Năm học 2024 – 2025, ngành GD&ĐT Lào Cai tiếp tục duy trì và đạt được những thành tích cao trong các phong trào thi đua. Chất lượng và hiệu quả giáo dục tiếp tục có nhiều chuyển biến đồng bộ, toàn diện và rõ nét cả ở vùng thấp và vùng cao. Công tác phát hiện, bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu được chú trọng với nhiều giải pháp sáng tạo, hiệu quả trong tổ chức thực hiện.
Số lượng và tỷ lệ học sinh được xếp loại hạnh kiểm tốt, học lực khá, giỏi; học sinh đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi môn văn hóa, thi nghiên cứu khoa học - kỹ thuật, văn nghệ, thể thao... tiếp tục được duy trì và nâng cao, trở thành điểm sáng của giáo dục vùng cao cả nước.

Đặc biệt, tại Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm 2025, tỉnh Lào Cai có 71/100 em đạt giải. Trong đó, có 2 giải Nhất, 7 giải Nhì, 24 giải Ba và 38 giải Khuyến khích. Đây là năm đầu tiên thí sinh Lào Cai giành được giải Nhất môn Toán và môn Lịch sử và năm thứ hai liên tiếp đội tuyển thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia của tỉnh Lào Cai có học sinh lớp 10 tham gia.
Tỉnh Lào Cai có 2 em được tham dự vòng lựa chọn tham dự Kỳ thi chọn đội tuyển Olympic khu vực và quốc tế. Em Nguyễn Huy Phong, học sinh lớp 11 chuyên Tin, Trường trung học phổ thông Chuyên Lào Cai đã xuất sắc giành Huy chương Đồng tại Kỳ thi Olympic Tin học châu Á-Thái Bình Dương (APIO).

Ghi nhận và chúc mừng những kết quả mà ngành GD&ĐT đã đạt được, ông Nguyễn Thành Sinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai mong muốn học sinh, sinh viên nói riêng và toàn ngành giáo dục nói chung tiếp tục nỗ lực, cố gắng vượt khó vươn lên. Học sinh, sinh viên cần xác định rõ trách nhiệm của mình đối với những yêu cầu của gia đình, xã hội để sống có lý tưởng. Không ngừng học tập, rèn luyện sáng tạo để trở thành những người có sức khỏe tốt, bản lĩnh, trí tuệ và kỹ năng thích ứng với môi trường xã hội thời kỳ phát triển mới của đất nước.

“Ngành GD&ĐT Lào Cai cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục học sinh dân tộc; những mô hình giáo dục mới, sáng tạo; trường học đạt chuẩn quốc gia... Đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, hội nhập và hợp tác quốc tế; vận động nhân dân tích cực ủng hộ, tham gia vào sự nghiệp giáo dục. Đồng thời, thúc đẩy hoạt động khuyến học, khuyến tài, phát huy hiệu quả phong trào xây dựng gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học, cộng đồng hiếu học” - ông Nguyễn Thành Sinh nhấn mạnh.