7 chiêu hữu ích giúp nàng thừa cân trông thon gọn hơn

GD&TĐ - Váy áo đơn sắc giúp đánh lừa thị giác, tạo cảm giác thon thả, cao ráo hơn cho người mặc.

7 chiêu hữu ích giúp nàng thừa cân trông thon gọn hơn
[Caption]sd

Rất nhiều cô gái nghĩ rằng quần áo rộng sẽ che đi cơ thể mũm mĩm của mình. Tuy nhiên, điều này không hề chính xác. Quần áo oversized tuy đem lại cảm giác thoải mái nhưng chúng có thể khiến bạn trông luộm thuộm, kém sang.

[Caption]sd

Trang phục đơn sắc (monochrome)tạo hiệu ứng về thị giác, giúp bạn trông thon gọn hơn.

[Caption]sd

Chất liệu và họa tiếtcủa trang phục quyết định rất nhiều đến diện mạo của bạn. Các loại vải mỏng sẽ làm lộ nhược điểm cơ thể.Các chất liệu dày như cotton, denim có tác dụng nâng đỡ, che chắn cho cơ thể bạn tốt hơn. Trong hình, trang phục phía bên phải có họa tiết theo chiều dọc, giúp cơ thể thanh thoát hơn hẳn so với váy in đường kẻ ngang bên phía trái.

[Caption]sd

Sự kết hợp màu sắc cũng có vai trò quan trọng. Nếu phần thân trên và thân dưới có độ tương phản màu sắc quá rõ rệt nó sẽ tố cáo hết khuyết điểm trên cơ thể bạn, thậm chí là làm nổi bật những nhược điểm đó.

[Caption]sd

Họa tiếtkẻ sọc có thể giúp bạn "bớt" được vài cân và trông cao ráo hơn.

[Caption]sd

Kích thước, họa tiết trên túi xách cũng có thể ảnh hưởng đến diện mạo. Set đồ bên trái kết hợp áo màu đỏ mận cùng quần trắng khiến cơ thể bị chia thành 2 phần rõ rệt, sau đó lại mix thêm túi xách có họa tiết kẻ to tạo cảm giác nặng nề. Hãy thay thế chiếc áo màu nổi bằng một item khác cùng tôngmàu với quần và chọn phụ kiện có kiểu dáng thanh mảnh hơn.

[Caption]sd

Một chiếc đầm có màu sắc nhã nhặn cùngđường ly xếp dọc giúp định hình vóc dáng khá tốt, bạn có thể thêm áo blazer bên ngoài để giúp set đồ bớt đơn điệu và thời trang hơn. Blazer códáng suông với phần cầu vai vừa vặn sẽ là lựa chọn tốtcho những cô nàngmũm mĩm. Đừng quên xắn vài gấu tay áo để set đồ trông "thoáng đãng", trẻ trunghơn.

Theo Ngoisao.net

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh, sinh viên tìm hiểu thông tin việc làm tại gian hàng một doanh nghiệp về tài chính, ngân hàng trong chương trình hướng nghiệp tại Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn. Ảnh: SIU

Giải 'cơn khát' nhân lực trình độ cao

GD&TĐ - TPHCM và Đà Nẵng - hai địa phương được lựa chọn đặt trung tâm tài chính quốc tế đang cần cơ chế đặc thù để thu hút nhân lực am hiểu các công nghệ mới nổi như blockchain, trí tuệ nhân tạo (AI), fintech (công nghệ tài chính), cùng tư duy mang tính toàn cầu.