6 đồ dùng cha mẹ nên chuẩn bị cho con vào lớp 1 để bé tự tin với bạn bè

Năm học mới đã đến rất gần và việc chuẩn bị đồ đạc cho con rất quan trọng. Chuẩn bị thật tốt, không những cha mẹ mà con cũng sẽ không bị bỡ ngỡ và tự tin hơn khi bước vào một năm học mới.

Cặp chống gù đang là loại phổ biến hiện nay. Ảnh minh họa.
Cặp chống gù đang là loại phổ biến hiện nay. Ảnh minh họa.

Chào đón một năm mới với bao kiến thức mới, bạn bè mới cho nên cha mẹ nên sắm sửa những đồ dùng mới để  con cảm thấy phấn khích hơn.

Cha mẹ nên chọn những đồ vừa đẹp vừa bền cho cả năm học và không nên ham đồ rẻ mà phải thay liên tục trong năm. Những đồ dùng cũ còn tốt hay gắn bó nhiều kỷ niệm với mình thì có thể lau dọn cho sạch sẽ và sử dụng lại đến lúc cần thì mới thay.

Nếu như có con vào lớp 1 và cha mẹ vẫn chưa biết phải sắm những đồ dùng học tập gì thì nên tham khảo ý kiến của giáo viên chủ nhiệm trước thời điểm nhập học.

Giáo viên sẽ đưa ra một danh sách văn phòng phẩm, số lượng, kích thước, chất lượng cụ thể, thậm chí còn gợi ý những nhãn hiệu đồ dùng học tập tốt được nhiều người sử dụng dựa theo kinh nghiệm dạy học của mình.

Tuy nhiên, nhiều cha mẹ muốn tự mình chuẩn bị trước để con có hứng thú hơn có thể tham khảo danh sách những đồ dùng cần thiết trước khi bước vào năm học mới dưới đây.

1. Cặp sách

Một chiếc cặp mới sẽ khiến bé thêm phần hứng thú trước khi bước vào năm học. Mẹ hãy chọn một chiếc cặp bằng những chất liệu nhẹ nhưng vẫn đủ chắc chắn để con có thể chứa được cả sách vở và cả những đồ dùng học tập cá nhân.

Chọn một chiếc cặp hình hộp, để sách vở của con không bị quăn, gãy khi đựng.

Mẹ cũng nên chọn loại cặp có quai đeo mềm để không hằn lên vai gây ảnh hưởng đến sức khỏe của bé.

Hoặc hiện nay có loại cặp có tay kéo cũng là một lựa chọn khác để trẻ không phải đeo cặp trên vai. Với loại này, mẹ cần chú ý nhất đến phần bánh xe và tay thật chắc vì trẻ sẽ kéo rất nhiều dễ mòn.

Một đặc điểm nữa để làm cho bé luôn háo hức đi học là hãy chọn những chiếc cặp có hình ảnh tươi vui, sống động, nhân vật hoạt hình, màu sắc theo sở thích để bé "mỗi ngày đến trường là một ngày vui" đúng nghĩa.

Hiện nay có loại cặp chống gù có thể bảo vệ xương của bé rất tốt. Bé đeo sẽ không khó chịu và căng cứng. Nếu có kinh tế, bố mẹ có thể mua loại cặp này, tuy đắt nhưng có thể dùng qua được vài mùa.

2. Sách vở

Tùy theo độ tuổi đi học của con mà các bậc phụ huynh có thể lựa chọn loại sách vở cho phù hợp.

Đối với những trẻ bậc tiểu học thì cha mẹ có thể chọn loại vở 5 li, giấy trắng nhưng không lóa. Hãy chọn loại giấy dày để vì trẻ tiểu học rất hay dùng tẩy xóa, lực của bé tì lại rất mạnh dễ khiến giấy rách nếu là loại mỏng.

6 do dung cha me nen chuan bi cho con vao lop 1 de be tu tin voi ban be - 3

Vở đẹp khiến chữ viết của con đẹp hơn. Ảnh minh họa.

Mẹ cũng chỉ nên chọn loại vở viết có xuất xứ trong nước, các nhãn hàng uy tín của Việt Nam. Đừng nên chọn vở hàng ngoại nhập vì sẽ không phù hợp với cách giáo dục trong nước, kích cỡ lại không phù hợp ảnh hưởng đến nét chữ của trẻ. 

Đối với sách giáo khoa và sách tham khảo, cha mẹ hãy chọn các nhà xuất bản có uy tín, tác giả uy tín, chọn loại sách mới xuất bản và theo yêu cầu của Bộ Giáo Dục.

Với sách tham khảo không nên chọn loại quá cao, chỉ cần phù hợp với năng lực của con. Mỗi môn cũng chỉ cần chọn 1-2 quyển sách tham khảo.

Mẹ không nên mua sách theo bộ đóng gói sẵn tránh lãng phí vì nhiều cuốn có thể con sẽ không dùng đến. Cũng không nên chiều theo sở thích của con, mua những sản phẩm đắt tiền hoặc không thực sự cần thiết để tránh lãng phí.

3. Các loại bút

Với học sinh tiểu học, mẹ nên chọn loại bút chì 2B là phù hợp nhất, đầu bút vừa mềm vừa dễ gọt, lại cho ra những nét đều và sắc. Với gỗ cũng nên chọn những loại bút chì gỗ có chất lượng tốt.

6 do dung cha me nen chuan bi cho con vao lop 1 de be tu tin voi ban be - 4

Chọn bút chì 2B là chuẩn nhất cho trẻ tiểu học. Ảnh minh họa.

Tránh mua bút chì gỗ kém, dễ mục nát khiến phần chì nhanh gãy trong quá trình các bé viết bài. Tránh sử dụng bút chì HB hoặc bút chì kim, rất cứng và khó viết.

Với các loại bút bi hoặc bút mực thì mẹ chỉ nên mua khoảng 5 cây trở xuống, vì trong thời gian học trẻ rất dễ làm thất lạc, bút cũng dễ tắc và khô mực nếu để lâu quá. Bí quyết là nên chọn các loại bút ngòi nhỏ để nét viết thanh mảnh, đều mực và mực cũng không bị dây bẩn ra tay bé.

Trẻ sẽ được học các môn tô màu, mỹ thuật cho nên không thể thiếu một hộp màu sáp hoặc một hộp bút lông. Mẹ nên sắm cho bé một loại màu sáp chất lượng, có độ bền cao; bút lông nên chọn loại đầu bút mềm ra đều mực.

Trên thị trường hiện nay có rất nhiều dạng màu cho nhiều mục đích khác nhau như: màu đất, màu nước, màu sơn dầu, màu dạ, màu bột… nhiều vô kể, nhưng các mẹ lưu ý với bé nhà mình chỉ nên lựa chọn sử dụng bút sáp và bút lông vì độ tuổi tiểu học chỉ gói gọn ở loại bút này.

4. Tẩy, thước

6 do dung cha me nen chuan bi cho con vao lop 1 de be tu tin voi ban be - 5

Mẹ chỉ nên mua cục tẩy có màu trắng đơn giản. Ảnh minh họa.

Có rất nhiều loại lấy gôm với nhiều hình dáng màu sắc khác nhau nhưng mẹ chỉ nên mua cục tẩy màu trắng, chất lượng tốt và có độ dẻo cao. Nếu chọn loại tẩy kém chất lượng thì khi bé tì mạnh rất dễ mục nát, gây bẩn và rách vở của con.

Đối với thước thì phù hợp nhất với trẻ tiểu học là loại thước dài 20cm. Hãy để bé lựa chọn một chiếc thước kẻ có hình thù ngộ nghĩnh phù hợp với tính cách và sở thích.

Mẹ chú ý không mua loại thước kẻ dẻo có thể uốn cong vì đường kẻ sẽ không đều và thẳng.

5. Hộp bút

Hộp bút là loại cần thiết không kém một chiếc cặp sách vì nó đựng tất cả những đồ dùng học tập nhỏ xinh của con. Mẹ hãy mua cho con một chiếc hộp bút đơn giản, xinh xắn nhưng đủ dài và rộng để có thể đựng được hết các loại bút thước tẩy gọt chì.

6 do dung cha me nen chuan bi cho con vao lop 1 de be tu tin voi ban be - 6

Chỉ nên chọn loại hộp bút có chức năng đựng đồ cho con. Ảnh minh họa.

Dù ở hiệu sách có hàng trăm loại hộp bút đẹp đẽ nhiều chức năng giống như đồ chơi nhưng mẹ cũng không nên mua những chiếc hộp bút có nhiều chức năng sẽ khiến trẻ nghịch ngợm và mất tập trung nghe giảng.

Ngoài những vật dụng cơ bản như trên, đối với học sinh tiểu học cần có thêm những vật dụng cho môn mỹ thuật và kỹ thuật như: kéo, băng dính, keo dính, bút tô màu (tô màu chì và tô màu nước), vở vẽ, giấy vẽ, giấy thủ công, … Bút tô màu, kéo, keo dính,...

6. Trang phục

Dù hiện nay, trẻ đi học đã có đồng phục học sinh nhưng thông thường các trường chỉ quy định mặc đồng phục vào thứ 2 và thứ 7, những thứ còn lại trong tuần con được mặc bình thường. Mẹ hãy chọn cho con những bộ quần áo thật thoải mái, khiến con có thể tự tin để đến lớp.

Với quần, các mẹ nên ưu tiên quần chun, chất liệu phải mềm và có độ co dãn để con dễ hoạt động. Đặc biệt là đầu năm học chưa sang hẳn mùa thu nên mẹ không chọn chất liệu dày hoặc pha nilon sẽ rất nóng. Mẹ nên mua thêm một bộ dài tay vì đầu năm học cũng bắt đầu chuyển mùa.

6 do dung cha me nen chuan bi cho con vao lop 1 de be tu tin voi ban be - 7

Cha mẹ nên chọn mua các trang phục giản dị, không quá nổi bật. Ảnh minh họa.

Màu sắc thì nên chọn loại có màu sắc nhẹ nhàng, trắng, xanh nhạt để bé không quá nổi bật và dễ hòa đồng với bạn bè. Mẹ cũng không nên chọn các họa tiết cầu kỳ, rườm rà vướng víu sẽ khiến trẻ khó chạy nhảy.

Trẻ em ở độ tuổi này thường phát triển nhanh về chiều cao lẫn cân nặng. Thay vì chọn quần áo quá ôm, mẹ nên mua cho con những bộ quần áo rộng rãi, thoải mái để trẻ dễ hoạt động.

Với giày dép thì mẹ nên chọn loại tốt, chất liệu mềm để không bị đau chân vì con sẽ đi cả ngày. Có thể mua 1-3 đôi để thay đổi nhưng tốt nhất là nên chọn loại dép có quai cài sau thoáng mát.

6. Đồng hồ định vị

6 do dung cha me nen chuan bi cho con vao lop 1 de be tu tin voi ban be - 8

Đồng hồ thông minh giúp cha mẹ theo dõi trẻ một cách dễ dàng. Ảnh minh họa.

Là vật dụng hiện đại của trẻ em thành phố. Chiếc đồng hồ thông minh có các chức năng như nghe gọi, định vị, camera, … để cha mẹ có thể theo dõi con từ xa.

Với loại này cha mẹ cũng không nên bỏ tiền mua loại quá đắt với nhiều chức năng. Hãy chọn loại đơn giản, với chức năng theo dõi và định vị là chính để con không mất thời gian nghịch ngợm.

Theo Khám phá

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ