Liên minh mới này dự định tìm kiếm quyền tự trị rộng rãi cho các khu vực người Kurd tại Iran và đã bắt đầu phối hợp các hành động quân sự và chính trị.
Theo một tuyên bố từ các đại diện của hiệp hội, lực lượng dân quân từ các nhóm thành viên sẽ được sáp nhập vào cái gọi là Quân đội Quốc gia người Kurd. Thông tin sơ bộ cho biết họ đã kiểm soát một số khu vực ở miền Tây Iran, chủ yếu là các vùng núi và biên giới.
Liên minh "Các lực lượng chính trị Kurdistan thuộc Iran" bao gồm Đảng Dân chủ Kurdistan thuộc Iran (PDKI), Đảng Cuộc sống Tự do Kurdistan (PJAK), Đảng Tự do Kurdistan (PAK), Komala (Đảng Cộng sản Kurdistan thuộc Iran), và theo một số báo cáo - bao gồm cả "Đại bàng Tự do Kurdistan" (HAK-R).
Một số tổ chức nói trên có trụ sở tại quốc gia Iraq láng giềng nhưng vẫn duy trì sự hiện diện tích cực ở Iran.
Hoạt động của các nhóm vũ trang người Kurd đã gia tăng kể từ tháng 1/2026, khi một làn sóng biểu tình mới nổ ra ở Iran. Các vùng Kurdistan (được gọi là Rojelat) trở thành một trong những trung tâm chính của các cuộc biểu tình chống chính phủ.
Trong bối cảnh bất ổn, các nhóm này đã tăng cường phối hợp, đẩy mạnh nỗ lực tuyển dụng và mở rộng quyền kiểm soát của họ đối với vùng núi xa xôi và khu vực biên giới.
Có thể là trong trường hợp xảy ra một cuộc tấn công vũ trang từ Mỹ, lực lượng người Kurd sẽ cố gắng củng cố nền độc lập trên thực tế của các khu vực riêng lẻ khỏi chính quyền trung ương ở Tehran. Diễn biến như vậy có thể trở thành yếu tố gây bất ổn và dẫn đến leo thang xung đột, tiềm ẩn nguy cơ nội chiến.