30 nghìn du học sinh nhập cảnh Nhật Bản từ khi mở cửa biên giới

GD&TĐ - Bộ trưởng Giáo dục Nhật Bản, Shinsuke Suematsu cho biết, khoảng 30.000 sinh viên quốc tế đã đến nước này từ tháng 3 khi chính phủ nới lỏng kiểm soát biên giới.

Sinh viên nước ngoài trở lại Nhật Bản vào tháng 3/2022.
Sinh viên nước ngoài trở lại Nhật Bản vào tháng 3/2022.

Ước tính, khoảng 110.000 du học sinh đã đăng ký nhập cảnh vào Nhật Bản sau hai năm đóng cửa biên giới.

Ông Shinsuke bày tỏ hy vọng du học sinh có thể hoàn tất việc nhập cảnh vào Nhật Bản tháng 5. Từ nay cho đến thời điểm mục tiêu, tiến độ đón du học sinh “nhìn chung sẽ diễn ra tốt đẹp”.

Trước đó, nhiều sinh viên nước ngoài đã bày tỏ lo ngại không thể chuẩn bị kịp thời thủ tục nhập học trước khi năm học mới khai giảng tại Nhật Bản vào tháng 4. Hoặc chi phí xét nghiệm Covid-19 và cách ly y tế đắt đỏ.

Tuy nhiên, bất chấp những trở ngại trên, du học sinh vẫn bày tỏ mong muốn sớm được trở lại Nhật Bản du học vì đánh giá học trực tuyến không hiệu quả. Chính phủ Nhật Bản cũng khẳng định sẽ ưu tiên hỗ trợ sinh nước ngoài quay trở lại Nhật bằng cách tận dụng ghế trống trên máy bay, đẩy mạnh chuyến bay vào các ngày trong tuần...

Năm 2019, Nhật Bản từng là một trong ba quốc gia châu Á có nền giáo dục thuộc tốp đầu thế giới. Tuy nhiên, do các lệnh cấm nhập cảnh trong giai đoạn Covid-19, nhiều du học sinh Nhật Bản đã chuyển hướng sang các quốc gia châu Á khác như Hàn Quốc, Singapore, Trung Quốc...

Bộ Giáo dục Nhật Bản ước tính khoảng 147.000 sinh viên mong muốn nhập cảnh vào năm 2022 nhưng một số lượng đáng kể trong số này không còn muốn đến nước này du học.

Theo Kyodo News

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ