7.000 vận động viên tham dự cuộc thi Marathon quốc tế Đà Nẵng năm 2018

GD&TĐ - Chiều 7/8, Sở Văn hóa – Thể thao thành phố Đà Nẵng, Pulse Active, Manulife phối hợp tổ chức họp báo Cuộc thi Marathon quốc tế Đà Nẵng năm 2018.

Họp báo Cuộc thi Marathon quốc tế Đà Nẵng năm 2018
Họp báo Cuộc thi Marathon quốc tế Đà Nẵng năm 2018

Cuộc thi Marathon quốc tế Đà Nẵng năm 2018 được Manulife tài trợ chính sẽ diễn ra từ ngày 11-12/8 tại Công viên Biển Đông thành phố Đà Nẵng với 5 nội dung, bao gồm 1km dành cho trẻ em dưới 10 tuổi, 5km, 10km, 21km và 42km. Cuộc thi Marathon quốc tế lần này thu hút số lượng gần 7.000 người tham gia.

Trong đó, có 900 vận động viên đăng ký tham dự cự ly 42km, hơn 1.700 vận động viên tham dự cự ly 21km, 1.000 vận động viên tham dự cự ly 10km, 3.400 người tham dự cự ly 5km và 200 vận động viên nhí tham dự chạy vui 1km – Ronny Dash Gong Cha.

Cuộc thi Marathon quốc tế Đà Nẵng năm 2018 sở hữu một trong những đường chạy đẹp nhất Đông Nam Á. Men theo lộ trình đường chạy 41km và 21km lần lượt đi qua những cây cầu nổi tiếng của Đà Nẵng: cầu Trần Thị Lý, Cầu Rồng, cầu Sông Hàn, cầu Thuận Phước. Đường chạy là sự hài hòa giữa thiên nhiên và vẻ đẹp hiện đại của thành phố Đà Nẵng, giữa sông và biển mà ít đường chạy marathon nào trên thế giới có được.

Với thông điệp “Bởi vì tôi yêu Đà Nẵng”, cuộc thi Marathon quốc tế Đà Nẵng năm 2018 đã kêu gọi được số tiền 10.000 USD và hơn 37 triệu đồng cho hoạt động từ thiện.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sinh viên Trường CĐ Thương mại (Đà Nẵng) tham gia cuộc thi Kế toán số.

Giáo dục nghề nghiệp trước làn sóng AI

GD&TĐ - Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cần đổi mới cách vận hành, ưu tiên phát triển năng lực của người học trước sự thay đổi nhanh chóng của công nghệ.

Khẩn trương rà soát, thực hiện đầy đủ chế độ đối với HS thuộc diện chính sách, khó khăn

Khẩn trương rà soát, thực hiện đầy đủ chế độ đối với HS thuộc diện chính sách, khó khăn

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Công điện số 62/CĐ-TTg ngày 31/8/2026 về việc thực hiện chế độ, chính sách đối với HS thuộc diện đối tượng chính sách, đối tượng yếu thế, có hoàn cảnh gia đình khó khăn; HS thuộc vùng đồng bào DTTS, khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn.