3 điều người vợ nào cũng mong muốn ở chồng mình

GD&TĐ - Tiền rất quan trọng trong cuộc sống nhưng những điều phụ nữ cần ở chồng không chỉ có thế. Là phụ nữ, hầu hết ai cũng mong được chồng yêu thương, chia sẻ, thông cảm và thấu hiểu...

3 điều người vợ nào cũng mong muốn ở chồng mình
Ngày nay, chị em đều có khả năng độc lập kinh tế nên các ông chồng đừng nghĩ chỉ cần đi làm đem tiền về cho vợ là đủ.
Theo chuyên gia tâm lý Tuệ An, người chồng hiện đại không chỉ thành công trong công việc mà phải biết cách “giữ lửa” trong cuộc sống hôn nhân. Biết quan tâm, thấu hiểu vợ từ những điều nhỏ nhặt, đỡ đần vợ việc nhà… là những phẩm chất đáng quý mà các ông chồng có thể khiến vợ hạnh phúc.
Dưới đây mới là những điều phụ nữ thật sự mong muốn ở chồng:
Sẵn sàng dành thời gian cho vợ con
Đàn ông vốn sẵn tư tưởng gánh trên vai trách nhiệm trụ cột gia đình như một lẽ hiển nhiên phải thế. Do đó họ lao đầu vào công việc và cho rằng chỉ cần mang tiền về cho vợ chăm lo vun vén, để cho con cái không phải thiếu thốn chính là hạnh phúc. Cũng vì thế mà họ ít đi thời gian dành cho vợ cho con.
Thứ người vợ thật sự cần không phải một ông chồng giàu kếch xù nhưng bận rộn mà là một người chồng kiếm vừa đủ nhưng sẵn sàng dành thời gian cho vợ; đưa con đi chơi.
Nói thế chẳng phải các chị bắt ép các ông chồng phải nghỉ làm để quan tâm vợ con. Mà là khi có thời gian rảnh đừng chỉ vắt chân lên bàn xem tivi, nằm ngủ nướng hay ngồi ráng check nốt công việc…
Biết quan tâm những điều nhỏ nhặt
3 điều người vợ nào cũng mong muốn ở chồng mình ảnh 1
Đàn ông ít tinh tế hơn phụ nữ nên các chị vợ cũng chẳng dám mong cầu gì ở các anh phải để tâm mọi điều. Thứ phụ nữ cần chỉ đơn giản là sự quan tâm, những hành động nhỏ nhặt như giúp vợ chăm con, chăm sóc khi vợ ốm, dọn dẹp nhà cửa hoặc phụ nấu cơm… nhỏ thôi nhưng đủ khiến một ngày u ám trở nên giá trị hơn.
“Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm” không có nghĩa chỉ mỗi chị em cố gắng vun đắp mà một chút quan tâm nhỏ của chồng cũng đủ gia cố vững chắc tổ ấm hôn nhân.
Muốn được chồng thấu hiểu
Là phụ nữ hay đàn ông ai chẳng muốn được bạn đời thấu hiểu. Đàn ông đừng áp đặt việc chăm lo nhà cửa con cái là việc của vợ. Các anh cứ thử ở nhà tất bật cơm nước ngày ba bữa, bế con nhỏ khóc ròng mấy tiếng, cho con ăn, thay bỉm tã lo dọn dẹp nhà cửa vài ngày… xem có đầu bù tóc rối, dễ cáu kỉnh hay không? Phụ nữ chẳng cần chồng phải lo toan việc nhà chỉ cần anh thấu hiểu được sự vất vả và động viên khi mỏi mệt thay vì: “Có mỗi ở nhà nấu nướng, chăm con mà cũng kêu ca!”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô Nguyễn Thị Thanh Vân, Trường THCS Nguyễn Chuyên Mỹ (An Lão, Hải Phòng) trong giờ dạy Khoa học tự nhiên.

Tiến triển trong dạy học môn tích hợp

GD&TĐ - Sau 3 năm triển khai, nhiều nhà trường khẳng định việc dạy học môn tích hợp, đặc biệt môn Khoa học tự nhiên đã có những tiến triển tích cực.