3 em bé bị bỏ lại bệnh viện vì mắc bệnh… khó nuôi

Theo các y bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai, bệnh viện vẫn đang điều trị và chăm sóc cho 3 bệnh nhi bị người thân bỏ rơi.

Bệnh nhi bị bỏ rơi đang được điều trị, chăm sóc tại Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai
Bệnh nhi bị bỏ rơi đang được điều trị, chăm sóc tại Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai

Các cháu bé trên được gia đình đưa đến nhập viện, sau đó, người thân của các bé đã bỏ đi mà không để lại địa chỉ. Có trường hợp bệnh viện liên lạc được với cha mẹ bệnh nhi nhưng họ đã từ chối nhận con.

Theo bà Phạm Thị Luya, Điều dưỡng trưởng, Khoa Hồi sức của bệnh viện, những người này từ bỏ con vì cho rằng bé mắc bệnh tật nan y, gia đình không đủ điều kiện kinh tế để điều trị… Cá biệt, có trường hợp bỏ con vì… bé không có hậu môn nên sợ xui.

Một trong những bé hiện đang nằm lại bệnh viện là cháu Nguyễn M.H. (3 tháng tuổi). M.H. được mẹ là chị Nguyễn Thị Đ. (TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) đưa đến nhập viện vào ngày 18.1 trong tình trạng bị viêm phổi.

Sau khi đưa cháu M.H. vào buồng bệnh, chị Đ. liền rời khỏi bệnh viện. Bệnh viện đã cử người về tận nhà chị Đ. nhưng người mẹ này thẳng thừng từ chối nhận con với lý do cháu bị bệnh khó nuôi. Sau đó, chị Đ. tắt điện thoại, không ai liên lạc được nữa.

Còn bé Bùi T. L. (2 tháng tuổi) và bé Nguyễn Thị T.D. (2 tháng tuổi) cũng bị cha mẹ bỏ rơi tại bệnh viện trong tình trạng bị suy hô hấp. Bệnh viện cũng đang tích cực điều trị bệnh, đồng thời hằng đêm còn cử điều dưỡng túc trực chăm sóc, ôm ấp giúp các bé ngủ yên giấc, không bị giật mình.

Để các bé được uống sữa mẹ, các điều dưỡng thay phiên nhau bế cháu đến những buồng bệnh có mẹ chăm sóc con nhỏ gần đó để xin sữa…

Được biết, từ đầu năm đến nay, Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai đã tiếp nhận, điều trị và kiêm luôn việc chăm sóc cho 7 trẻ sơ sinh bị cha mẹ bỏ rơi. Trong đó, có 4 bé đã được bệnh viện làm thủ tục chuyển vào Trung tâm Nuôi dưỡng trẻ mồ côi, khuyết tật và Trung tâm Huấn nghệ cô nhi.

Trước đó, trong năm 2014, sau khi điều trị cho khoảng 20 bé bị bỏ rơi, Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai cũng đã lập thủ tục đưa các bé vào Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh.

Theo Dân Việt

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Hệ thống loa truyền thanh phủ được nâng cấp. Ảnh TL

Đẩy mạnh giảm nghèo về thông tin mở đường cho giảm nghèo bền vững nơi biên giới

GD&TĐ - Xác định giảm nghèo về thông tin là nhiệm vụ nền tảng trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững, xã Thụy Hùng (tỉnh Lạng Sơn) đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp củng cố truyền thông cơ sở giúp người dân thay đổi nhận thức, chủ động vươn lên thoát nghèo một cách bền vững.

Nhân viên Viettel Phú Thọ lắp đặt trạm 5G tại phường Việt Trì.

Hạ tầng số và dịch vụ xã hội – nền tảng giảm nghèo bền vững ở Phú Thọ sau sáp nhập

GD&TĐ - Phú Thọ sau sáp nhập đứng trước yêu cầu vừa tinh gọn bộ máy, vừa bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn rộng lớn với nhiều xã nghèo, xã đặc biệt khó khăn. Việc tiếp tục triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững, gắn với đầu tư hạ tầng số, nâng cao năng lực cán bộ và hỗ trợ dịch vụ xã hội được xác định là nhiệm vụ trọng tâm.

Tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng số cho cộng đồng dân cư tại các xã, phường. Ảnh BNB

Ninh Bình đẩy mạnh các giải pháp phấn đấu đến năm 2030 đưa tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 1%

GD&TĐ - Công nghệ không chỉ hiện đại hóa nền hành chính mà đang trở thành đòn bẩy quan trọng giúp người dân nâng cao thu nhập, cải thiện chất lượng sống và thoát nghèo bền vững tại Ninh Bình. Tỉnh đẩy mạnh các giải pháp phấn đấu đến năm 2030 đưa tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 1%.