3 khu dân cư ở xã Kinh Môn, Hải Dương kết thúc cách ly y tế

GD&TĐ - Ngành chức năng vừa ban hành quyết định một số khu dân cư trên địa bàn thị xã Kinh Môn, Hải Dương được kết thúc cách ly y tế.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Ngày 24/2, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 ban hành quyết định kết thúc thời gian cách ly y tế một số khu dân cư trên địa bàn thị xã Kinh Môn.

Theo đó, một số khu dân cư được kết thúc cách ly y tế cụ thể như sau:

Phường Thái Thịnh: toàn bộ KDC Tống Xá, từ ngã 3 trường THCS Thái Thịnh đến ngã 3 trạm bơm Đồng Mụ, gồm 804 hộ và 2.799 nhân khẩu.

Xã Lê Ninh: 10 hộ dân thuộc khu tái định cư thôn Vĩnh Lâm, được xác định từ hộ gia đình ông Phạm Văn Tuyến đến hết hộ gia đình ông Vũ Văn Hoạt, gồm 10 hộ gia đình và 33 nhân khẩu.

Phường Tân Dân: các hộ dân cơ sở Bình Minh, KDC Thượng Chiểu, gồm 42 hộ gia đình và 137 nhân khẩu.

Thời gian áp dụng: từ 0 giờ 00 phút ngày 25/02/2021.

Thành lập 3 chốt kiểm soát liên ngành cấp tỉnh tại các khu công nghiệp trên địa bàn huyện Kim Thành

Theo cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương, ngày 23/2, Tiểu ban an ninh trật tự - Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh đã quyết định thành lập 3 chốt liên ngành cấp tỉnh tại các khu công nghiệp trên địa bàn huyện Kim Thành.

Theo đó, bố trí một chốt tại khu công nghiệp Lai Vu và hai chốt tại khu công nghiệp Phú Thái kể từ ngày 24/2/2021 để thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch.

Các chốt có trách nhiệm kiểm soát chặt chẽ người, phương tiện ra, vào khu công nghiệp để phòng, chống dịch COVID-19 theo Chỉ thị 11 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Thử thách rất lớn tới tăng trưởng kinh tế

GD&TĐ - Nhằm thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước với mục tiêu tăng trưởng năm 2025 đạt 8% trở lên, Nghị quyết số 154 của Chính phủ đã đề ra các nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu.

Trẻ em gái và dân cư vùng nông thôn Ấn Độ có tỷ lệ biết chữ thấp.

Ấn Độ: Khi giáo dục trở thành đặc quyền

GD&TĐ - Tỷ lệ biết chữ toàn quốc của Ấn Độ hiện đạt 80,9%. Tuy nhiên, đằng sau đấy là những vết nứt sâu sắc về giới tính và địa lý, phơi bày những bất công kéo dài trong hệ thống giáo dục nước này.