Vào chiều ngày 01/6, Ukraine đã thực hiện một loạt vụ tấn công trong khuôn khổ “Chiến dịch Lưới nhện” (“Operation Spider's Web”) vào 5 căn cứ không quân của máy bay ném bom chiến lược trên khắp lãnh thổ Nga, ở các vùng Murmansk, Irkutsk, Ivanovo, Ryazan và Amur.
Các cuộc tấn công vào các sân bay ở vùng Ivanovo, Ryazan và Amur không gây thiệt hại gì nhưng tại sân bay Olenya ở vùng Murmansk và sân bay Belaya ở vùng Irkutsk, máy bay không người lái đã được phóng từ khu vực nằm gần các sân bay đã đánh trúng đường băng, khiến nhiều máy bay Tu-95MS bốc cháy.
Phía Kiev tuyên bố đã đánh trúng 41% trong số khoảng 40 máy bay ném bom chiến lược Tu-22M3 và Tu-95MS Nga triển khai tại các sân bay này, đồng thời công bố một số video cho thấy khá nhiều máy bay ném bom Tu-95MS đã bị đánh trúng và bốc cháy ngùn ngụt.
Sau vụ tấn công, giới chức Moscow đã cảnh cáo là Nga sẽ có đòn đáp trả tương ứng để dập tắt những cái đầu nóng ở Kiev, khiến giới phân tích cho rằng, có khả năng Moscow đang cân nhắc nhiều phương án tấn công mạnh mẽ vào các căn cứ quân sự và cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine.
Các quan chức Duma Quốc gia (Hạ viện Nga) đã nói về “tính tất yếu của các biện pháp trả đũa” của Lực lượng Vũ trang Nga đối với Ukraine.
Người đứng đầu Ủy ban Hiến pháp của Hội đồng Liên bang (Thượng viện Nga) Andrei Klishas đã tuyên bố trên kênh Telegram của mình rằng, Nga phải có biện pháp đáp trả cho mọi cuộc tấn công hôm 01/6.
Theo tin trên truyền thông Kiev, để đáp trả các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái trong “Chiến dịch Lưới nhện” (Operation Spider's Web), rất có thể Lực lượng vũ trang Nga có thể sẽ đưa ra phản ứng rất cứng rắn.
Trong một vài ngày tới, những quả tên lửa hoặc bom lượn sẽ tới tấp giáng xuống những mục tiêu của Quân đội của Ukraine. Do đó, những động thái di chuyển quân, các hệ thống vũ khí tấn công của Nga đang trở thành mục tiêu theo dõi của giới quan sát quân sự.
Tối ngày 02/6, truyền thông Ukraine đã dẫn lời nhà báo và chính trị gia người Mỹ George Galloway đưa tin về việc 4 tàu mặt nước mang tên lửa hành trình Kalibr của Nga đã rời cảng trên Biển Đen, điều này đồng nghĩa với việc 32 quả tên lửa Kalibr có thể sẽ được phóng vào các mục tiêu của Ukraine.
Ông George Galloway cảnh báo rằng, hiện không có biện pháp phòng thủ nào trên thế giới có thể chống lại những tên lửa như vậy.
Ngoài ra, không thể loại trừ khả năng Nga sẽ sử dụng cả tên lửa đạn đạo tầm trung “Oreshnik” tấn công các mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ Ukraine, trong đó có thể bao gồm tới 17 cây cầu bắc qua sông Dnieper.
Trong bối cảnh quân Nga đang tiến tới biên giới vùng Dnepropetrovsk, đòn đánh này càng có ý nghĩa cả về chính trị lẫn quân sự.
Nếu những cây cầu này bị phá hủy, cũng đồng nghĩa với việc các tuyến đường tiếp viện binh lực, chi viện hậu cần, kỹ thuật của Ukraine cho lực lượng đồn trú ở Dnepropetrovsk và nam Donetsk sẽ hoàn toàn bị cắt đứt, tạo điều kiện thuận lợi cho lực lượng tấn công trên mặt đất của Quân đội Nga.