3 điểm không lẫn vào đâu được của một cặp đôi hoàn hảo

Tình yêu có sâu đậm, bền chặt hay không, không được quyết định bởi vật chất, mà nằm ở tâm hồn và sự đồng điệu.

Càng ở bên nhau càng thấy yêu nhau nhiều hơn

Nguyên nhân khiến một cặp đôi tan vỡ, đường ai nấy đi chính là càng ở bên nhau càng thấy nhàm chán, không tìm ra được sự thú vị của đối phương.

Ngược lại, những cặp đôi hoàn hảo càng bên nhau càng thấy nửa kia thú vị, hấp dẫn. Sự bền chặt không phải tự nhiên mà có, đó là do cả hai luôn cố gắng để hoàn thiện bản thân, hòa hợp với đối phương. Tình yêu càng bền vững, càng cần đến thấu hiểu, sẻ chia và giữ gìn.

Theo nghiên cứu, các cặp đôi có ngoại hình càng giống nhau thì càng có nhiều nụ hôn nồng thắm dành cho nhau. Nhìn vào thực tế, một người yêu bạn thật lòng, muốn bên bạn lâu dài thì càng thích hôn bạn nhiều hơn. Bởi trong tâm khảm, họ muốn gắn bó với bạn cả đời, nên những thói quen hằng ngày, cả biểu cảm trên gương mặt cũng dần giống bạn.

Có nhiều sở thích chung và thích cùng nhau thực hiện

ty

Một cách tuyệt vời để đánh giá tình yêu của bạn có hòa hợp hay không chính là xem cả hai người có sở thích chung nào hay không. Sở thích chung không chỉ dừng lại ở việc hai bạn chỉ thích một loại hình nghệ thuật hay phong cách âm nhạc nào mà là các hoạt động khác nữa trong cuộc sống như đi bộ, chơi thể thao, xem phim.

Quan trọng hơn cả, hai bạn còn muốn dành thời gian cùng nhau thực hiện các hoạt động yêu thích ấy.

Đôi mắt luôn tràn đầy yêu thương dành cho nhau

Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, là nơi thể hiện tình cảm chân thật nhất của con người. Nếu ai đó dành nhiều sự chú ý, tình cảm cho bạn, đôi mắt họ sẽ không thể nói dối. Họ càng yêu bạn sâu đậm, đôi mắt của họ luôn hướng về bạn, luôn đong đầy tình cảm không thể che giấu.

Theo Khoevadep

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Quang cảnh hội thảo.

Đạo đức, pháp lý và an toàn dữ liệu trong ứng dụng AI tài chính

GD&TĐ - Ngày 15–16/12, Viện Ngân hàng – Tài chính, Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU), phối hợp với Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA) và Viện Giám sát Tài chính Hàn Quốc (Financial Supervisory Service – FSS), tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế “AI và Đổi mới sáng tạo trong phân tích thị trường tài chính” (AIFMA).

Tranh minh họa người Philippines thời tiền thuộc địa. Ảnh: Ancient-origins.net

Những chiếc răng đính vảy vàng

GD&TĐ - Nhà thám hiểm Antonio Pigafetta viết trong nhật ký rằng, năm 1521, ông đến Philippines và gặp tù trưởng có bộ răng đính vảy vàng sáng loáng.