3 loại tranh nên treo trong nhà để hút tài lộc

GD&TĐ - Phòng khách được coi là một trong những không gian quan trọng, thu hút nhiều vượng khí cho ngôi nhà. Vì vậy, theo chuyên gia phong thủy, có một số bức tranh có thể treo ở đây để ‘hút’ lộc.

3 loại tranh nên treo trong nhà để hút tài lộc
Trong ứng dụng phong thuỷ, mỗi đồ vật dùng để chế hoá đều có những tác dụng riêng lẻ. Tuy nhiên, muốn đạt được sự ứng nghiệm, phải thận trọng về hướng đặt và thế với tuổi của gia chủ khi đồ vật đã được đắc vị.
Chuyên gia phong thuỷ Phùng Phương cho biết, tranh treo trong nhà mang những hình tượng tốt, là sự trợ lực tuyệt vời cho gia chủ trong công việc cũng như cuộc sống, đặc biệt về khía cạnh tâm tư, tư tưởng. Thành công hay thất bại còn phụ thuộc rất nhiều vào sự cố gắng của các bạn.
1. Mã đáo thành công
Hình tượng Mã Đáo Thành Công xưa nay được tin rằng đem lại sự may mắn, hanh thông trên con đường công danh sự nghiệp. Con Ngựa trong phong thủy đại diện cho sự trung thành, sức khỏe dồi dào.
Lưu ý, Người tuổi Tý nếu muốn treo tranh Mã Đáo Thành Công trong nhà cần được đội ngũ tư vấn xem xét cẩn thận cục diện căn nhà, bởi Tý và Ngọ là tương xung với nhau.
2. Thuận buồm xuôi gió
3 loại tranh nên treo trong nhà để hút tài lộc  ảnh 1
Mang đến sự xuôi chèo mát mái, thuận lợi trên con đường kinh doanh, đặc biệt là những gia chủ làm về ngành hàng sản xuất, hàng hóa lưu thông thuận lợi, tiền bạc từ đó cũng dần quy tụ.
3. Mãnh hổ rừng xanh
3 loại tranh nên treo trong nhà để hút tài lộc  ảnh 2
Riêng bức tranh này các quý gia chủ cần phải lưu ý, những ai thực sự mạnh mẽ, can trường mới nên treo trong nhà.
Hổ thuộc Tứ Linh, đại diện cho sức mạnh và quyền uy, bất khả chiến bại. Thương trường sóng gió, chỉ có những người nhạy bén, linh hoạt mới giữ được vị thế độc tôn.
Dần Thân là mối quan hệ tương xung, nên các bạn tuổi Thân cần cân nhắc kỹ trước khi treo tranh Mãnh Hổ trong nhà mình.
* Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh: Quốc Bình

Đu đủ là vừa!

GD&TĐ - Trước khi trời đổ mưa rào giao mùa Xuân sang Hạ, chị liền hối đứa nhỏ bắc ghế hái những quả đu đu đã lớn hết cỡ, vỏ ngả ương ương.
Đau đầu hay nhức đầu là tình trạng rất phổ biến, có thể gặp phải ở bất cứ nhóm tuổi nào. Ảnh minh họa: INT

Đi tìm nguyên nhân gây bệnh đau đầu

GD&TĐ - Có hai nhóm nguyên nhân chính gây đau đầu là nguyên phát và thứ phát, trong đó, đau đầu nguyên phát chiếm 90% và là cơn đau do bệnh lý cụ thể gây ra.
Sóng nước biển Đông. Ảnh: Bình Thanh

Gửi tới Trường Sa

GD&TĐ - Trong những ngày đầu tháng Tư, mẹ bắt đầu chuyến công tác xa nhà dài ngày, nửa tháng trước, mẹ đã thông báo tới chúng con đôi điều về chuyến công tác.
Minh họa/INT

Tuyến yên và bệnh lý liên quan

GD&TĐ - Tuyến yên là tuyến rất nhỏ, nằm ở vị trí kín đáo và được bảo vệ rất cẩn thận trong hộp sọ chắc chắn.