3 trường hợp từ Gia Lai đến Khánh Hòa dương tính với SARS-CoV-2

GD&TĐ - Sau khi làm test nhanh và RT-PCR có kết quả Âm tính do Viện Pasteur Nha Trang trả lời 4 công dân đi Đắk Lắk, Gia Lai. Sau khi quay trở lại Nha Trang thì 3 trường hợp cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Chốt kiểm dịch Covid-19 trên Quốc lộ 14 từ Đắk Lắk về Gia Lai.
Chốt kiểm dịch Covid-19 trên Quốc lộ 14 từ Đắk Lắk về Gia Lai.

Trưa 19/7, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Gia Lai thông tin nhanh về 3 trường hợp từ Gia Lai xuống tỉnh Khánh Hòa dương tính với SARS-CoV-2 đêm 18/7.

Cụ thể, vào ngày 10/7, Đ.P.V.Q (SN 1995, trú tại Gia Lai) cùng Đ.N.Q (SN 1972, tại Ninh Thuận), T.A.L (SN 1986, tại Trà Vinh), Đ.N.N (SN 1973, tại tỉnh Bình Dương) làm test nhanh và có kết quả Âm tính tại tỉnh Ninh Thuận. Bên cạnh đó, kết quả RT-PCR cũng có kết quả Âm tính do Viện Pasteur Nha Trang trả lời.

Sau khi có kết quả Âm tính, chiều ngày 10/7, 4 người trên đi xe riêng mang BKS 41C-11249 di chuyển lên tỉnh Đắk Lắk.

Tại tỉnh Đắk Lắk, 4 trường hợp trên ở tại khách sạn Lâm Phú Long (gần siêu thị Big C). Sáng ngày 11/7, 4 công dân trên về tỉnh Gia Lai.

Từ ngày 11/7-15/7 ở nhà nghỉ Thu Hồng (TP Pleiku) và đi ăn uống, tham quan một số nơi tại TP Pleiku. Khoảng 10 giờ đến 17 giờ ngày 16/7 đi thị trấn K"Bang 

Đến ngày 17/7, cả 4 người đều rời tỉnh Gia Lai. Chiều ngày 17/7, 4 trường hợp này đã thực hiện test nhanh ở Phòng khám đa khoa Lucky tại TP Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) và có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 đối với 3 trường hợp gồm Đ.P.V.Q, Đ.N.Q, T.A.L.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa thực hiện xét nghiệm và đêm ngày 18/7 đã có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 đối với 3 trường hợp trên. Hiện những trường hợp này đang được cách ly và điều trị tại tỉnh Khánh Hòa.

Ngay sau đó, các cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai đang khẩn trương truy vết, khoanh vùng đối với các F1, F2 liên quan.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô giáo Tống Thị Phượng trong giờ dạy môn Lịch sử ở Trường THCS Tam Thanh (Thanh Hóa).

Lớp học miền núi 'lên sóng' công nghệ

GD&TĐ - Giữa những bản làng vùng cao, biên giới ở Thanh Hóa, nơi cơ sở vật chất còn thiếu thốn, môn Lịch sử đang dần “khoác áo mới” nhờ công nghệ.

Nhờ những tiết học sáng tạo, cô Hằng đã giúp nhiều học sinh chạm đến đam mê với môn Lịch sử.

Giúp học sinh nuôi dưỡng đam mê Lịch sử

GD&TĐ - Tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (Lai Châu), Nhà giáo Ưu tú Dương Thị Thu Hằng - Tổ trưởng chuyên môn Lịch sử - Giáo dục công dân - Ngoại ngữ đã và đang kiên trì tìm hướng đi riêng, biến bài học lịch sử trở nên sống động, truyền cảm hứng, từ đó giúp nhiều thế hệ học sinh chạm tới đam mê với môn học.

'Anh hiệu', 'chị hiệu' - tên gọi trong nghệ thuật Bài chòi được sinh viên tái hiện sinh động và mới mẻ.

Gen Z 'hồi sinh' di sản

GD&TĐ - Không chỉ gìn giữ giá trị di sản, sinh viên Đà Nẵng còn mạnh dạn 'thổi hồn' hiện đại vào Bài chòi và tranh dân gian làng Sình.