3 đối tượng bỏ lại 2.000 gói thuốc lá ngoại rồi bỏ trốn qua biên giới

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Lực lượng chức năng thuộc bộ đội Biên phòng An Giang vừa phát hiện, thu giữ 2.000 gói thuốc lá điếu nhập lậu nhãn hiệu Jet, Hero, Nelson.

Lực lượng Biên phòng tiến hành kiểm đếm tang vật.
Lực lượng Biên phòng tiến hành kiểm đếm tang vật.

Cụ thể, vào lúc 0 giờ 45 phút ngày 6/3/2023, Tổ công tác Đội đặc nhiệm phòng chống ma tuý và tội phạm (Phòng phòng chống ma tuý và tội phạm bộ đội Biên phòng An Giang) gồm 5 đồng chí do Đại uý Nguyễn Phước Tới chủ trì, phối hợp với Tổ công tác đồn Biên phòng Vĩnh Nguơn (An Giang) tổ chức mật phục tại khu vực rạch Cây Sao thuộc ấp Vĩnh Khánh 1 (xã Vĩnh Tế, TP Châu Đốc, An Giang).

Trong quá trình mật phục các tổ công tác đã phát hiện 3 đối tượng đang vác hàng hoá đi từ hướng biên giới Việt Nam-Campuchia vào nội địa có dấu hiệu nghi vấn. Lập tức tổ công tác tiếp cận để kiểm tra. Tuy nhiên khi phát hiện thấy lực lượng Biên phòng các đối tượng đã chạy thoát sang phía Campuchia.

Kiểm tra hiện trường và khu vực xung quanh, lực lượng tuần tra phát hiện và thu giữ 8 bao nylon màu đen, bên trong chứa tổng 2.000 gói thuốc lá điếu nhập nhập. Trong đó 500 gói nhãn hiệu Jet, 500 gói nhãn hiệu và 1.000 gói nhãn hiệu Nelson.

Ước tính tổng giá trị tang vật trị giá khoảng 25 triệu đồng.

Hiện, lực lượng tuần tra đã đưa toàn bộ tang vật về đồn Biên phòng Vĩnh Nguơn để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.