30 năm ILA và sự thay đổi trong cách học tiếng Anh của học sinh Việt Nam

GD&TĐ - 30 năm trước, học tiếng Anh ở Việt Nam chủ yếu xoay quanh ngữ pháp, bài tập và các kỳ thi. Ngày nay, học sinh được tiếp cận công nghệ, lộ trình học tập quốc tế và môi trường học tập hiện đại hơn. Sự thay đổi đó đến từ những nỗ lực liên tục của nhiều tổ chức giáo dục, trong đó có ILA.

Ông Jonathan Bird, Giám đốc Đào tạo ILA Việt Nam, trao học bổng cho học sinh.
Ông Jonathan Bird, Giám đốc Đào tạo ILA Việt Nam, trao học bổng cho học sinh.

Ngày 28/3/2026, tại sự kiện ra mắt hệ thống học tập thông minh ILA Smart Learning và công bố chương trình tiếng Anh đạt chuẩn Global Scale of English (GSE) do Pearson chứng nhận, hành trình 30 năm của ILA một lần nữa được nhìn lại như một minh chứng cho sự chuyển mình của giáo dục tiếng Anh tại Việt Nam.

Từ những lớp học truyền thống đến nền tảng số thông minh

Ứng dụng ILA Smart Learning.

ILA bắt đầu hành trình của mình tại Việt Nam từ năm 1995. Trong suốt 30 năm qua, ILA đã đồng hành cùng hơn một triệu học sinh, từ thế hệ đầu tiên còn bỡ ngỡ với tiếng Anh giao tiếp đến thế hệ hôm nay tự tin du học và kết nối toàn cầu.

Một trong những thay đổi lớn trong những năm gần đây là sự ra đời của ILA Smart Learning, hệ thống quản lý học tập số kết nối việc học trên lớp, ôn luyện tại nhà và theo dõi tiến bộ của học sinh trên cùng một nền tảng. Hơn 1.400 bài học tích hợp, 10.000 câu hỏi bài tập kỹ thuật số và 1.100 hoạt động từ vựng giúp học sinh luyện tập mọi lúc, mọi nơi.

Điểm đặc biệt là mọi đánh giá của giáo viên sau mỗi buổi học đều được cập nhật theo thời gian thực. Phụ huynh có thể thấy rõ con đang học gì, tiến bộ ra sao ngay trên ứng dụng.

Ông Jonathan Bird, Giám đốc Đào tạo ILA Việt Nam, khẳng định: “Mục tiêu của chúng tôi là xây dựng một hành trình học tập hoàn chỉnh, nơi việc học không dừng lại khi học sinh rời khỏi lớp học, mà tiếp tục tại nhà và xuyên suốt quá trình học tập của các em”.

Còn PGS.TS Vũ Thị Tú Anh, Phó Cục trưởng Cục Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên, cho rằng: “Các nền tảng học tập số như ILA Smart Learning cho thấy công nghệ đang giúp việc học trở nên linh hoạt và cá nhân hóa hơn. Công nghệ không thay thế giáo viên, nhưng giúp việc dạy và học hiệu quả hơn, phù hợp hơn với nhu cầu trong thời đại mới”.

Chuẩn quốc tế, bước tiến tất yếu của giáo dục hiện đại

Đại diện Pearson trao chứng nhận GSE cho ILA Việt Nam.

Công nghệ giúp việc học thay đổi, nhưng chất lượng giáo dục vẫn cần được đo lường bằng những chuẩn mực quốc tế. Đó là lý do ILA đã dành hơn 3 năm nghiên cứu và phát triển chương trình, hợp tác chặt chẽ với Pearson suốt 18 tháng để đạt được chứng nhận Global Scale of English (GSE).

GSE là thang đo năng lực tiếng Anh quốc tế được xây dựng qua hơn một thập kỷ nghiên cứu với sự tham gia của hơn 6.000 nhà giáo dục trên toàn cầu. Thang đo này sử dụng thang điểm từ 10 đến 90, mô tả cụ thể người học có thể làm được gì ở từng kỹ năng nghe, nói, đọc, viết. Nhờ đó, lộ trình học trở nên rõ ràng và sự tiến bộ có thể được đo lường qua từng giai đoạn.

GSE hiện được nhiều tổ chức giáo dục quốc tế như Hội đồng châu Âu, Hội đồng Anh, EAQUALS, NEAS và ACCET công nhận. Tại Việt Nam, ILA cho biết các chương trình tiếng Anh của đơn vị đã được Pearson chứng nhận theo thang đo Global Scale of English, đánh dấu một bước tiến trong việc áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế vào giáo dục tiếng Anh.

Đại diện Pearson nhấn mạnh: “Chứng nhận GSE khẳng định rằng ILA cung cấp chương trình đào tạo chất lượng cao, xây dựng theo thang đo được công nhận quốc tế. Lộ trình giảng dạy được thiết kế với độ khó phù hợp, mục tiêu của từng bài học được xác định rõ ràng”.

Thế hệ học sinh mới – Những công dân toàn cầu

ILA vinh danh học sinh đạt 15/15 khiên Starters, Movers, Flyers và kết quả cao ở các cấp độ KET, PET.

Những thay đổi về công nghệ và chuẩn quốc tế đang tạo ra một thế hệ học sinh hoàn toàn khác. Các em học tiếng Anh không chỉ để thi cử mà còn để khám phá thế giới, kết nối bạn bè quốc tế và theo đuổi những ước mơ lớn.

Em Nguyễn Khánh Hân, học sinh ILA Phan Văn Trị, chia sẻ: “Mỗi lần bước vào lớp học, em vẫn luôn cảm thấy rất xúc động và biết ơn. Ở đây, em không chỉ học từ vựng hay ngữ pháp. Em được trao một môi trường an toàn để có thể mắc lỗi, để tìm ra tiếng nói của riêng mình”.

Em Long Phúc Bình Minh, hiện đang du học tại Phần Lan, từng đạt giải nhất ILA Speak Up 2024, cũng gửi lời nhắn: “Nền tảng tiếng Anh xây dựng tại ILA chính là chiếc chìa khóa giúp em viết hồ sơ, phỏng vấn và kết nối với bạn bè quốc tế. Thế giới rất rộng lớn, và tiếng Anh có thể đưa chúng ta đến bất cứ đâu”.

Hành trình 30 năm của ILA không phải là đích đến, mà là một cột mốc trên con đường dài phía trước. Sự ra đời của ILA Smart Learning và chương trình tiếng Anh chuẩn GSE mở ra một chương mới: nơi công nghệ và chuẩn mực quốc tế cùng đồng hành để mỗi học sinh đều có một lộ trình học tập rõ ràng, được theo dõi tiến bộ liên tục và đủ tự tin bước ra thế giới.

Với hơn một triệu học sinh đã và đang đồng hành, ILA cho biết sẽ tiếp tục đầu tư vào chương trình học, công nghệ và hệ thống đánh giá quốc tế, với mục tiêu xây dựng một nền giáo dục bền vững và hỗ trợ thế hệ trẻ Việt Nam vươn ra thế giới.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ