56 đôi bò xuất sắc tranh tài Hội đua bò Bảy Núi An Giang

GD&TĐ - Mừng lễ Sene Dolta của đồng bào Khmer Nam Bộ, An Giang sẽ tổ chức Hội đua bò Bảy Núi tranh Cúp Truyền hình An Giang lần thứ 29.

Hội đua bò Bảy Núi nét đặc trưng chỉ riêng có tại An Giang.
Hội đua bò Bảy Núi nét đặc trưng chỉ riêng có tại An Giang.

Hội đua bò Bảy Núi lần thứ 29 năm 2024 sẽ diễn ra vào ngày 29/9 tại sân đua bò xã Vĩnh Trung, thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang.

Hội đua bò Bảy Núi là hoạt động văn hóa thể thao đặc trưng của tỉnh An Giang, được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia.

1000030812.jpg
Những đôi bò đua được các chủ nhân chăm sóc rất cẩn thận.

Hội đua bò Bảy Núi tranh Cúp Truyền hình An Giang lần thứ 29 do Đài PT-TH An Giang, Sở VH-TT&DL, Ban Dân tộc tỉnh An Giang cùng Thị xã Tịnh Biên và huyện Tri Tôn phối hợp tổ chức sẽ diễn ra vào ngày 29/9 mừng Lễ Sene Dolta của đồng bào Khmer Nam Bộ.

Hội đua bò Bảy Núi năm nay diễn ra tại sân đua bò xã Vĩnh Trung, Thị xã Tịnh Biên với sự tham gia tranh tài của 56 đôi bò trong tỉnh An Giang và tỉnh Kiên Giang.

1000030559.jpg
Các vòng đua diễn ra sôi nổi và hấp dẫn.

Hội đua bò không chỉ thể hiện nét đẹp văn hóa truyền thống đậm chất nhân văn của đồng bào dân tộc Khmer vùng Bảy Núi, mà còn là một sân chơi thể thao, giải trí ý nghĩa cho người nông dân Khmer các phum, sóc sau những giờ lao động vất vả trên đồng ruộng.

1000030809.jpg
Hàng năm, Hội đua bò Bảy Núi An Giang thu hút hàng chục nghìn người dân và du khách nước ngoài nô nức đến xem và cổ vũ.

Đây cũng là sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động hướng đến kỷ niệm 192 Ngày thành lập tỉnh An Giang và Lễ Sene Dolta của đồng bào dân tộc Khmer Nam Bộ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ