5 nữ Bộ trưởng trong nội các Nhật Bản

TP - Ngày 3/9, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe thông báo kế hoạch cải tổ chính phủ mới (từ khi lên cầm quyền cuối năm 2012) với mục tiêu thúc đẩy cải cách kinh tế, đồng thời theo đuổi chính sách tăng cường ngoại giao, an ninh. Chính phủ mới gồm 18 thành viên, với 6 Bộ trưởng cũ được giữ lại.

Bà Yuko Obuchi nắm Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp.
Bà Yuko Obuchi nắm Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp.
Bà Yuko Obuchi

Trong số thành viên chủ chốt của chính phủ mới có ông Taro Aso nắm Bộ Tài chính, ông Fumio Kishida lãnh đạo Bộ Ngoại giao, ông Akira Amari nắm Bộ Phục hồi kinh tế. Tân Bộ trưởng Quốc phòng, ông Akinori Eto, được giao nhiệm vụ chuẩn bị đưa ra các bộ luật mới về an ninh quốc gia.

Với việc cải tổ nội các, Thủ tướng Abe muốn tập trung vào hai hướng ưu tiên của chính phủ là ngoại giao và kinh tế. Điểm mới nữa của chính phủ Nhật Bản lần này là sự xuất hiện của 5 nữ bộ trưởng, tương đương chính phủ của ông Junichiro Koizumi hồi năm 2001. Trong số nữ bộ trưởng có bà Yuko Obuchi nắm Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp.

Ông Abe cũng quyết định thay đổi một số vị trí chủ chốt trong đảng cầm quyền. Cựu Bộ trưởng Tài chính Sadakazu Tanigaki chuyển sang làm Tổng Thư ký đảng Tự do Dân chủ.

Theo tienphong.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ