5 loại táo trong siêu thị, rẻ mấy cũng không mua

Để chọn được những quả táo tươi ngon, đảm bảo chất lượng, bạn cần phải biết một số điều dưới đây.

Táo quá đỏ

Những quả táo đỏ luôn thu hút sự chú ý của người tiêu dùng. Tuy nhiên, bạn không nên mua loại này vì rất có thể nó đã được người bán điều chỉnh bằng thuốc nhuộm để có màu đỏ đẹp hơn. Dù mua táo ở đâu thì bạn cũng nên tránh những quả có màu đỏ rực, không tự nhiên.

Hãy chọn những loại quả có màu vàng đỏ tự nhiên.

Táo quá nhẵn

Nhiều người thích mua táo có bề mặt trơn láng, mướt mắt. Tuy nhiên đó chưa chắc đã là táo ngon. Chúng ta nên chọn những quả có đường sọc. Táo như vậy mới có độ ngọt và độ ẩm.

cach-chon-tao-ngon-01

Táo nhăn nheo

Những quả táo có nếp nhăn do chúng bị mất nước. Loại táo này đã để lâu ngày và hương vị cũng không còn tươi ngon.

Khi mua, chị em hãy chọn những quả táo căng mọng, cầm lên thấy chắc và nặng tay. Táo như vậy mới có nhiều nước.

Táo không có mùi

Táo là loại quả có mùi thơm đặc trưng tự nhiên. Mùi thơm của táo không quá nồng, có cảm giác tươi mát. Tuy nhiên, khi mua bạn sẽ thấy một số loại táo không hề có mùi thơm.

Nguyên nhân là do bên ngoài quả táo đã được tráng một lớp sáp hoặc sử dụng thuốc, làm cho mùi thơm đặc trưng mất dần. Đối với những quả táo, tốt nhất bạn không nên mua.

cach-chon-tao-ngon-02

Chọn táo dựa vào mã số

Thông thường, các loại táo trong siêu thị và cửa hàng hoa quả nhập khẩu sẽ luôn có dán tem gắn mã số. Các mã số dán trên trái cây thường có 4-5 chữ số.

Trong đó, mã có 4 chữ số và bắt đầu bằng số 3 hoặc 4 là loại quả được trồng theo phương pháp thông thường, có sử dụng phân bón và thuốc trừ sâu.

Mã có 5 chữ số và bắt đầu bằng số 8 là sản phẩm biến đổi gen.

Mã bắt đầu bằng số 9 là sản phẩm hữu cơ 100%, không sử dụng phân bón hóa học hay thuốc trừ sâu, không xử lý sau khi thu hoạch. Sản phẩm này thường có giá tiền cao nhất nhưng chất lượng đảm bảo nhất.

Theo phunutoday.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ông Lâm Xuân Quang giới thiệu về bức tranh tái hiện hoạt động văn hóa - văn nghệ của các chiến sĩ Trường Sơn.

Nửa thế kỷ ấp ủ một không gian dâng Người

GD&TĐ - Rời tay súng trở về đời thường, cựu chiến binh Lâm Xuân Quang (71 tuổi) đã bền bỉ suốt gần nửa thế kỷ để thực hiện một sứ mệnh tự thân: Sưu tầm và gìn giữ kỷ vật về Bác Hồ. Với hàng trăm tư liệu quý giá, ngôi nhà của ông trở thành điểm tựa tinh thần cho thế hệ trẻ hôm nay.

Đoàn đại biểu lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dẫn đầu đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác

Nhân dịp kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), sáng 19/5, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ (đường Bắc Sơn, Hà Nội).