481 vận động viên tranh tài giải bơi dành cho học sinh phổ thông Thủ đô

GD&TĐ - Sáng 25/5, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, UBND huyện Thanh Trì tổ chức giải bơi học sinh phổ thông thành phố Hà Nội năm học 2021-2022.

Quang cảnh lễ khai mạc
Quang cảnh lễ khai mạc

Dự lễ khai mạc có ông Trần Thế Cương - Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội; bà Trần Lưu Hoa- Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội; ông Phạm Xuân Tài- Phó Giám đốc Sở Văn hóa thể thao Hà Nội cùng lãnh đạo các Phòng GD&ĐT, hiệu trưởng các trường THPT và 481 vận động viên đến từ 18 đơn vị quận, huyện, 29 trường THPT trên địa bàn thành phố.

Phát biểu khai mạc giải, bà Trần Lưu Hoa- Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết: Năm học 2021-2022, Công tác giáo dục thể chất trong các nhà trường phổ thông được xác định là nhiệm vụ quan trọng.

Thông qua các hoạt động của chương trình giáo dục thể chất, tổ chức thi đấu các môn thể thao ở các cấp, tăng cường công tác phòng, chống đuối nước và lan tỏa phong trào tập luyện môn bơi trong các trường phổ thông sẽ góp phần vào mục tiêu giáo dục toàn diện, hoàn thiện nhân cách của tuổi trẻ học đường, giúp học sinh luôn khoẻ mạnh, phát triển trí tuệ, góp phần giáo dục nếp sống văn hoá thể thao lành mạnh.

Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Thế Cương trao cờ lưu niệm cho đơn vị đăng cai
Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Thế Cương trao cờ lưu niệm cho đơn vị đăng cai

Giải bơi học sinh phổ thông thành phố Hà Nội năm học 2021-2022 được tổ chức từ ngày 25/5 đến ngày 28/5/2022 với sự tham gia của 481 vận động viên học sinh đến từ 18 đơn vị phòng GD&ĐT và 29 trường THPT trên địa bàn Thành phố.

Đây là giải được tổ chức hàng năm với quy mô cấp thành phố nhằm duy trì và đẩy mạnh phong trào thường xuyên tập luyện môn bơi và thực hiện chương trình công tác phổ cập bơi cho học sinh trên địa bàn, góp phần nâng cao thể lực và giáo dục toàn diện cho học sinh.

Giải còn là cơ hội để học sinh thành phố Hà Nội có điều kiện nâng cao thành tích thể thao và cùng giao lưu, học tập kinh nghiệm lẫn nhau, tăng cường tình đoàn kết trong học tập và rèn luyện thân thể. Qua đây sẽ tuyển chọn các vận động viên ưu tú tham dự Giải bơi học sinh phổ thông toàn quốc năm 2022.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội tặng cờ và động viên các đội dự giải
Lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội tặng cờ và động viên các đội dự giải
Các vận động viên tranh tài
Các vận động viên tranh tài

Để giải đấu được tổ chức thành công, lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội đề nghị các đồng chí trong Ban Tổ chức điều hành các hoạt động của Giải một cách khoa học, chặt chẽ, các trọng tài điều hành thi đấu đúng Luật, đúng Điều lệ đảm bảo khách quan, vô tư, công bằng và chính xác, các em học sinh thi đấu hết minh, quyết tâm giành thành tích cao với mục tiêu "Nhanh hơn, cao hơn, mạnh hơn".

Tại buổi lễ, em Nguyễn Đoàn Danh Thông - học sinh lớp 8A5 Trường THCS Tây Sơn (quận Hai Bà Trưng) thay mặt cho các bạn học sinh tham gia giải bơi thành phố xin hứa chấp hành nghiêm túc quy định điều lệ do BTC đề ra, thi đấu nhiệt tình, đoàn kết trung thực cao thượng.

Ông Trương Hữu Ngọc- trọng tài môn bơi cấp quốc gia đại diện trọng tài điều hành giải giải bơi học sinh phổ thông thành phố Hà Nội năm học 2021-2022 tuyên thệ sẽ nghiêm túc thực hiện điều lệ do BTC đề ra, điều hành giải vô tư khách quan trung thực đúng luật, không làm bất cứ điều gì ảnh hưởng đến kết quả của giải, vì sự thành công của giải.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Doanh nghiệp, hiệp hội chung tay giữ nhịp sản xuất nông nghiệp

Doanh nghiệp, hiệp hội chung tay giữ nhịp sản xuất nông nghiệp

Xung đột Trung Đông đang gây đứt gãy chuỗi cung ứng, đẩy chi phí logistics và vật tư đầu vào tăng mạnh, tạo áp lực trực tiếp lên sản xuất nông nghiệp và sức cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam. Trong bối cảnh đó, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng đã có thư ngỏ kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là các đơn vị cung ứng vật tư đầu vào và logistics, giữ ổn định hoặc giảm giá, tối đa hóa công suất để đảm bảo nguồn cung trong nước và hỗ trợ sản xuất.

Cổ động viên Anh phản đối VAR

Cổ động viên Anh phản đối VAR

GD&TĐ - Kết quả khảo sát mới cho thấy phần lớn người hâm mộ vẫn không thiện cảm với VAR, dù công nghệ này đã hiện diện ở bóng đá Anh hơn 8 năm qua.