4 cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai được bổ sung lên Olympic Việt Nam

GD&TĐ - Bốn cầu thủ trẻ của Hoàng Anh Gia Lai là Thanh Nhân, Hữu Phước, Văn Triệu và Đình Lâm đã được triệu tập bổ sung lên U23 Việt Nam B (Olympic Việt Nam) để chuẩn bị cho Vòng chung kết U23 châu Á.

Thanh Nhân là 1 trong 4 cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai được bổ sung lên Olympic Việt Nam.
Thanh Nhân là 1 trong 4 cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai được bổ sung lên Olympic Việt Nam.

Hiện tại, U23 Việt Nam đang tập trung thi đấu tại SEA Games 31 với mục tiêu bảo vệ thành công tấm HCV môn bóng đá nam. Tuy nhiên, song song với đó, Olympic Việt Nam cũng đã được triệu tập và hiện đang tập luyện tại Hà Nội.

Đội hình này do HLV Gong Oh-kyun trực tiếp huấn luyện với nhiệm vụ chuẩn bị cho Vòng chung kết U23 châu Á 2022 sẽ diễn ra vào tháng 6 tới đây cùng với đó là phương án dự phòng cho SEA Games 31.

Đội Olympic Việt Nam ban đầu có 24 cầu thủ được triệu tập cùng với đó là 4 cầu thủ bị loại khỏi chiến dịch SEA Games 31 là Lê Xuân Tú, Đặng Văn Lắm, Nguyễn Đức Việt và Trần Văn Đạt.

Mới đây, CLB Hoàng Anh Gia Lai cho biết, có 4 cầu thủ trẻ là Thanh Nhân, Hữu Phước, Văn Triệu và Đình Lâm đã được triệu tập bổ sung lên U23 Việt Nam B (Olympic Việt Nam ) để chuẩn bị cho Vòng chung kết U23 châu Á. Bốn cầu thủ này sẽ hội quân tại Liên đoàn bóng đá Việt Nam và tập luyện cùng các đồng đội từ ngày 11/5 đến hết ngày 23/5.

Trong số 4 viện binh trên, có 3 người vừa được tận hưởng bầu không khí AFC Champions League cùng Hoàng Anh Gia Lai là Thanh Nhân, Hữu Phước và Đình Lâm. Những ngôi sao trẻ phố Núi được kỳ vọng sẽ tăng thêm sức mạnh và sự mềm mại trong lối chơi cho Olympic Việt Nam.

Hậu SEA Games 31, HLV Gong Oh-kyun sẽ tiếp quản U23 Việt Nam từ HLV Park Hang Seo đồng thời sẽ chốt danh sách các cầu thủ sẽ lên đường sang tập huấn tại Dubai và tham dự Vòng chung kết U23 châu Á 2022.

Vòng chung kết U23 châu Á 2022 có 16 đội được chia vào 4 bảng, mỗi bảng 4 đội, thi đấu vòng tròn 1 lượt tại mỗi bảng. Đội xếp thứ nhất và thứ nhì tại mỗi bảng (tổng cộng 8 đội) giành quyền vào thi đấu Tứ kết.

Lá thăm may rủi đã đưa 3 đại diện duy nhất của bóng đá Đông Nam Á tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2022 vào chung một bảng đấu. Cụ thể, U23 Việt Nam sẽ nằm ở bảng C cùng với U23 Thái Lan, U23 Malaysia và đội đương kim vô địch U23 Hàn Quốc.

Tại vòng loại, đội tuyển U23 Việt Nam đã toàn thắng sau cả 2 lượt trận, đoạt vé vào Vòng chung kết trên cương vị nhất bảng I. Đây cũng là lần thứ 4 liên tiếp Đội tuyển U23 Việt Nam giành vé dự Vòng chug kết giải đấu dành cho lứa tuổi U23 của châu lục.

Vòng chung kết U23 châu Á 2022 diễn ra từ ngày 1/6 đến 19/6 tại Uzbekistan. Giải đấu được tổ chức trên 4 sân vân động Bunyodkor, Lokomotiv ở thủ đô Tashkent, sân AGMK ở Almalyk và sân Qarshi Markaziy ở Qarshi.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ