Nâng cao kỹ năng truyền thông giáo dục
Ngày 18/4, Trường Đại học quốc tế Hồng Bàng (HIU) phối hợp với Sở GD&ĐT tỉnh Đồng Nai tổ chức tập huấn truyền thông trong hoạt động giáo dục đào tạo và hỗ trợ tâm lý học sinh cho gần 500 cán bộ quản lý, giáo viên các cấp trên địa bàn.
Chương trình diễn ra trong bối cảnh môi trường học đường thay đổi nhanh, giáo viên và cán bộ quản lý không chỉ đảm nhận nhiệm vụ dạy học, mà còn phải xử lý thông tin, tương tác với phụ huynh, cộng đồng xã hội và đồng hành với học sinh trước những áp lực truyền thông ngày càng rõ rệt.
Ông Phạm Hồng Thắng, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Đồng Nai cho biết, thực tế cho thấy, khi nhà trường phải phản hồi nhanh hơn trước thông tin xã hội, giữ kết nối nội bộ và tương tác hiệu quả với phụ huynh, học sinh, truyền thông không còn là phần việc phát sinh mà dần trở thành một năng lực quản trị cần thiết.
Ông cho rằng, chương trình tập huấn sẽ giúp thầy cô là lãnh đạo, Ban giám hiệu các cơ sở giáo dục đón nhận nhằm lĩnh hội kiến thức và kỹ năng trong quản lý, triển khai nhiệm vụ và nắm bắt các vấn đề mất an toàn tiềm ẩn để xử lý triệt để và hiệu quả. Điều này góp phần vào sự ổn định và phát triển của ngành giáo dục và đào tạo nói riêng và của Đồng Nai nói chung khi địa phương sẽ thành thành phố trực thuộc Trung ương.
Theo ThS. NCS. Trần Thúy Trâm Quyên, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng, nhà trường không chỉ dạy tốt, mà còn phải truyền đạt đúng, phản hồi kịp thời và giữ được kết nối với phụ huynh, học sinh, thậm chí là sự tương tác với cộng đồng xã hội trong một môi trường thông tin thay đổi rất nhanh.
Nhà báo Nguyễn Trọng Phước, Ủy viên Ban biên tập, phụ trách Ban Giáo dục Báo Thanh Niên chia sẻ góc nhìn về truyền thông chính sách, quản lý truyền thông nội bộ đến giao tiếp, thông tin đối ngoại, kỹ năng làm việc với báo chí, tổ chức sự kiện trong môi trường giáo dục. Ông nhấn mạnh sự chủ động của nhà trường trong việc đối diện, xử lý khủng hoảng truyền thông.
Cô Cao Thị Xuyến, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nam Hà đánh giá: “Chương trình rất thiết thực, chất lượng. Hy vọng những đợt tập huấn sau sẽ có nhiều thành phần tham dự hơn bởi kỹ năng ứng xử với báo chí và truyền thông là điều rất cần thiết đối với cán bộ quản lý và giáo viên trong nhà trường”.
Hỗ trợ học sinh không chỉ dừng ở tư vấn tâm lý
Bên cạnh câu chuyện truyền thông, chương trình cũng tập trung vào việc phòng ngừa, phát hiện sớm và hỗ trợ các khó khăn tâm lý của học sinh, đặc biệt trong giai đoạn thi cử.
Đây là nhóm vấn đề ngày càng nóng trong nhà trường, khi áp lực học tập, kỳ vọng gia đình và khả năng thích ứng của học sinh đang đặt ra nhiều thách thức mới với giáo viên.
Điểm đáng chú ý là nội dung không chỉ dừng ở hỗ trợ tâm lý, mà còn mở rộng sang nhóm kỹ năng sống, với trọng tâm là nhận thức bản thân, làm chủ cảm xúc, phát triển trí tuệ cảm xúc, hòa nhập xã hội, làm việc hiệu quả và ứng xử trong môi trường học tập - xã hội.
Cách tiếp cận này cho thấy hỗ trợ học sinh hôm nay không còn chỉ là xử lý khi có khó khăn, mà cần bắt đầu từ việc giúp các em xây dựng năng lực thích ứng và phát triển bản thân ngay trong môi trường học đường.
“Hỗ trợ học sinh không chỉ là xử lý khi có vấn đề, mà còn là giúp các em hiểu mình, làm chủ cảm xúc và thích ứng tốt hơn với áp lực học tập, thi cử”, TS Trịnh Viết Then, Trưởng bộ môn Tâm lý - Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng cho biết.
Việc đặt truyền thông giáo dục và hỗ trợ tâm lý học sinh trong cùng một chương trình tập huấn cho thấy yêu cầu đối với nhà trường hiện nay không chỉ dừng ở dạy học, mà còn mở rộng sang năng lực truyền đạt thông tin và đồng hành với người học trước những áp lực mới.