4 thói quen xấu khiến làn da lão hóa không phanh

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Đây là những sai lầm chăm sóc da tại nhà khiến làn da lão hóa không phanh, lỗ chân lông rộng, chị em cần lưu ý.

4 thói quen xấu khiến làn da lão hóa không phanh

Tẩy tế bào chết quá nhiều

Việc tẩy tế bào chết sẽ giúp da trở nên sáng và dễ hấp thụ các tinh chất dưỡng da hơn. Tuy nhiên, nhiều bạn lại lạm dụng tẩy da chết một cách thường xuyên. Điều này khiến da không kịp tái tạo lớp da mới.

Việc tẩy da nhiều hơn mức cần thiết sẽ khiến cho hàng rào bảo vệ tự nhiên của da bị mất đi, điều đó khiến da bị khô, dễ kích ứng hơn và hay bắt nắng.

Sử dụng nước nóng

Rửa mặt bằng nước ấm là thói quen chăm sóc da của nhiều người. (Ảnh ITN).
Rửa mặt bằng nước ấm là thói quen chăm sóc da của nhiều người. (Ảnh ITN).

Tắm và rửa mặt nước nóng là cách để thư giãn hiệu quả sau một ngày làm việc bận rộn nhưng nó lại chẳng tốt chút nào cho làn da. Nước quá nóng sẽ làm bong lớp biểu bì, làm mất lớp dầu tự nhiên và rất dễ khiến da khô, mất nước.

Nếu chỉ để thư giãn bạn hãy thử tắm nước nóng 1 lần/tháng. Thay vào đó, hãy tắm và rửa mặt bằng nước ấm hoặc nước mát. Điều này sẽ đảm bảo da của bạn được làm sạch mà không bị mất đi lớp dầu dưỡng ẩm tự nhiên.

Sử dụng các sản phẩm chăm sóc da có thành phần hóa chất độc hại

Theo Sức khỏe và Đời sống, một trong những sai lầm mà nhiều người mắc phải khi chăm sóc da đó là sử dụng các sản phẩm có chứa các thành phần độc tố, hóa chất gây hại.

Các sản phẩm mỹ phẩm có chứa các thành phần như sulphates, parabens, dầu khoáng, silicones, phenoxyethanol và một số thành phần khác có thể làm tắc nghẽn lỗ chân lông, gây kích ứng da, gây hại khi thẩm thấu vào lớp biểu bì sâu bên trong,...

Do đó, sẽ tốt hơn nếu bạn lựa chọn các sản phẩm mỹ phẩm có nguồn gốc tự nhiên và đã qua kiểm định da liễu, được chứng nhận không chứa các thành phần độc tố.

Chỉ thoa kem chống nắng vào ngày nắng

Nhiều bạn vẫn giữ quan điểm rằng chỉ nên thoa kem chống nắng vào mùa hè, mùa có ánh nắng mặt trời gay gắt còn những ngày mưa hay âm u hoặc ngồi trong nhà thì không cần thoa. Bác sĩ Chuyên khoa Da liễu cho rằng đây là một quan điểm sai lầm.

Tia UV là tác nhân chính gây nên tình trạng lão hóa sớm cho da hiện hữu khắp nơi. Đó là lý do tại sao việc bôi kem chống nắng sẽ giúp bảo vệ làn da bạn khỏi các dấu hiệu của lão hóa.

Chính vì vậy, khi đi ra ngoài hay ở trong nhà nên bôi kem chống nắng đều đặn mỗi ngày.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ