25 điều thú vị về lễ trao giải Oscar mà bạn có thể chưa biết

Trong lịch sử 89 năm của lễ trao giải Oscar, từng xảy ra trường hợp không được đề cử nhưng vẫn có thể chiến thắng.

25 điều thú vị về lễ trao giải Oscar mà bạn có thể chưa biết
25 dieu thu vi ve le trao giai Oscar ma ban co the chua biet - Anh 1

1. Lễ trao giải Oscar được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1929. Tuy nhiên, nó chỉ là một buổi tiệc tối nho nhỏ tại khách sạn Roosevelt với 270 khách mời cùng giá vé tham dự là 5 USD.

2. Lễ trao giải Oscar bắt đầu được truyền hình trực tiếp từ năm 1953. Tính đến nay, đây là sự kiện văn hóa thường niên được nhiều người theo dõi nhất thông qua màn ảnh nhỏ khi phát sóng tại 225 quốc gia và vùng lãnh thổ.

25 dieu thu vi ve le trao giai Oscar ma ban co the chua biet - Anh 2

Audrey Hepburn nhận giải "Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất" tại Oscar 1953

3. Người trẻ tuổi nhất từng chiến thắng giải Oscar là Tatum O"Neal cho bộ phim Paper Moon (1973) với hạng mục "Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất" khi bà vừa tròn 10 tuổi. Mặc dù vậy, danh hiệu này trước đó thuộc về Shirley Temple (lúc ấy 6 tuổi) nhưng đáng tiếc là giải thưởng mà bà chiến thắng, Juvenile Award, đã bị hủy bỏ.

4. Sau khi đoạt tượng vàng danh giá cho bộ phim Cabaret (1972), Liza Minnelli là người thắng giải Oscar đầu tiên và duy nhất có cả cha lẫn mẹ cũng thắng giải Oscar. Mẹ của bà, nữ diễn viên huyền thoại Judy Garland, nhận giải Oscar danh dự vào năm 1939. Trong khi đó, cha của bà là Vincente Minnelli thắng hạng mục "Đạo diễn xuất sắc nhất" cho bộ phim Gigi (1958).

25 dieu thu vi ve le trao giai Oscar ma ban co the chua biet - Anh 3

Liza Minnelli trong "Cabaret"

5. Từng xảy ra trường hợp không được đề cử nhưng vẫn chiến thắng. Đó chính là Hal Mohr, người không nằm trong danh sách đề cử nhưng vẫn được trao tượng vàng ở hạng mục "Quay phim xuất sắc nhất" cho bộ phim A Midsummer Night"s Dream (1935). Sau sự việc này, AMPAS đã thêm vào luật vài chi tiết nhỏ nhằm tránh trường hợp này tiếp tục xảy ra trong tương lai.

6. Ở độ tuổi 82, Christopher Plummer là người lớn tuổi nhất từng thắng giải Oscar vào năm 2011 cho bộ phim Beginners.

25 dieu thu vi ve le trao giai Oscar ma ban co the chua biet - Anh 4

Christopher Plummer tại Oscar 2012

7. Peter Finch (phim "Network") và Heath Ledger (phim "The Dark Knight") là 2 diễn viên duy nhất được trao giải Oscar sau khi qua đời.

8. Người được đề cử nhiều nhất ở các hạng mục diễn xuất là Meryl Streep. Tính đến năm 2017, bà đã sở hữu 20 đề cử với 3 lần thắng ("Kramer VS Kramer", "Sophie"s Choice" và "The Iron Lady"), bỏ xa 2 người thứ nhì là Katharine Hepburn và Jack Nicholson (12 đề cử).

25 dieu thu vi ve le trao giai Oscar ma ban co the chua biet - Anh 5

Meryl Streep nhận giải Oscar cho vai diễn "bà đầm thép" Margaret Thatcher trong bộ phim "The Iron Lady" (2012). Bà là diễn viên có nhiều đề cử nhất với 20 lần.

9. Ngôi sao huyền thoại Katharine Hepburn là diễn viên sở hữu nhiều tượng vàng Oscar nhất với 4 lần thắng. Tất cả đều ở cùng hạng mục "Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất".

10. Kathryn Bigelow là người phụ nữ đầu tiên và duy nhất thắng hạng mục "Đạo diễn xuất sắc nhất" với bộ phim The Hurt Locker (2010). Điều thú vị là bà đã đánh bại ứng cử viên nặng ký khác là James Cameron, vốn là chồng cũ.

11. Ben Hur (1959), Titanic (1997) và The Lord of The Rings: The Return of The King (2003) là 3 bộ phim giành nhiều giải Oscar nhất trong lịch sử (11 giải).

25 dieu thu vi ve le trao giai Oscar ma ban co the chua biet - Anh 6

Đạo diễn Peter Jackson nhận giải "Phim hay nhất" cho bộ phim "The Lord of The Rings: The Return of The King"

12. Người sở hữu nhiều tượng vàng Oscar nhất là Walt Disney với 59 đề cử và 22 lần thắng, rải rác ở nhiều hạng mục khác nhau.

13. Jennifer Hudson là nghệ sĩ đầu tiên giành cả giải Grammy lẫn Oscar thông qua album đầu tay ("Jennifer Hudson") và bộ phim đầu tay ("Dreamgirls").

14. Gone With The Wind là bộ phim dài nhất từng chiến thắng hạng mục "Phim xuất sắc nhất". Thời lượng của nó lên đến 3 tiếng 45 phút.

25 dieu thu vi ve le trao giai Oscar ma ban co the chua biet - Anh 7

Bộ phim kinh điển "Gone With The Wind"

15. Người trẻ tuổi nhất từng được đề cử Oscar là Justin Henry. Năm 1979, anh được đề cử hạng mục "Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất" cho bộ phim Kramer VS Kramer khi mới 8 tuổi. Anh đóng vai con trai của Meryl Streep và Dustin Huffman.

16. Tượng vàng Oscar về cơ bản vẫn là tài sản của Viện Hàn lâm. Người chiến thắng không thể nào bán nó nếu như không nhượng lại trước đó cho Viện với giá cố định 1 USD. Thỏa thuận này được đưa ra vào năm 1943 cho nên đồng nghĩa với việc tượng vàng nào được trao trước năm 1943 đều có thể bán. Năm 2011, tượng vàng của đạo diễn Orson Welles cho bộ phim Citizen Kane (1941) đã được bán đấu giá với giá hơn 800.000 USD.

17. Tượng vàng Oscar hiện nay đã được chỉnh sửa lại bởi nghệ nhân Daniel Plonski, giúp nó trông thật hơn so với bản gốc từ năm 1929.

18. Đây là năm thứ 2 công ty Công nghệ Epner ở Brooklyn đảm nhận trọng trách mạ vàng cho tượng Oscar. Họ bảo đảm bất kỳ tượng vàng nào do mình sản xuất ra đều được bảo hành vĩnh viễn và không bao giờ bong tróc.

19. Hằng năm, có khoảng 60 tượng vàng Oscar được sản xuất ra ngoài.

25 dieu thu vi ve le trao giai Oscar ma ban co the chua biet - Anh 8

20. Khi bước lên bục nhận giải, người chiến thắng chỉ cầm trên tay một bước tượng vàng bình thường. Sau đó, nó mới được khắc tên riêng bởi nghệ nhân đằng sau hậu trường.

21. 5 hạng mục quan trọng nhất của Oscar bao gồm "Phim hay nhất", "Kịch bản xuất sắc nhất", "Nam diễn viên chính xuất sắc nhất", "Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất" và "Đạo diễn xuất sắc nhất". Trong lịch sử, chỉ có 3 bộ phim gom được hết 5 hạng mục này là It Happened One Night (1934), One Flew Over the Cuckoo’s Nest (1975) và The Silence of the Lambs (1991).

22. Nhà soạn nhạc John Williams là người còn sống nhận được nhiều đề cử nhất với 49 lần. Đề cử đầu tiên của ông là vào năm 1967 với bộ phim Valley of the Dolls.

23. Bất kỳ người nào được đề cử Oscar khi đến tham dự đêm trao giải cũng đều nhận được 1 gói quà do nhà tài trợ tặng.

25 dieu thu vi ve le trao giai Oscar ma ban co the chua biet - Anh 9

24. Năm 2000, 55 tượng vàng Oscar đột nhiên biến mất bí ẩn khỏi một nhà kho tại thành phố Bell, tiểu bang California. Thời gian đã cận kề nên ban tổ chức không còn cách nào khác bèn phải nhờ đến cảnh sát. 9 ngày sau, 52 tượng vàng được tìm thấy bên trong một thùng rác siêu thị. Thủ phạm là 2 nhân viên nhà kho đã phải lãnh án 6 tháng tù giam. Và lễ trao giải diễn ra bình thường.

Năm 2003, một trong ba tượng vàng vẫn còn mất tích được phát hiện khi cảnh sát đột nhập vào ổ của một băng nhóm tội phạm tại thành phồ Miami, tiểu bang Florida. Điều này đồng nghĩa với việc 2 tượng vàng còn lại vẫn ở đâu đó ngoài kia.

25 dieu thu vi ve le trao giai Oscar ma ban co the chua biet - Anh 10

Barbra Streisand

25. Bất chấp tính cạnh tranh cao, Oscar từng 5 lần xảy ra trường hợp 2 người cùng chiến thắng 1 hạng mục. Nổi tiếng nhất là vào năm 1969 khi Barbra Streisand và Katharine Hepburn cùng giành giải "Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất".

Theo Một Thế Giới

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Chính thức hóa thực tế

Thế giới
GD&TĐ - Đúng 5 ngày sau khi ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống lần thứ 5, Chính phủ Nga chính thức coi đất nước đang ở trong tình trạng chiến tranh.

Đừng bỏ lỡ