6 tháng đầu năm, Bắc Giang tăng trưởng kinh tế đứng đầu cả nước

GD&TĐ - Tăng trưởng kinh tế (GRDP) 6 tháng của tỉnh Bắc Giang đạt 14,14%, đứng đầu cả nước.

Ông Mai Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Giang chủ trì hội nghị.
Ông Mai Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Giang chủ trì hội nghị.

Sáng 28/6, UBND tỉnh Bắc Giang tổ chức Hội nghị thông tin kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Ông Mai Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Giang cùng đại diện Văn phòng UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Cục Thống kê tỉnh chủ trì hội nghị.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Bắc Giang, tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm của địa phương có nhiều kết quả nổi bật.

Tăng trưởng kinh tế (GRDP) 6 tháng của Bắc Giang đạt 14,14% đứng đầu cả nước. Trong đó, ngành công nghiệp - xây dựng tăng 18,11%; dịch vụ tăng 6,42%; nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 1,82%; thuế sản phẩm tăng 10,59% so với cùng kỳ. Quy mô GRDP (giá hiện hành) đạt 96.058 tỷ đồng, bằng 45,3% kế hoạch.

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) 6 tháng đầu năm tăng khá cao so cùng kỳ, ước tăng 26,45%, giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá hiện hành) ước đạt 315.145 tỷ đồng, bằng 47,3% kế hoạch, tăng 28% so cùng kỳ.

Ông Mai Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Giang phát biểu tại hội nghị.

Ông Mai Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Giang phát biểu tại hội nghị.

Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2023 đứng thứ 4/63 tỉnh, thành phố. Thu hút đầu tư được trên 1.300,8 triệu USD vốn đầu tư quy đổi, bằng 88% so với cùng kỳ, riêng thu hút đầu tư vốn FDI đứng thứ 7 cả nước và đứng đầu Vùng Trung du và miền núi phía Bắc.

Từ đầu năm 2024 đến nay, có 851 doanh nghiệp và 79 chi nhánh, văn phòng đại diện được thành lập mới, giảm 5,4%; tổng vốn đăng ký đạt 7.615 tỷ đồng.

Đặc biệt, công tác GD&ĐT của Bắc Giang được triển khai toàn diện. Chất lượng giáo dục toàn diện và mũi nhọn đạt kết quả nổi bật, cao nhất từ khi tái lập tỉnh Bắc Giang đến nay.

Tại kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2023 - 2024, tỉnh Bắc Giang xếp thứ 9 toàn quốc về số giải Nhất và thứ 7 cả nước về số lượng giải.

Bắc Giang có 3 học sinh tham dự các kỳ thi Olympic khu vực và Quốc tế; trong đó, có 1 học sinh đạt huy chương Vàng và 1 học sinh đạt huy chương Đồng Olympic Vật lí châu Á và cả 3 học sinh sẽ tiếp tục dự thi Olympic quốc tế tại Iran vào tháng 7/2024.

Bắc Giang vừa tổ chức khen thưởng học sinh đạt huy chương Olympic Vật lí châu Á năm 2024.

Bắc Giang vừa tổ chức khen thưởng học sinh đạt huy chương Olympic Vật lí châu Á năm 2024.

Kết luận hội nghị, ông Mai Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Giang nhấn mạnh, kết quả của tỉnh đạt được trong phát triển KT-XH là sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị. Tới đây, tỉnh Bắc Giang sẽ tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp để hoàn thành và hoàn thành vượt các chỉ tiêu KT-XH đề ra.

Bắc Giang đặc biệt quan tâm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng điểm chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) để đẩy mạnh thu hút đầu tư, phấn đấu kết quả của các chỉ số đứng trong tốp 10 toàn quốc…

Với kết quả ngành GD&ĐT, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Giang, cho biết, địa phương có cơ chế, chính sách riêng khuyến khích công tác dạy và học cho giáo viên và học sinh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ