22.000 thí sinh Bình Dương dự thi vào lớp 10

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Hơn 22.000 thí sinh khối lớp 9 ở Bình Dương  dự thi tuyển sinh lớp 10 THPT.

Các thí sinh tại Bình Dương làm thủ tục vào phòng dự thi.
Các thí sinh tại Bình Dương làm thủ tục vào phòng dự thi.

Sáng 1/6, học sinh khối lớp 9 trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã bắt đầu thi môn đầu tiên (môn Ngữ văn) của kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2023-2024.

Năm nay tỉnh Bình Dương có hơn 22.000 thí sinh tham gia dự thi tại 44 hội đồng thi.

Giám thị đánh số báo danh để xếp chỗ ngồi cho các thí sinh.

Giám thị đánh số báo danh để xếp chỗ ngồi cho các thí sinh.

Các thí sinh dự thi tuyển vào các trường THPT công lập phải thi viết 3 môn bắt buộc: Toán, Ngữ văn, tiếng Anh.

Riêng đối với thí sinh dự thi tuyển vào Trường THPT chuyên Hùng Vương (TP Thủ Dầu Một), ngoài việc phải thi 3 môn bắt buộc, thí sinh phải thi thêm các môn chuyên.

Các thí sinh tại hội đồng thi Trường THPT Bến Cát (thị xã Bến Cát) làm thủ tục vào phòng thi.

Các thí sinh tại hội đồng thi Trường THPT Bến Cát (thị xã Bến Cát) làm thủ tục vào phòng thi.

Ngay từ sáng sớm các thí sinh đã có mặt tại các hội đồng thi để tham gia dự thi. Sáng nay, thí sinh sẽ thi môn Ngữ văn với thời gian làm bài 120 phút.

Trong ngày 31-6 các thí sinh đã đến các điểm thi để nghe phổ biến quy chế thi.

Trong ngày 31-6 các thí sinh đã đến các điểm thi để nghe phổ biến quy chế thi.

Trước đó, vào ngày 31-5 các thí sinh đã đến điểm thi để kiểm tra số báo danh, làm thủ tục dự thi, đính chính sai sót (nếu có) và nghe phổ biến quy chế thi, lịch thi.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Tham vọng đi vào lịch sử

GD&TĐ - Bầu cử Quốc hội ở Ấn Độ luôn là sự kiện không nơi nào trên thế giới có thể sánh được về quy mô và thời gian.
Cán bộ y tế đỡ đẻ ngay trên biển.

Đỡ đẻ cho sản phụ ngay trên biển

GD&TĐ - Một sản phụ ở xã đảo Quan Lạn, huyện Vân Đồn (Quảng Ninh) được các bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Vân Đồn đỡ đẻ thành công ngay trên biển.