4 hành động của vợ khiến chồng chán ghét

GD&TĐ - Phụ nữ luôn muốn làm mọi cách để thu hút và giữ chân người đàn ông của mình. Tuy nhiên, một số điều chị em thường làm lại phản tác dụng.

Hầu hết các cặp đôi sau khi bước vào hôn nhân vẫn coi mình là trung tâm trong mọi việc, không tính đến cảm xúc của nhau. (Ảnh: ITN).
Hầu hết các cặp đôi sau khi bước vào hôn nhân vẫn coi mình là trung tâm trong mọi việc, không tính đến cảm xúc của nhau. (Ảnh: ITN).

Hầu hết các cặp đôi sau khi bước vào hôn nhân vẫn coi mình là trung tâm trong mọi việc, không tính đến cảm xúc của nhau và có một số hành vi khiến đối phương dần chán ghét.

Theo thời gian, chúng phá hủy sự hòa hợp giữa vợ chồng, bào mòn mối quan hệ, khiến lâu đài hôn nhân bị ăn mòn và sụp đổ. Vậy giữa vợ và chồng, hành vi nào của người vợ khiến chồng chán ghét nhất?

Bị vợ nghi ngờ

Một người chồng tâm sự: “Vợ tôi không có niềm tin vào hôn nhân vì cô ấy luôn cho rằng tôi sẽ lừa dối cô ấy. Theo cách nói của cô, đàn ông đều là những con mèo biết ăn vụng. Họ đang ăn vụng hoặc đang trên đường đi ăn vụng.

Vì ý nghĩ này, cô ấy đã theo dõi tôi rất chặt chẽ và thường xuyên kiểm tra điện thoại di động của tôi bất cứ lúc nào, xem qua lịch sử trò chuyện và thậm chí kiểm tra tất cả các loại hóa đơn.

Có lần tôi không trả lời cuộc gọi của cô ấy trong lúc đang làm thêm giờ, cô ấy vội chạy đến công ty tìm tôi. Vì điều này mà tôi không thể ngẩng cao đầu khi đối diện với đồng nghiệp. Họ luôn giễu cợt tôi.

Điều tôi bực bội nhất chính là sự nghi ngờ của vợ đối với tôi. Tôi nghĩ trong cuộc sống hôn nhân, vợ chồng nên tin tưởng nhau hơn và chừa chút không gian cho nhau. Cô ấy giám sát quá kỹ khiến tôi có cảm giác muốn trốn chạy.”

Ghét nhất vợ mua những món đồ vô dụng

Một số ông chồng không ưa thói quen mua sắm của vợ, đặc biệt là khi trong nhà vẫn còn rất nhiều đồ chưa sử dụng.

Đối với phụ nữ, chỉ cần có giảm giá hoặc khuyến mãi thì họ đã kiếm được lợi nhuận. Nếu bây giờ không hữu ích thì sau này có thể sẽ có ích. Việc này có vẻ tiết kiệm nhưng thực tế họ chẳng tiết kiệm được gì. Những món đồ vô dụng vẫn chiếm diện tích trong nhà và thậm chí các bà vợ còn không nhớ mình đã mua gì.

Việc phụ nữ thích mua sắm là điều dễ hiểu, nhưng chẳng phải việc đợi đến khi cần mua một thứ gì đó sẽ tốt hơn sao?

Khi mới kết hôn, thu nhập của các cặp vợ chồng trẻ thường không cao, vì thế họ nên tập trung vào việc tiết kiệm.

Bị so sánh với người khác

3. Trong cuoc song hon nhan.jpg
Trong cuộc sống hôn nhân, giữa vợ chồng có một số khác biệt về tính cách, thói quen, lối suy nghĩ dẫn đến sự oán giận, trách móc. (Ảnh: ITN).

Có những bà vợ thích so sánh giá trị của chồng mình với người khác, và sau đó họ biến chồng mình thành kẻ vô dụng. Đó là lý do vợ chồng thường xuyên lục đục.

Khi bị so sánh, người chồng nào cũng cảm thấy tức giận. Đặc biệt là khi họ đã phải làm việc rất chăm chỉ. Sự so sánh của vợ không phải là động lực cho chồng mà là sự chỉ trích vô lý.

Ai cũng cần có lòng tự trọng. Các ông chồng chỉ mong khi trở về nhà có thể nhận được sự ủng hộ, động viên của vợ.

Nhưng một số ông chồng cảm thấy quá lười để về nhà sau giờ làm mỗi ngày. Họ thà đi chơi với bạn bè ở bên ngoài hoặc thậm chí đi mua sắm một mình còn hơn phải nghe những lời ca cẩm của vợ.

Bị vợ cằn nhằn

Một người chồng chia sẻ: “Vợ tôi ngày nào cũng cằn nhằn bên tai tôi đủ thứ chuyện lớn nhỏ. Một số việc hoàn toàn vô nghĩa có thể lặp đi lặp lại nhiều lần, thậm chí trong vài ngày.

Cả ngày bận rộn bên ngoài, về đến nhà nhiều khi chỉ muốn yên tĩnh nghỉ ngơi một lúc, nhưng chỉ cần nghĩ đến sự cằn nhằn của cô ấy cũng khiến tôi đau đầu.”

Thực tế, trong cuộc sống hôn nhân, giữa vợ chồng có một số khác biệt về tính cách, thói quen, lối suy nghĩ dẫn đến sự oán giận, trách móc.

Đây là hiện tượng bình thường. Nhưng nếu vợ chồng không chịu thay đổi và để cho những mâu thuẫn này ngày càng gay gắt thì sớm hay muộn sự hòa hợp trong mối quan hệ sẽ bị rạn nứt, dẫn đến hôn nhân tan vỡ.

Vì vậy, phụ nữ có thể đặt mình vào vị trí của nam giới một cách hợp lý, suy nghĩ xem mình muốn gì, không thích gì rồi thực hiện một số thay đổi về lâu dài, từ đó phụ nữ sẽ không phải chịu thiệt thòi.

Theo k.sina

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thứ trưởng Nguyễn Thị Kim Chi trò chuyện với Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Lan (TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái). Ảnh: Minh Thu

Làm đẹp thêm hình ảnh người thầy

GD&TĐ - Bão số 3 và hoàn lưu bão đã qua nhưng hậu quả vẫn hiện diện ở nhiều địa phương, trong mỗi trường học và tâm trí của thầy trò. 

Binh sĩ Nga triển khai UAV.

Trang bị 1.400.000 UAV trong năm 2024

GD&TĐ - Nga đã cung cấp 140.000 máy bay không người lái (UAV) cho quân đội năm 2023 và có kế hoạch tăng số lượng lên gấp 10 lần trong năm 2024.

Minh họa/INT

Chỉ sợ lở núi

GD&TĐ - Bão thì còn dự báo đường đi và mức độ nguy hiểm của nó để mà tránh chứ sạt lở núi thì không biết đường nào mà lần.

Hơn 42 nghìn ứng viên trúng tuyển nhưng bỏ nhập học tại Anh.

Hơn 42 nghìn người bỏ nhập học tại Anh

GD&TĐ - Theo dữ liệu của Dịch vụ Tuyển sinh đại học và cao đẳng Anh (UCAS), hơn 42 nghìn ứng viên đỗ đại học nhưng bỏ nhập học trong kì tuyển sinh năm nay.