3 nguy cơ có thể khiến HLV Công an Hà Nội ‘mất ghế’

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Đội bóng ngành Công an “trải thảm đỏ” đưa về huấn luyện viên Gong Oh-kyun nhằm giải quyết triệt để vấn đề trên băng ghế chỉ đạo vốn tồn tại kéo dài.

Huấn luyện viên Gong Oh-kyun ký hợp đồng 2 năm với câu lạc bộ Công an Hà Nội. Ảnh: INT.
Huấn luyện viên Gong Oh-kyun ký hợp đồng 2 năm với câu lạc bộ Công an Hà Nội. Ảnh: INT.

Tuy nhiên, chiến lược gia người Hàn sẽ phải đương đầu với rất nhiều nguy cơ và nếu không hóa giải thành công, ông khó có thể đi hết hợp đồng với thời hạn 2 năm đã ký.

Chất lượng cầu thủ

Công an Hà Nội được coi là đội tuyển quốc gia thu nhỏ, với nhiều cầu thủ ngôi sao. Thậm chí, được đánh giá mạnh nhất trong số các đội tham dự V-League 2023/2024. Nhưng thực tế, đúng hơn trong tay tân huấn luyện viên Gong Oh-kyun, lực lượng đội bóng này không hào nhoáng như vẻ bề ngoài.

Những xoay chuyển về ngoại binh, khi đội bóng còn dưới tay huấn luyện viên Trần Tiến Đại đã làm mất đi 2 cầu thủ đã khẳng định được trình độ từ mùa trước, Raphael Success và Jhon Cley. Phải đến ngày cuối cùng của thời hạn đăng ký ngoại binh cho giai đoạn 1 mùa giải mới, Công an Hà Nội mới có thêm Jeferson Elias từ Viettel. Đây được coi là quyết định bất ngờ, bởi Jeferson Elias không ghi được bàn nào cho Viettel sau 13 trận tại V-League 2023.

Trước đó, Công an Hà Nội ký hợp đồng với Geovane Magno, tiền đạo 29 tuổi vốn nghỉ thi đấu cả năm qua vì chấn thương gót chân. Suất ngoại binh cuối cùng thuộc về Junior Fialho, tiền đạo người Brazil cao 1m89. Tuy nhiên, cầu thủ này không được đánh giá cao trong giai đoạn thử việc, song Junior Fialho được giữ lại bởi Công an Hà Nội thực sự “bí người” sau khi đưa Raphael Success và Jhon Cley vào hợp đồng trao đổi với những đội bóng khác.

Bên cạnh đó, nhiều cầu thủ ngôi sao của Công an Hà Nội đang dưỡng thương. Quang Hải, chấn thương trong màu áo đội tuyển quốc gia ở đợt giao hữu tháng 10 vừa qua cần khoảng 2 tháng mới có thể trở lại sân cỏ và bỏ lỡ 2 trận vòng loại World Cup 2026 tháng 11 này.

Văn Hậu cũng chấn thương, và anh đang phải dành tất cả những gì có thể cho người vợ mới cưới. Thật khó đòi hỏi nhiều từ Văn Hậu sau khi anh vướng chấn thương từ tháng 9, và nghỉ thi đấu một thời gian dài.

Một ngôi sao khác, Phan Văn Đức chấn thương từ tháng 6 và theo dự đoán của bác sĩ, tiền vệ gốc Nghệ An nghỉ hết năm 2023. Công an Hà Nội sẽ đánh bại bất cứ đối thủ nào ở V-League nếu bộ ba nội binh này sung sức. Vấn đề, bao giờ họ trở lại? Phong độ và khát vọng có như thời đỉnh cao?

Công an Hà Nội có nhiều cầu thủ ngôi sao, tuy nhiên, lực lượng nội binh của họ chưa đủ dày để bảo đảm mỗi vị trí có sự thay thế chất lượng khi cần. Những cái tên trong nhóm dự bị như Tấn Sinh, Văn Thiết, Văn Trung, Gia Hưng… còn khoảng cách rất lớn về chuyên môn so với đội hình chính.

Thất bại của đội bóng ngành Công an trước Thanh Hóa, trong trận tranh Siêu cúp Quốc gia 2023 cho thấy rõ hơn về vấn đề này. Hoặc tháng 10 vừa qua, sau trận gặp Hoàng Anh Gia Lai, ông Trần Tiến Đại khi đó nắm giữ chức huấn luyện viên trưởng phát biểu rằng, đội Công an Hà Nội không thực sự giỏi và họ đã may mắn khi giành chức vô địch V-League 2023.

Tiền đạo Jeferson Elias (9). Ảnh: INT.

Tiền đạo Jeferson Elias (9). Ảnh: INT.

Kinh nghiệm cầm quân

Công an Hà Nội cần phải “kiện toàn” vị trí người cầm quân. Bởi không đội bóng nào ở V-League mà vai trò huấn luyện viên của nhà vô địch không thật sự rõ ràng. Mùa trước, đội bóng này sau khi lên hạng đưa về huấn luyện viên Paulo Foiani. Tuy nhiên, ông thầy người Brazil sớm mất chức và huấn luyện viên Flavio Cruz được bổ nhiệm nắm quyền từ vòng 7.

Trong 4 tháng sau đó, ông Flavio Cruz cùng Công an Hà Nội thắng 9, hòa 2, thua 2, đứng đầu bảng V-League 2023, hơn đội nhì bảng Hà Nội 2 điểm trước vòng đấu cuối cùng. Nhưng huấn luyện viên Flavio Cruz bất ngờ bị sa thải. Giám đốc kỹ thuật Trần Tiến Đại lên thay.

Ông Đại cùng Công an Hà Nội hoàn thành chỉ tiêu trong trận cuối cùng để giành chức vô địch V-League 2023. Mặc dù vậy, thành tích của Giám đốc kỹ thuật Trần Tiến Đại chưa đủ bảo đảm cho ông giữ được vị trí huấn luyện viên trưởng. Một phần, ông vốn nổi tiếng về môi giới cầu thủ hơn là kinh nghiệm, bản lĩnh của người cầm quân.

Một lý do khác, có thể là nguyên nhân chính thúc đẩy lãnh đạo đội Công an Hà Nội gấp rút tìm huấn luyện viên trưởng xuất phát từ phát biểu công khai của ông Đại về vấn đề tiền thưởng.

Đội Công an Hà Nội được đồn đoán đã ký nháy với Mano Polking, huấn luyện viên trưởng đội tuyển Thái Lan. Nhưng cuối cùng, đội bóng lực lượng vũ trang lại đặt niềm tin vào Gong Oh-kyun.

Huấn luyện viên Gong Oh-kyun từng dẫn dắt đội tuyển U23 Việt Nam tại Vòng chung kết U23 châu Á và vào đến tứ kết. Chiến lược gia người Hàn để lại ấn tượng bằng lối chơi tấn công, thay đổi về chiến thuật, cho dù các đội tuyển quốc gia Việt Nam khi đó gần như đứng dưới cái bóng của huấn luyện viên Park Hang Seo với triết lý phòng ngự - phản công. Tuy nhiên, ông Gong Oh-kyun chưa thực sự tham gia sâu vào bóng đá chuyên nghiệp cấp câu lạc bộ.

Sự nghiệp cầm quân của ông hầu hết chỉ làm trợ lý huấn luyện viên ở các đội trẻ của Hàn Quốc, Indonesia, cùng giai đoạn ngắn làm trợ lý ở đội tuyển Indonesia và câu lạc bộ Seoul E-Land. Công an Hà Nội sẽ là thử thách đầu tiên và lớn nhất với huấn luyện viên 49 tuổi.

Đã có nhiều bài học về việc bổ nhiệm một huấn luyện viên quen làm bóng đá trẻ lên dẫn dắt đội 1 của câu lạc bộ nhưng kết quả là thất bại cay đắng. Thực tế, luôn tồn tại sự khác biệt rất lớn giữa bóng đá trẻ và bóng đá cấp độ trưởng thành, giữa đào tạo và cầm quân, cầu thủ trẻ vốn dễ bảo và một tập thể nhiều ngôi sao, lắm cá tính.

Vậy nên, không phải ông thầy nào có chuyên môn vững, bằng cấp huấn luyện cấp cao là bảo đảm thành công. Điều quan trọng còn phải hiểu cầu thủ, biết lãnh đạo đội nhà cũng như sự khốc liệt, rắc rối của sân chơi như V-League. Thời gian sẽ sớm trả lời cho khả năng thích ứng của ông Gong Oh-kyun trong vai trò huấn luyện viên trưởng Công an Hà Nội.

Vấn đề thời gian

Phát biểu trong lễ ra mắt, huấn luyện viên Gong Oh-kyun không giấu tự tin hướng đến mục tiêu nâng tầm câu lạc bộ Công an Hà Nội.

Theo chiến lược gia người Hàn Quốc, Công an Hà Nội là một trong những đội bóng lớn của Việt Nam, sở hữu nhiều tuyển thủ quốc gia, chất lượng đội hình ấn tượng. Mục tiêu của ông là giành thành tích cao cùng toàn đội, xây dựng Công an Hà Nội thành một tập thể đoàn kết, bền vững trong khoảng thời gian 1 - 3 năm tới, chứ không phải là hiện tượng duy nhất trong một mùa giải.

Đặc biệt, “Công an Hà Nội đang có hướng đi trở thành đội bóng tốt nhất Việt Nam. Tôi sẽ cố gắng dẫn dắt đội hướng tới những kết quả tốt hơn nữa, nhất là hướng tới đấu trường châu Á. Tôi muốn đội bóng được châu Á biết đến”, ông Gong Oh-kyun nhấn mạnh.

Dù vậy, dẫn dắt một đội tuyển quốc gia trẻ chỉ trong thời gian ngắn, cho một giải đấu đơn giản hơn nhiều khi dẫn dắt một câu lạc bộ thi đấu giải vô địch quốc gia với thể thức lượt đi và về.

Ngoài ra, với đội bóng có nhiều ngôi sao, vừa muốn thi đấu tấn công đẹp mắt và có tham vọng đạt hiệu quả trước mắt, cụ thể bảo vệ thành công chức vô địch V-League sẽ là nhiệm vụ kép vô cùng khó khăn.

Ông thầy người Hàn, như đã phân tích chỉ là phương án mang tính thời điểm. Vậy nên, tân huấn luyện viên của Công an Hà Nội không có thời gian làm quen, nắm bắt năng lực cũng như tính cách học trò. Ngược lại, cầu thủ cũng không có nhiều cơ hội để hiểu được phong cách, lối chơi của thầy mới.

Huấn luyện viên Gong Oh-kyun cần thời gian, trải nghiệm thực tế mới có thể tìm được những cầu thủ ưng ý, phù hợp với triết lý của ông. Đằng này, ông được ấn vào tay một dàn sao mà chưa biết 2 bên có tìm được tiếng nói chung hay không?

Trong khi đó, không phải tự nhiên mà ông Đại công khai phát biểu về việc tiền thưởng. Phải chăng ông nói lên “tâm tư” của cầu thủ trong đội? Ông Đại phát biểu với truyền thông: “Chưa câu lạc bộ nào vô địch V-League mà không nhận tiền thưởng của câu lạc bộ. Công an Hà Nội là đội bóng đầu tiên. Các cầu thủ và ban huấn luyện thật sự sốc. Mọi người đều biết, cầu thủ gách vác gia đình trên đôi vai của mình. Hy vọng lãnh đạo đội bóng thay đổi quan điểm đó để các em chơi tập trung hơn”.

Ngay sau đó, lãnh đạo Công an Hà Nội lên tiếng về vấn đề này và khẳng định, ban lãnh đạo câu lạc bộ đã tiến hành giải ngân toàn bộ số tiền thưởng trị giá 5 tỷ đồng từ ban tổ chức giải đấu. Đó là phần thưởng duy nhất để ghi nhận những cống hiến của toàn bộ cầu thủ.

Ban lãnh đạo câu lạc bộ đã đóng thuế thu nhập cá nhân cho từng thành viên để chuyển đến các cầu thủ trọn vẹn số tiền thưởng theo kế hoạch ban đầu. Điều đó có nghĩa, mong muốn của ông Đại về khoản tiền thưởng không được đáp ứng!?

Đây cũng là bài toán khó cho huấn luyện viên Gong Oh-kyun, bởi cầu thủ quen với những khoản thưởng thêm từ lãnh đạo. Đơn cử như đội Hà Nội ngoài 3 tỷ tiền thưởng cho chức vô địch V-League 2022 từ ban tổ chức giải, họ còn nhận thêm 7 tỷ thưởng thêm của bầu Hiển. Trước đó, với chức vô địch lượt đi 2022, các cầu thủ Hà Nội nhận khoảng 10 tỷ tiền thưởng.

Công an Hà Nội mùa trước đã 2 lần thay tướng, và tính thêm ông Đại mùa này là 3. Vậy nên, để Công an Hà Nội chơi đẹp mắt và giành chiến thắng ngay là điều không hề đơn giản với tân huấn luyện viên Gong Oh-kyun.

Nếu đội bóng ngành Công an thi đấu không thành công chỉ sau vài trận, chắc chắn áp lực nặng nề sẽ đè lên chiến lược gia người Hàn.

Huấn luyện viên Gong Oh-kyun ký hợp đồng 2 năm với câu lạc bộ Công an Hà Nội, mức lương được cho là vào khoảng 20.000 USD/tháng. Nhiệm vụ của nhà cầm quân người Hàn Quốc là giúp đội bóng ngành Công an bảo vệ thành công chức vô địch tại V-League 2023 - 2024, đồng thời chuẩn bị cho hành trình vươn ra AFC Champions League mùa tới.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Nhiệm kỳ 2.0 ?

GD&TĐ - Theo kết quả cuộc thăm dò do Reuters/Ipsos vừa tiến hành, Tổng thống Joe Biden chỉ còn dẫn trước 1% so với đối thủ là cựu Tổng thống Donald Trump.