3 bà mẹ trẻ “vạn người mê” khi vừa quyến rũ vừa giỏi kiếm tiền

Vừa trẻ tuổi lại vừa giỏi kiếm tiền, những bà mẹ này được không ít người cảm phục.

3 bà mẹ trẻ “vạn người mê” khi vừa quyến rũ vừa giỏi kiếm tiền

Bà mẹ xinh đẹp như hot girl kiếm nửa tỷ mỗi tháng

Nguyễn Thùy Dương (27 tuổi), bà mẹ trẻ 2 con được nhiều người biết tới là một người thành đạt, giỏi giang trong giới kinh doanh mỹ phẩm Hà Thành. Dù chỉ học hết lớp 10 nhưng hiện thu nhập của cô khoảng nửa tỷ mỗi tháng.

3 mẹ trẻ “vạn người mê” vừa quyến rũ vừa giỏi kiếm tiền
Chân dung bà mẹ trẻ 2 con xinh đẹp như hot girl.

Sở hữu bộ sưu tập 16 chiếc túi xách hàng hiệu, đủ các loại thương hiệu khác nhau như: Channel, Dior, LV , Louboutin, Valentino… sở thích “tốn kém” của bà nội trợ này khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng.

Đặc biệt, trong số các món đồ đó, có những chiếc túi trị giá 125 triệu đồng và rẻ nhất là 23 triệu đồng. Tổng số tiền mua những chiếc túi xách của Thùy Dương ở thời điểm hiện tại lên tới 860 triệu đồng.

Bà mẹ “vạn người mê” vì vừa xinh đẹp vừa giỏi kiếm tiền
Bộ sưu tập túi xách của Thùy Dương trị giá gần 900 triệu đồng.

Thùy Dương thừa nhận mình cũng tiêu tốn kha khá số tiền vào việc mua sắm túi xách. Giá của mỗi chiếc túi xách không hề nhỏ, vậy lên khi quyết định mua một món đồ nào đó, Thùy Dương cũng cân nhắc và tìm hiểu kỹ càng.

Bà mẹ trẻ đẹp này chia sẻ: “Khi đeo những chiếc túi hàng hiệu này lên người tôi cảm thấy mình tự tin hơn rất nhiều. Hơn nữa, khi bạn có thể tự bỏ tiền mồ hôi, công sức của mình ra mua những món đồ đắt tiền thì bạn sẽ thấy tự hào về bản thân của mình nhiều hơn.

Mỗi lần xong một "phi vụ" làm ăn như ký được hợp đồng, tìm được đối tác, mở được một cửa hiệu mới tôi lại sắm thêm cho mình một chiếc túi như một kỷ niệm đặc biệt. Chính vì thế mà tôi lần lượt mua thêm những chiếc túi to, túi nhỏ sau đó, thêm vào bộ sưu tập của mình", Thùy Dương hào hứng nói.

Bà mẹ bỉm sữa nhiều hình xăm trên cơ thể kiếm trăm triệu mỗi tháng

Bất cứ ai lần đầu gặp gỡ bà mẹ bỉm sữa Nguyễn Ngọc Anh (thường gọi là Na Bia, sinh năm 1988) chắc hẳn sẽ vô cùng ấn tượng trước những hình xăm khủng, độc và lạ mà cô sở hữu. Bắt đầu xăm mình từ khi còn là sinh viên năm thứ 2 của trường ĐH Văn Hóa Hà Nội, cho đến nay Ngọc Anh đã có một gia tài nho nhỏ là những hình xăm phủ kín 60% cơ thể. Cô gái cá tính này cho biết sẽ tiếp tục cho tới khi 80% cơ thể là hình xăm thì mới dừng lại.

Bà mẹ bỉm sữa nhiều hình xăm trên cơ thể kiếm trăm triệu mỗi tháng
Chân dung bà mẹ bỉm sữa có sở thích xăm mình Nguyễn Ngọc Anh
Ngọc Anh cũng hoàn toàn bất ngờ khi một cơ duyên đến tình cờ đã khiến cuộc đời cô thay đổi. Trong một lần xăm mình ở CLB xăm nghệ thuật Hà Nội, một lời đề nghị đến từ quản lý đã khiến cô gái Hà Nội quyết định sẽ trở thành một tattoo artist. Bỏ ngang việc học Đại học, Ngọc Anh chập chững bước vào thế giới của những hình xăm nghệ thuật bắt đầu từ một cô thợ học việc.

Suốt 6 năm trời ròng rã theo đuổi nghề nghiệp, cô gái trẻ đã phần nào thu thập được kinh nghiệm và cả sự tự tin trong công việc đòi hỏi tính nghệ thuật này. Tháng 6/2014, vì có em bé và muốn có nhiều thời gian ở nhà chăm con nên Ngọc Anh tách ra làm riêng, với số vốn chỉ vẻn vẹn khoảng 20 triệu đồng vay mượn từ bạn bè. Sau gần 1 năm gầy dựng, vừa làm vừa tích cóp dần, cho đến nay, cơ sở xăm của Ngọc Anh đã tương đối đầy đủ, được đông đảo bạn trẻ tin tưởng tìm đến.

Bà mẹ “vạn người mê” vì vừa xinh đẹp vừa giỏi kiếm tiền

Trái ngược hoàn toàn với vẻ bề ngoài cá tính, Ngọc Anh là tuýp người sống thiên về cảm xúc, luôn ý thức được trách nhiệm của một người vợ, người mẹ trong gia đình.

Ngọc Anh tự hào cho biết trung bình mỗi tháng, cơ sở xăm của mình cũng mang về cho cô chủ trên dưới 100 triệu đồng doanh thu. Tuy vậy, cô vẫn chưa thực sự hài lòng và không ngừng cố gắng để có thể đạt được thành công cao hơn nữa.

Thành công trong nghề nghiệp, cuộc sống riêng của bà chủ nhỏ này cũng dễ khiến người khác phải ghen tị, 27 tuổi, Ngọc Anh đã làm mẹ của Bon - cậu con trai 1 tuổi rưỡi vô cùng bụ bẫm, đáng yêu. Chồng Ngọc Anh làm nghề xỏ khuyên, có cùng đam mê và sở thích, đồng thời rất thông cảm với công việc của vợ.

Bà mẹ đơn thân thu nhập 50 triệu đồng/tháng từ số vốn khởi nghiệp ít ỏi 500.000 đồng

Là người không may mắn trong hôn nhân, nên nên khi con nhỏ vừa tròn 6 tháng tuổi, Hồ Thị Thanh Thúy (SN 1991, Gia Lai) phải rời khỏi nhà chồng khi có nhiều xích mích, mâu thuẫn.

Cán mốc 24 tuổi, Thúy nếm trải không ít cay đắng trong cuộc đời khi một mình nuôi con, lập nghiệp từ 2 bàn tay trắng. Có lẽ, cũng chính vì thế mà ở cô gái này luôn toát lên sự mạnh mẽ và nghị lực phi thường.

Bà mẹ “vạn người mê” vì vừa xinh đẹp vừa giỏi kiếm tiền
Thanh Thúy gây dựng sự nghiệp từ số vốn ít ỏi 500.000 đồng.

Từ Chư Sê (nhà chồng), Thúy ẵm con lưu lạc đến Kbang, từng học nghề nail nên cố quyết định mua bộ đồ nghề chưa tới 500.000 đồng. Được bà dì ruột gửi về cho thêm 5-6 cái kềm cắt da và mười mấy lọ sơn, Thúy nghĩ thầm sẽ theo nghề này kiếm tiền nuôi con.

Thúy kiếm căn nhà nhỏ, có gác và gần mặt đường đang làm, giá thuê là 500.000 đồng/tháng. Khi tiếng gà gáy sáng đầu tiên cất lên, Thúy lật đật sửa soạn đồ nghề làm móng cho khách ngay tại nhà. Những ngày đầu tiên trôi qua trong ế ẩm, ngày nhiều nhất cũng chỉ làm được 40.000 đồng.

Nhờ sự tâm huyết và có tay nghề, khách lui lại tiệm bắt đầu nhiều hơn, thu nhập trung bình mỗi ngày cũng được 100.000 đồng - 200.000 đồng.

Một thời gian chịu khó làm ăn và dành dụm, Thúy để dành được ít vốn liếng, bồng con về nhà ngoại ở An Khê rồi vay mượn mở tiệm nail nhưng không được như mong muốn, 2 tháng sau đó, Thúy lại cùng con đến Kbang lập nghiệp lần 2.

Sau 2 năm mày mò kinh doanh nail, mỹ phẩm chăm sóc da, hiện Thúy đã sở hữu 1 công ty phân phối mỹ phẩm độc quyền và 1 spa với thu nhập ổn định khoảng 50 triệu đồng/tháng.

Nhìn lại chặng đường khó khăn, Thúy tự hào vì bản thân không bao giờ chùn bước, không bao giờ bỏ cuộc.

Theo afamily

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Găng tay thông minh của nhóm giới thiệu tại Cuộc thi Nghiên cứu Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh THCS và THPT năm học 2024 - 2025 tại TPHCM. Ảnh: TG

Học sinh chế tạo găng tay hỗ trợ người tai biến

GD&TĐ - Hai nam sinh lớp 12, Trường THPT Nguyễn Văn Linh (Bình Thuận) đã chế tạo thành công găng tay thông minh hỗ trợ tập vật lý trị liệu cho người bị tai biến, giúp tăng khả năng vận động của đôi tay.