3 anh em bị bệnh tim bẩm sinh cần giúp đỡ

3 anh em bị bệnh tim bẩm sinh cần giúp đỡ

Em Nguyễn Sỹ Thìn, Thôn 4 xã Thiệu Khánh – Thiệu Hóa – Thanh Hóa từ nhiều năm nay, lúc nào cũng ngơ ngác, buồn tủi. Thìn vừa mới trải qua ca phẫu thuật tim bẩm sinh với bệnh án thông liên thất – fallo 4. Đây mới chỉ là phẫu thuật tạm thời. Trong thời gian tới em Thìn sẽ còn phải tiếp tục phẫu thuật để chỉnh sửa toàn bộ quả tim.

3 anh em bị bệnh tim bẩm sinh cần giúp đỡ ảnh 1
Nguyễn Sỹ Thìn và bố ở bệnh viện

Thìn được phát hiện bị tim bẩm sinh từ lúc em 6 tuổi do đi khám ở bệnh viện tỉnh Thanh Hóa, nhưng do điều kiện gia đình không có tiền nên bây giờ vay tiền đi mổ.

Ông Nguyễn Sỹ Quy (bố  Thìn) cho biết: “4 cháu nhà tôi đều bị bệnh cả. Cháu đầu đã bị mất do máu trắng còn lại 3 cháu bị tim bẩm sinh. Lâu nay các cháu đã đi viện (đã 15 năm) nhưng chưa chữa được cho cháu nào. Lần này vay ngân hàng và anh em để đưa cháu Thìn ra đây chữa bệnh. 2 cháu còn lại gia đình cũng chưa biết làm cách nào để chữa. Trước mắt chữa cho cháu Thìn đã, được chút nào hay tí đấy!”.

15 năm nay, công việc chính của ông Nguyễn sỹ Quy là mang chăn màn theo chân con vào bệnh viện, từ bệnh viện huyện, đến bệnh viện tỉnh rồi lại đến bệnh viện trung ương với mong muốn tìm sự sống cho con. Mọi công việc đồng áng đổ lên vai người vợ. Nhưng… mọi cánh cửa hy vọng gần như đã khép lại với ông và gia đình bởi số tiền đễ phẫu thuật tim bẩm sinh cho con đối với gia đình ông là quá lớn.

TS. Đoàn Quốc Hưng – Khoa Phẫu thuật Tim mạch (Bệnh viện Việt Đức) cho biết: Đối với bệnh tim bẩm sinh ở trẻ em có 2 trường hợp phấu thuật như trường hợp vừa rồi tôi làm cho cháu Thìn gọi là phẫu thuật tạm thời, chi phí cho phẫu thuật này nều mà bệnh nhi không có bảo hiểm thì hết khoảng 7 triệu đồng còn nếu có bảo hiểm chỉ mất 2 – 3 triệu đồng. Đối với loại phẫu thuật triệt để, phẫu thuật chỉnh sửa toàn bộ quả tim cho cháu đòi hỏi loại phẫu thuật đặc biệt hơn thì chi phỉ khoảng từ 30 – 35 triệu đồng có bảo hiểm cũng phải mất tới 10 – 15 triệu đồng”.

Hiện nay, em Nguyễn Sỹ Thìn, được bệnh viện cho về nhà đợi ổn định sức khỏe sẽ lại tiếp tục thực hiện ca phẫu thuật lần 2. Việc đầu tiên khi Thìn về nhà là thắp nén nhang lên bàn thờ người chị gái bất hạnh, đã ra đi khi mới 22 tuổi bởi căn bệnh máu trắng. Hai em trai Nguyễn Sỹ Thà 19 tuổi và Nguyễn Sỹ Huy 5 tuổi, cũng mang trong người bệnh tim bẩm sinh như Thìn và người chị xấu số mà hiện giờ vẫn chưa đủ điều kiện để phẫu thuật.

Giấy báo nhập học Học viện Tài chính của Nguyễn Sỹ Thà
Giấy báo nhập học Học viện Tài chính của Nguyễn Sỹ Thà

Cũng vì căn bệnh quái ác này và vì điều kiện kinh tế không cho phép, Nguyễn Sỹ Thà đành gác lại ước mơ giảng đường đại học để dành tiền cho người anh trai mổ tim với hy vong tìm được sự sống. Nhưng ước mơ được bước chân vào giảng đường đại học chưa bao giờ tắt trong em.

3 anh em bị bệnh tim bẩm sinh cần giúp đỡ ảnh 3
Cả 3 anh em của Thìn đều bị bệnh tim bẩm sinh

Ông Sỹ Quy tâm sự: “Hoàn cảnh gia đình có những cái khó khăn nhưng cháu nó cố gắng thi đại học. Vừa rồi cháu có nói với tôi, cháu thi đậu rồi, ngoài trường bảo tiếp tục ra đi học, học tiếp đi nhưng phải đóng tiền thì cháu có nói đi thì cũng không đi được vì bệnh của cháu là không thể theo được, thứ hai là tiền không có”.  

Được biết, ông Nguyễn Sỹ Quy trước là bộ đội phòng không không quân (trực chiến ra-đa), bị nhiễm phóng xạ của ra-đa, nên khi về bị bệnh khối u bụng đi điều trị cắt bỏ 2/3 dạ dầy.

Trước tình cảnh gia đình quá khó khăn cả về điều kiện sống và điệu kiện chữa bệnh cho anh Quy và các cháu, xã Thiệu Khánh đã có những động thái tích cực, quyên góp xây dựng cho gia đình anh một căn nhà tình nghĩa để phần nào giúp gia đình anh cải thiện cuộc sống.

Hiện nay, gia đình bất hạnh này gần như tuyệt vọng trước bệnh tật đang tấn công tất cả thành viên. Họ không có khả năng để điều trị. 3 anh em Thìn, Thà, Huy vẫn đau đáu một ước mơ...chữa khỏi bệnh để đạt hoài bão học tiếp đại học.

Quang Anh

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ