5 sai lầm chăm sóc trẻ sơ sinh, gây nguy hiểm cho bé

1. Cho con nằm gối

Xương sống của trẻ sơ sinh thường là đường thẳng, tức đầu và lưng phải thẳng với nhau. Vì vậy, nếu trẻ nằm gối, cổ sẽ bị quẹo, xương sống bị thay đổi hình dạng, khiến trẻ khó hô hấp cũng như nuốt thức ăn.

2. Dùng mật ong tưa lưỡi

Bào tử clostridium botulinum thường xuất hiện trong mật ong với tỷ lệ 5%, có khả năng gây ngộ độc cho trẻ. Nếu trẻ lỡ ăn phải, hậu quả sẽ rất khôn lường. Không chỉ ảnh hưởng đến hệ thần kinh, mà rất có thể dẫn đến tử vong. 

3. Cho con uống nước lọc:

Việc cho trẻ sơ sinh uống quá nhiều nước lọc, có thể dẫn đến hậu quả cản trở khả năng hấp thụ các chất dinh dưỡng có trong sữa mẹ hoặc sữa bột. Mặt khác, việc cho trẻ dưới 6 tháng tuổi uống nước lọc sẽ khiến trẻ gặp phải nhiều nguy cơ nhiễm độc nước. 

4. Nêm muối vào đồ ăn dặm

Chức năng thận của trẻ dưới 1 tuổi rất non nớt, việc nạp vào cơ thể quá nhiều muối có thể dẫn đến những vấn đề nghiêm trọng ở thận của trẻ. 

Bên cạnh đó, cũng có nhiều bằng chứng chứng minh rằng, trẻ ăn nhiều muối trong giai đoạn ăn dặm có thể dẫn đến tổn thương não bộ.

5. Cho trẻ ăn dặm quá sớm

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, bố mẹ không nên cho trẻ ăn dặm quá sớm. Tốt nhất, chỉ nên tập cho trẻ bắt đầu ăn dặm, khi trẻ đã được 5-6 tháng tuổi. 

Nhiều mẹ quan niệm, cho trẻ ăn dặm sớm sẽ giúp trẻ mau lớn, bụ bẫm. Thế nhưng, hệ tiêu hóa của trẻ sơ sinh lúc này vẫn còn yếu, chỉ quen với việc tiêu hóa sữa. 

Vì vậy, cho trẻ ăn dặm sớm sẽ gây ảnh hưởng không tốt đối với hệ tiêu hóa của. Khiến trẻ bị tiêu chảy, nôn trớ, đi ngoài phân sống… Lâu ngày dẫn đến bị viêm ruột già, đi tiểu ra máu, sinh ra rối loạn tiêu hóa.

Theo phunutoday.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cử tri ở xã Trung Lý (Thanh Hóa) tìm hiểu về người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp tại điểm niêm yết danh sách.

Hiệu trưởng vùng biên băng rừng tuyên truyền bầu cử

GD&TĐ - Từ bản Co Cài của người Thái đến bản Tà Cóm của đồng bào Mông, những ngày này, các tổ công tác xã biên giới Trung Lý (Thanh Hóa) đang miệt mài băng rừng, vượt dốc xuống tận hộ gia đình vận động cử tri.

Người Ethiopia đón mừng đầu năm mới vào ngày 11/9 với hoa adey abeba mùa Xuân. Ảnh: Bbc.com

Đất nước một năm 13 tháng

GD&TĐ - Thế giới có rất nhiều lịch nhưng hầu hết đều tuân thủ một năm 12 tháng, duy chỉ có Ethiopia, quốc gia ở Đông Phi là khác.

Ứng dụng AI tạo video tuyên truyền bầu cử, phòng cháy chữa cháy.

Luồng gió mới trong tuyên truyền bầu cử

GD&TĐ - Việc tuyên truyền về bầu cử nay trở nên gần gũi, nhanh chóng hơn khi những thông báo từ loa phường được thay thế bằng mã QR, video AI sinh động và các tiện ích trên ứng dụng VNeID.