Tham dự cuộc thi năm nay, có 37 dự án của các trường THCS, THPT trên địa bàn tỉnh, Ban tổ chức đã lựa chọn 26 dự án xuất sắc nhất bước vào vòng chung kết.
Các đội thi thuyết trình và trưng bày gian hàng, giới thiệu sản phẩm thuộc nhiều lĩnh vực: Công nghiệp, chế tạo sản phẩm; nông, lâm, ngư nghiệp; giáo dục, du lịch, dịch vụ, tài chính; y tế, sức khỏe; kinh doanh tạo tác động xã hội.
Kết quả vòng thi chung kết, giải Nhất thuộc về dự án “The World Zero Waste Corn - Thế giới không có chất thải từ cây ngô” của Trường THPT Yên Mỹ và “Viet CINNA care - một số sản phẩm từ quế hữu cơ” của Trường THCS chất lượng cao Dương Phúc Tư (xã Như Quỳnh).
Dự án “Chemitry Card- - Thẻ hoá học đa năng” của Trường THPT Phạm Ngũ Lão đoạt giải Dự án triển vọng công nghệ Phenikaa.
Giải Gian hàng xuất sắc thuộc về 2 dự án “Một số sản phẩm đào và mật ong hỗ trợ điều trị viêm họng” của Trường TH&THCS Lương Tài (xã Đại Đồng) và “Sử dụng hoạt tính sinh học cyanide chiết xuất từ vỏ củ sắn để phòng trừ sâu bệnh hại cho cây trồng” của Trường THPT Nguyễn Trung Ngạn.
Ban tổ chức cũng trao 5 giải Nhì, 8 giải Ba và 11 giải Khuyến khích cho các dự án tham dự vòng chung kết.
Theo Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hưng Yên Nguyễn Phúc Hiến, cuộc thi “Học sinh phổ thông với ý tưởng khởi nghiệp” tỉnh Hưng Yên là sân chơi bổ ích, góp phần giúp học sinh vận dụng kiến thức, kỹ năng được trang bị trong nhà trường để hình thành và hiện thực hóa các ý tưởng, giải pháp, dự án khởi nghiệp tạo giá trị cho bản thân, gia đình, cộng đồng và xã hội.
Qua 6 lần tổ chức, cuộc thi “Học sinh phổ thông với ý tưởng khởi nghiệp” tỉnh Hưng Yên thu hút được hơn 200 ý tưởng, dự án từ các cấp học THCS, THPT; trên 800 lượt học sinh được bồi dưỡng kiến thức – kỹ năng để hoàn thiện dự án; nhiều dự án xuất sắc đạt giải cao tại cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” cấp quốc gia.
“Đây là minh chứng cho sự quyết tâm của ngành Giáo dục Hưng Yên trong việc nuôi dưỡng tinh thần đổi mới sáng tạo, khơi dậy khát vọng lập thân lập nghiệp và khuyến khích tư duy đột phá của học sinh toàn tỉnh”, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hưng Yên nhấn mạnh.