23h đêm nay Tây Ban Nha - Thụy Sĩ : HLV Enrique tuyên bố sẽ chơi tấn công

GD&TĐ - HLV Enrique tuyên bố Tây Ban Nha sẽ chơi tấn công trước Thụy Sỹ giống như cách họ đã làm với Croatia. Ông cũng dự đoán, trận đấu sẽ có nhiều bàn thắng.

Tây Ban Nha đang là đội bóng có lối chơi tấn công hay bậc nhất tại Euro 2020
Tây Ban Nha đang là đội bóng có lối chơi tấn công hay bậc nhất tại Euro 2020

Tây Ban Nha đang là đội bóng "được lòng" các CĐV nhất tại Euro 2020 với lối chơi tấn công phóng khoáng, đẹp mắt. Sau khởi đầu không như mong đợi với 2 trận hòa trước Thụy Điển và Ba Lan, hàng công của Tây Ban Nha đã hoạt động với hiệu quả rất cao.

Trong 2 trận đấu gặp Slovakia và Croatia, tổng số bàn thắng họ có được là 10 bàn. Mặc dù bị đối thủ cầm hòa ở 2 trận đầu nhưng những thống kê cho thấy, Tây Ban Nha là đội áp đảo với vô số cơ hội được tạo ra. Việc họ "nã" vào lưới đối phương 10 bàn ở 2 trận sau đó không có gì bất ngờ.

Vẫn giữ lối đá quen thuộc, ban bật nhỏ rất nhuyễn và tấn công tổng lực ở mọi hướng, Tây Ban Nha vẫn giữ "truyền thống" lấy tấn công làm phòng ngự dù ở hàng thủ của họ cũng có những cái tên rất đáng nể.

Các học trò của HLV Luis Enrique có thể ghi bàn ở mọi vị trí. Khác biệt lớn nhất của Tây Ban Nha ở giải lần này là họ chơi không phụ thuộc vào bất cứ cá nhân nào. Sức mạnh từ 11 cầu thủ luôn trong thế lao lên phía trước khiến mọi đối thủ đều dè chừng.

Trận tứ kết giữa Tây Ban Nha và Thụy Sỹ sẽ diễn ra vào lúc 23h đêm nay (2/7). Trước trận đấu này, HLV Luis Enrique không cần úp mở khi tuyên bố: "Sẽ là trận đấu căng thẳng nhưng hấp dẫn, có nhiều bàn thắng.

Sự có mặt của thủ môn Unai Simon giúp đảm bảo rằng chúng tôi có thể chơi dâng cao tấn công, dồn ép đối phương như trong trận đấu với Croatia".

Tây Ban Nha đang có được sự hưng phấn cao sau khi ghi 5 bàn vào lưới Croatia. Tuy nhiên, Thụy Sỹ cũng không phải là đối thủ dễ bắt nạt. Các học trò của HLV Vladimir Petkovic thi đấu có phần khiêm nhường nhưng khi cần cũng rất mạnh mẽ.

Pháp từng dẫn Thụy Sỹ đến 3-1 nhưng sau đó đã bị gỡ hòa và thua ở loạt luân lưu. Tây Ban Nha cũng từng nếm trải cảm giác bị gỡ 2 bàn khi dẫn trước và đó sẽ là bài học quý báu. Dù được đánh giá "cửa trên" nhưng chắc chắn Tây Ban Nha không thể xem thường đối thủ. 

"Họ tấn công và phòng thủ đều tốt, họ là một tập thể gắn kết, luôn gây khó khăn cho các đối thủ của họ. Thụy Sĩ sẽ không mạo hiểm tấn công dồn dập mà họ biết chính xác những gì mà họ đang làm", HVL Luis Enrique nhận định về đối thủ.

Đêm nay, Thụy Sỹ ra quân mà thiếu vắng đội trưởng Xhaka vì án treo giò. Việc thiếu vắng một cầu thủ quan trọng như Xhaka ở tuyến giữa và là thủ lĩnh tinh thần của đội, có lẽ Thụy Sỹ sẽ chọn lối đá phòng ngự và chờ đợi ở những pha bóng phản công.

Xét về tương quan lực lượng, Thụy Sỹ không thể so bì với Tây Ban Nha. Họ bị đánh giá thấp hơn khá nhiều và nếu chọn đôi công với đội bóng của HVL Luis Enrique, đó là điều quá mạo hiểm.

Không dám tiết lộ về lối chơi như người đồng nghiệp, nhưng HLV Petkovic cũng vô cùng tự tin: "Chúng tôi đã ăn mừng về chiến thắng trước tuyển Pháp, nhưng giờ là lúc tiếp tục tạo ra những cảm xúc mới. Chúng tôi luôn có niềm tin và luôn tiến bộ".

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Tập thơ 'Bài hát ngày trở về' của tác giả Bình Nguyên Trang được NXB Văn học ấn hành. Ảnh: Lam Khuê.

Từ trang sách: Khúc ca của ngày xanh

GD&TĐ - Tập thơ “Bài hát ngày trở về” của Bình Nguyên Trang gồm 45 bài, là sự kết hợp giữa những sáng tác mới và những bài thơ được viết từ thuở học trò, từng in rải rác trên các báo từ thập niên 90 của thế kỷ trước, trong đó có nhiều bài được các thầy cô giáo chọn làm ngữ liệu cho môn Ngữ văn.

Bà Nguyễn Thị Diệu Uyên, Trưởng đại diện Văn phòng NXB Đại học Oxford tại Việt Nam trao chứng nhận Oxford Quality Gold cho ông Nguyễn Xuân Phong, Giám đốc điều hành Hệ thống Phổ thông FPT.

FPT Schools vinh dự được trao chứng nhận Oxford Quality Gold

GD&TĐ - Hệ thống Trường Phổ thông FPT (FPT Schools) nhận chứng nhận Oxford Quality Gold từ Nhà xuất bản Đại học Oxford (Oxford University Press), đánh dấu bước tiến quan trọng trong hành trình hội nhập quốc tế và nâng cao chất lượng dạy – học tiếng Anh.

Buổi tổng duyệt vở chèo “Chúa Mẫu Tiên La - Bài ca vang mãi” của học sinh Trường THCS Thái Phương. Ảnh: NVCC

Đưa văn hóa dân gian ra khỏi trang sách

GD&TĐ - Từ không gian văn hóa dân gian Phố Hiến đến Lễ hội đền Tiên La, học sinh Hưng Yên không chỉ tham gia vui chơi, biểu diễn mà còn thực sự “chạm” vào lịch sử, văn hóa dân tộc.