3 thuyền viên nước ngoài gặp nạn trên tàu đậu tại cảng Nghi Sơn

GD&TĐ - Tàu chở hàng quốc tịch Panama đang neo đậu tại cảng Nghi Sơn, thì 3 thuyền viên bị hôn mê sâu. Có 1 người đã tử vong, còn 2 người đang cấp cứu.

Thuyền viên người nước ngoài bị hôn mê trên tàu chở hàng, được cơ quan chức năng đưa đi cấp cứu. Ảnh: BĐBP Thanh Hóa cung cấp.
Thuyền viên người nước ngoài bị hôn mê trên tàu chở hàng, được cơ quan chức năng đưa đi cấp cứu. Ảnh: BĐBP Thanh Hóa cung cấp.

Sáng 11/4, thông tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa, cho biết: Ban chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Nghi Sơn (Thanh Hóa) đang phối hợp với cơ quan chức năng khẩn trương cấp cứu 3 thuyền viên mang quốc tịch nước ngoài bị hôn mê trên tàu khi đang neo đậu tại cảng Nghi Sơn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10h45’ sáng 9/4, tàu chở hàng VIGOR SW (quốc tịch Panama) đang neo đậu tại cảng quốc tế Nghi Sơn, thị xã Nghi Sơn (Thanh Hóa), thì có 3 thuyền viên trên tàu bị hôn mê, nghi do ngạt khí.

Cả 3 thuyền viên nêu trên đều mang quốc tịch Trung Quốc, gồm: Zhuang Lijn (54 tuổi), Li Wen Liang (33 tuổi) và Kong Deshan (23 tuổi).

Ngay sau đó, Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Nghi Sơn đã cử lực lượng liên quan phối hợp với Trung tâm phòng chống dịch bệnh thị xã Nghi Sơn sơ cứu ban đầu, rồi đưa 3 nạn nhân đến Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hợp Lực (đóng tại thị xã Nghi Sơn), cấp cứu.

Tuy nhiên, đến khoảng 12h trưa cùng ngày, có 1 thuyền viên đã không qua khỏi, 2 thuyền viên còn lại đang vẫn đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Hiện, nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa điều tra, làm rõ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lá chanh được xem là một loại thảo dược có tác dụng chữa bệnh rất tốt. (Ảnh: ITN)

Lá chanh - vị thuốc quý trong mỗi gia đình

GD&TĐ - Lá chanh được xem là loại thảo dược có tác dụng chữa bệnh. Nếu bạn muốn biết lá chanh có lợi ích cụ thể gì, hãy cùng tìm hiểu về công dụng của nó.

HTX chè Hải Yến được thành lập từ năm 2018 với 7 thành viên ban đầu.

Chè sạch mở lối thoát nghèo

GD&TĐ - Người dân ở Phú Thịnh sống bám vào cây chè đặc sản từ nhiều đời nay. Tuy nhiên, chỉ khi bắt tay vào làm chè sạch thì họ mới tìm thấy lối thoát nghèo.