Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Nguyễn Quốc Huy - Giám đốc Học viện nhấn mạnh, nghề y, đặc biệt là thầy thuốc y học cổ truyền, không chỉ được lựa chọn vì cơ hội nghề nghiệp hay sự ổn định, mà xuất phát từ khát vọng chăm sóc sức khỏe, giảm bớt nỗi đau và mang lại niềm tin cho người bệnh.
Theo PGS.TS Nguyễn Quốc Huy, hành trình trở thành bác sĩ y học cổ truyền không chỉ được vun đắp từ kiến thức trên giảng đường mà còn được tôi luyện qua những tháng ngày thực hành tại bệnh viện, những lần theo thầy cô đi buồng bệnh và trực tiếp tiếp xúc với người bệnh.
Chính từ thực tiễn ấy, sinh viên học được những bài học quan trọng về sự kiên nhẫn, tinh tế trong quan sát, trách nhiệm nghề nghiệp, lòng nhân ái và đạo đức của người thầy thuốc.
"Trong y học cổ truyền, khám và điều trị không chỉ là xác định bệnh danh hay thể bệnh, mà còn là sự thấu hiểu con người đang mang căn bệnh ấy"- PGS.TS Nguyễn Quốc Huy chia sẻ.
Giám đốc Học viện Y – Dược học cổ truyền Việt Nam cho biết, sau 6 năm học tập, hành trang của các tân bác sĩ không chỉ là nền tảng chuyên môn, mà còn là niềm tự hào khi được đào tạo trong môi trường chuyên sâu về y dược học cổ truyền. Đây vừa là giá trị riêng, vừa là trách nhiệm cần được gìn giữ và phát huy trong suốt quá trình hành nghề.
Theo PGS.TS Nguyễn Quốc Huy, y học cổ truyền Việt Nam là bộ phận quan trọng của nền y học dân tộc, được kế thừa và phát triển qua hàng nghìn năm lịch sử. Những tri thức quý báu về phòng bệnh, chữa bệnh, dược liệu và các phương pháp điều trị truyền thống cần tiếp tục được phát huy trên nền tảng khoa học hiện đại.
Đó cũng là định hướng xuyên suốt của Học viện: đào tạo đội ngũ bác sĩ vừa am hiểu sâu sắc giá trị của y học dân tộc, vừa có nền tảng y học hiện đại, đủ năng lực vận dụng tri thức một cách khoa học, hiệu quả vì lợi ích của người bệnh.
PGS.TS Nguyễn Quốc Huy nhấn mạnh, tấm bằng tốt nghiệp hôm nay không phải là điểm kết thúc của quá trình học tập mà là khởi đầu cho hành trình học tập suốt đời của người thầy thuốc.
Chiếc áo blouse trắng các tân bác sĩ khoác lên mình không chỉ là niềm tự hào, mà còn là trách nhiệm trước người bệnh, gia đình người bệnh, xã hội và truyền thống của nền y học dân tộc.
Gửi gắm tới các tân bác sĩ, PGS.TS Nguyễn Quốc Huy mong muốn mỗi người luôn ghi nhớ ba điều cốt lõi trong hành nghề: giữ sự khiêm tốn để không ngừng học hỏi; giữ sự nghiêm túc trong chuyên môn bởi mỗi quyết định đều gắn với sức khỏe và niềm tin của người bệnh; đồng thời giữ vững lòng nhân ái, bởi chính sự tận tâm và tình yêu thương con người sẽ làm nên giá trị cao quý của nghề y.
"Dù công tác ở bất cứ đâu, trên cương vị nào, các em hãy luôn tự hào vì mình là những bác sĩ trưởng thành từ Học viện Y – Dược học cổ truyền Việt Nam", PGS.TS Nguyễn Quốc Huy nhắn nhủ.
Theo kế hoạch, ngày mai 23/7, Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam sẽ trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên ngành Y khoa và Dược học