3 nguyên tắc vàng để "sống chung với mẹ chồng" của những nàng dâu thông thái

GD&TĐ - Mẹ chồng, bỏ đi chữ chồng còn chữ mẹ. Đừng xem mẹ chồng là mẹ chồng, hãy xem mẹ chồng là mẹ mình, rồi bà ấy sẽ xem bạn như con gái.

3 nguyên tắc vàng để "sống chung với mẹ chồng" của những nàng dâu thông thái
Bạn biết không, việc chung sống với một người, không chỉ là khác văn hoá từ hai gia đình khác nhau, mà còn khác nhau cả thời gian hai thế hệ thực sự không dễ, nhưng không phải là không thể.
Một nàng dâu thông thái chọn cách sống không có cuộc chiến.
Tiến sĩ tâm lý Phan Thị Huyền Trân (Dr. Pepper)  chia sẻ 3 nguyên tắc để nuôi dưỡng tình yêu giữa nàng dâu và mẹ chồng:
1. Không để chồng đứng giữa mẹ và vợ
Đối với đàn ông, không có người phụ nữ nào có thể thay thế mẹ của họ. Khi bà đã sinh ra anh ấy và nuôi dưỡng, anh ấy đến và dành cả cuộc đời còn lại của anh cho bạn, hãy cảm ơn bà và đừng bắt anh ấy đứng giữa.
2. Chỉ lấy điều đẹp và chỉ cho điều đẹp
Khi người ta có điều gì, người ta sẽ cho người bên cạnh điều ấy. Nếu mẹ chồng hôm nay có cho bạn sự khắc khe, hay khó tính, có thể trong cuộc đời bà, cũng đã trải qua nhiều ngày như vậy.
Việc của mình là điều gì đẹp mình lấy vào, điều gì không đẹp, mình đừng lấy để rồi tổn thương. Hãy mang nhiều niềm vui, nhiều sự quan tâm, nhiều sự vô tư hơn về nhà bạn nhé.
3. Mẹ chồng cũng là phụ nữ
Bà cần sự khen ngợi, bà cần sự quan tâm và cần yêu thương từ người đàn ông bà yêu nhất: đó chính là con trai của bà.
Hãy cho mẹ chồng cảm thấy, khi anh ấy cưới bạn, bà sẽ có thêm con gái chứ không mất đi con trai.
Khi anh ấy cho mẹ chồng 1, hãy lấy thêm 1 để cho mẹ chồng được 2. Hãy cho mẹ nhiều hơn cả khi anh ấy chưa có bạn làm vợ thay vì cho mẹ ít, rồi bà sẽ yêu bạn và bảo vệ hôn nhân của vợ chồng bạn bằng tất cả những gì bà có.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

TIN BUỒN

TIN BUỒN

GD&TĐ - Cụ Hoàng Quang Trung thân phụ đồng chí Hoàng Quang Kiên - Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty cổ phần truyền thông GD&TĐ Ecom đã từ trần vào hồi 20h10 phút, ngày 1/6/2026.

Ngăn bạo lực học đường từ gốc

Ngăn bạo lực học đường từ gốc

GD&TĐ - Hành lang pháp lý khá đầy đủ, nhưng để đẩy lùi bạo lực học đường cần chuyển trọng tâm sang phòng ngừa, phát hiện và can thiệp sớm.