6 quán quân quốc gia dự chung kết thi Vô địch tin học văn phòng thế giới 2025

GD&TĐ - Ngày 8/7, lễ tổng kết và trao giải quốc gia cuộc thi Vô địch tin học văn phòng thế giới – Viettel mùa giải 2025 diễn ra tại Hà Nội.

Trao giải cho 6 quán quân quốc gia cuộc thi Vô địch tin học văn phòng thế giới – Viettel mùa giải 2025.
Trao giải cho 6 quán quân quốc gia cuộc thi Vô địch tin học văn phòng thế giới – Viettel mùa giải 2025.

Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã tuyên dương và trao giải thưởng cho 6 quán quân quốc gia mùa giải 2025, gồm: Đỗ Hải Long, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (giải Nhất MOS Word 365 Apps); Lương Sơn Tùng, Trường Đại học Ngoại Thương (giải Nhất MOS Excel 365 Apps); Nguyễn Thái Sơn, Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, Ninh Bình (gải Nhất MOS PowerPoint 365 Apps);

Vương Thu Hương, Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam (giải Nhất MOS Word 2019); Nghiêm Thị Mỹ Linh, Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam (giải Nhất MOS Excel 2019) và Nguyễn Minh Đức, Đại học Bách Khoa Hà Nội (giải Nhất MOS PowerPoint 2019).

Đây là 6 đại diện cho tài năng Tin học trẻ Việt Nam tranh tài chung kết thế giới cuộc thi MOS World Championship 2025 diễn ra từ 27/7 - 30/7/2025 tại thành phố Orlando, Florida, Hoa Kỳ.

Tại đây, đội tuyển MOS Việt Nam sẽ thi đấu với các thí sinh xuất sắc nhất đến từ gần 100 quốc gia và vùng lãnh thổ và có cơ hội giành huy chương vàng, bạc, đồng cùng phần thưởng tương ứng 8.000 USD, 4.000 USD, 2.000 USD cho mỗi giải.

dsc00865.jpg
Trao giải Nhì cuộc thi Vô địch tin học văn phòng thế giới – Viettel mùa giải 2025.
dsc00894.jpg
Trao giải Ba cuộc thi Vô địch tin học văn phòng thế giới – Viettel mùa giải 2025.
dsc00918.jpg
Trao giải Khuyến khích cuộc thi Vô địch tin học văn phòng thế giới – Viettel mùa giải 2025.

Ngoài ra, tại buổi lễ, Ban tổ chức cũng vinh danh và trao tặng 18 giải nhì, 30 giải ba, 72 giải khuyến khích và 6 giải triển vọng cùng nhiều giải thưởng danh giá dành cho cá nhân và tập thể đạt thành tích cao trong Cuộc thi.

Mùa giải 2025 ghi nhận gần 2.000 thí sinh xuất sắc được tuyển chọn từ 230 đội tuyển các trường đại học, cao đẳng, trung cấp, phổ thông trên toàn quốc tranh tài tại vòng loại quốc gia. Trong đó, nhiều trường lần đầu cử đội tuyển tham gia Cuộc thi và đạt thành tích cao.

Sau vòng loại quốc gia, kết quả cho thấy sự bứt phá về chất lượng thí sinh của mùa giải năm nay với gần 90% thí sinh dự thi đạt từ 700 điểm trở lên – mức điểm đạt chuẩn bài thi Tin học MOS quốc tế đang được áp dụng tại hơn 150 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Đây cũng là mức điểm mà Tổ chức Khảo thí Tin học Certiport (Hoa Kỳ) xác định đủ điều kiện được cấp chứng chỉ MOS có giá trị toàn cầu đang được nhiều trường cao đẳng, đại học lựa chọn là tiêu chí để xét chuẩn đầu ra môn Tin học đại cương và nhiều doanh nghiệp ưu tiên trong tuyển dụng nhân sự.

dsc00641.jpg
Khen thưởng giáo viên đạt thành tích xuất sắc cấp khu vực của Cuộc thi.
dsc00618.jpg
Khen thưởng tập thể xuất sắc.

Năm nay tiếp tục ghi nhận số thí sinh đạt điểm tuyệt đối 1.000 tăng mạnh với 178 em, trong đó có học sinh THCS. Trong số 150 thí sinh xuất sắc nhất cả nước được lựa chọn tranh tài tại vòng chung kết quốc gia, khối phổ thông có tới 98 em (chiếm hơn một nửa). Nhiều học sinh đến từ các khu vực Trung du và miền núi phía Bắc, Tây Nguyên và đồng bằng sông Cửu Long. Điều này cho thấy hoạt hoạt động dạy và học Tin học theo xu hướng mới của thế giới đang được quan tâm và chú trọng phát triển ở nhiều vùng miền trên khắp cả nước ngay từ bậc học phổ thông.

Kết quả đạt được của các thí sinh tại Cuộc thi cũng góp phần giúp nhà trường, ngành Giáo dục địa phương định hướng và xây dựng chương trình dạy và học Tin học phù hợp với nhu cầu cũng như năng lực của người học đáp ứng theo Khung năng lực số quy định của Bộ GD&ĐT.

Ngoài tuyên dương và trao thưởng cho cá nhân, tập thể đạt thành tích quốc gia, năm nay, Ban tổ chức cũng triển khai hoạt động khen thưởng thí sinh và giáo viên đạt thành tích xuất sắc cấp khu vực của Cuộc thi trong tháng 6 vừa qua tại: Trung du và miền núi phía Bắc, Tây Nguyên và đồng bằng sông Cửu Long.

Hoạt động nhằm khích lệ và lan tỏa phong trào học tập và nâng cao năng lực số cho thế hệ trẻ ở các vùng miền xa xôi, qua đó rút ngắn khoảng cách số giữa các vùng miền, tạo sự công bằng trong việc tiếp cận tri thức số tiên tiến của giới trẻ trên khắp cả nước.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Khoảng 70% phụ huynh tin rằng, cần có hướng dẫn rõ ràng về cách sử dụng AI trong giáo dục. Ảnh: INT.

Trẻ sử dụng AI: Tiềm năng đi đôi với cạm bẫy

GD&TĐ - Không ít phụ huynh nhận ra con họ cần biết nhiều hơn về trí tuệ nhân tạo (AI), nhất là hiểu về cách AI được tạo ra cũng như có thể tận dụng công cụ này trong sự nghiệp tương lai.