45 học sinh Ninh Bình đạt giải tại Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia

GD&TĐ - Tại Kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia năm học 2021-2022, Ninh Bình có 45/68 học sinh tham dự đoạt giải. Đặc biệt, sau 8 năm Ninh Bình đã có 1 học sinh đạt giải nhất tại kỳ thi học sinh giỏi quốc gia.

(Ảnh minh họa)
(Ảnh minh họa)

Tham dự kỳ thi có 68 thí sinh ở 10 môn thi (Toán, Lý, Hóa, Sinh, Tin, Văn, Sử, Địa, Anh, Pháp). 

Kết quả, có 45/68 thí sinh dự thi đạt giải (1 giải nhất, 3 giải nhì, 19 giải ba và 22 giải khuyến khích), chiếm tỷ lệ 66,2%, tăng 12 giải so với năm học 2020-2021.

Trong đó, có các đội tuyển đã đạt thành tích cao như: môn Địa có 8/8 thí sinh đạt giải (1 giải Nhất); môn Hóa 6/6 thí sinh đạt giải; môn Sử có 7/8 thí sinh dự thi đạt giải; môn Văn có 7/8 thí sinh đạt giải;

Môn Lý có 4/6 thí sinh đạt giải; môn Sinh có 3/6 thí sinh đạt giải; môn Toán có 2/6 thí sinh đạt giải; môn tiếng Anh có 4/6 thí sinh đạt giải; môn Pháp có 3/6 thí sinh đạt giải, môn Tin có 1/8 thí sinh đạt giải.

Quá trình tổ chức Kỳ thi được chuẩn bị chu đáo về cơ sở vật chất, trang thiết bị; cán bộ coi thi thuộc tỉnh Yên Bái, Thái Nguyên, Nghệ An. Kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, đúng lịch trình.

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Chính thức hóa thực tế

Thế giới
GD&TĐ - Đúng 5 ngày sau khi ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống lần thứ 5, Chính phủ Nga chính thức coi đất nước đang ở trong tình trạng chiến tranh.

Đừng bỏ lỡ