3 thanh niên bị phạt tù vì lấy trộm cáp điện trị giá hơn 2 triệu đồng

GD&TĐ - 3 thanh niên ở Lai Châu bị phạt tù vì trộm dây cáp điện trị giá hơn 2 triệu đồng.

3 bị can tại vụ xét xử lưu động.
3 bị can tại vụ xét xử lưu động.

Ngày 17/12, tại trụ sở UBND xã Mường Tè (huyện Mường Tè), TAND tỉnh Lai Châu xét xử lưu động vụ án “trộm cắp tài sản” đối với: Lỳ Xa Ký (SN 1997, trú tại bản Vạ Pù, xã Tá Bạ); Hoàng Xè Xa (SN 1999) và Vàng Hu Chừ (SN 1986), cùng trú tại bản Ứ Ma, xã Pa Ủ.

Theo cáo trạng, đầu tháng 3/2023, tại khu vực bản Ứ Ma (xã Pa Ủ, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu), Lỳ Xa Ký, Hoàng Xè Xa, Vàng Hu Chừ đã trộm cắp 5,62m loại cáp dây đồng hạ thế 0.6/1KV Cu/XLPE/PVC 1x120mm2, tại trạm biến áp số 1 của tuyến đường điện 35KV, thuộc Công ty Cổ phần phát triển Thủy điện Quang Minh Lai Châu.

Tài sản trộm cắp có trị giá trên 2 triệu đồng.

Ký được xác định là người khởi xướng, bị bắt tạm giam ngày 19/10.

Còn Xa và Chừ bị bắt tạm giam từ 6/10.

Các bị can bị giam ở trại giam Công an tỉnh Lai Châu.

Hành vi trên của các bị can đã phạm vào tội “trộm cắp tài sản” được quy định tại Khoản 1, Điều 173 Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa, các bị cáo đã thành khẩn khai báo, thừa nhận hành vi phạm tội và xin giảm án, miễn giảm án phí.

HĐXX tuyên phạt 9 tháng tù đối với Ký; Xa bị tuyên phạt 7 tháng tù; Chừ bị tuyên phạt 6 tháng tù.

Các bị cáo có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho Công ty Cổ phần phát triển Thủy điện Quang Minh Lai Châu với số tiền hơn 2 triệu đồng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa INT.

Khát vọng 'đại học xanh'

GD&TĐ - Trong bối cảnh phát triển bền vững trở thành xu hướng toàn cầu, giáo dục đại học không chỉ dừng lại ở vai trò đào tạo nhân lực, mà còn phải chuyển mình thành mô hình phát triển bền vững.

Một góc khuôn viên BUV. Ảnh: NTCC

Thách thức 'xanh hóa' đại học

GD&TĐ - Không chỉ truyền thụ tri thức, giáo dục đại học được kỳ vọng là gương điển hình trong kiến tạo môi trường bền vững và nâng cao trách nhiệm cộng đồng.

Minh họa/INT

Ấn Độ trỗi dậy

GD&TĐ - Lần đầu tiên, tỷ trọng smartphone lắp ráp tại Ấn Độ vượt Trung Quốc trong xuất khẩu sang thị trường Mỹ.