Khi thấy cơ thể xuất hiện những dấu hiệu này, bạn không được chủ quan. Hãy đến bệnh viện kiểm tra càng sớm càng tốt.
Chân tay sưng phù
Thận đảm nhiệm chắc nặng lọc và đào thải nước ra khỏi cơ thể. Khi thận hoạt động không bình thường, cơ thể sẽ bị tích nước. Lúc này bạn sẽ thấy bàn chân, ắt cá chân của mình sưng lên như quả bóng. Khi đó, hãy đi kiểm tra gấp.
Sưng phù chân tay là một trong những dấu hiệu cơ bản của bệnh thận.
Chán ăn
Chán ăn đi kèm với buồn nôn, ói mửa là dấu hiệu không thể bỏ qua. Nó có thể bắt nguồn từ việc thận hoạt động kém khiến các độc tố trong cơ thể không được đào thải ra bên ngoài.
Ngứa da
Khi thận hoạt động không bình thường, cơ thể sẽ mất cân bằng khoáng chất và chất dinh dưỡng, khiến làn da của bạn bị ngứa. Nếu các loại kem và thuốc bôi ngoài da không có tác dụng giảm ngứa, bạn nên đến bác sĩ để kiểm tra.
Tiểu ít hoặc khó tiểu
Sự bài tiết nước tiểu bất thường là dấu hiệu cảnh báo bệnh tật. Khi thận hoạt động không bình thường, các độc tố không được đào thải ra bên ngoài mà tích tụ trong thận và gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm như suy thận.
Nước tiểu có bọt
Nước tiểu có bọt nghĩa là có quá nhiều protein trong chất thải. Đây là dấu hiệu của bệnh thận mạn tính hoặc bệnh thận giai đoạn cuối. Do đó, nếu thấy dấu hiệu này, bạn cần phải đến bệnh viện để kiểm tra ngay lập tức.
GD&TĐ - Dù điều kiện học tập có phần hạn chế nhưng, Dương Đình Thanh người dân tộc Tày vẫn sở hữu điểm số ba môn Toán, Vật lí và tiếng Anh vô cùng ấn tượng.
GD&TĐ - 15 học sinh Việt Nam tham dự Olympic Vật lý ứng dụng quốc tế giành huy chương. Trong đó có 7 huy chương Vàng, 5 huy chương Bạc và 3 huy chương Đồng.
GD&TĐ - Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cần đổi mới cách vận hành, ưu tiên phát triển năng lực của người học trước sự thay đổi nhanh chóng của công nghệ.
GD&TĐ - An Giang đã cơ bản hoàn thiện 3 trường phổ thông nội trú liên cấp tại vùng biên giới, sẵn sàng cho lễ khánh thành và khai giảng năm học 2026 - 2027.
Thủ tướng Chính phủ vừa ký Công điện số 62/CĐ-TTg ngày 31/8/2026 về việc thực hiện chế độ, chính sách đối với HS thuộc diện đối tượng chính sách, đối tượng yếu thế, có hoàn cảnh gia đình khó khăn; HS thuộc vùng đồng bào DTTS, khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn.
GD&TĐ - 81 năm sau ngày Độc lập, Việt Nam bước vào một chặng đường phát triển mới với cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế được nâng lên một tầm cao mới.
GD&TĐ - Hà Nội đặt mục tiêu đến năm 2030 có ít nhất 60% trường mầm non, phổ thông công lập có nhân viên y tế trường học chuyên trách có trình độ chuyên môn.