22 cặp song sinh mang cùng họ trong con hẻm nửa km

Ngôi làng "song tử" ở Trung Quốc khiến nhiều chuyên gia đau đầu tìm lời giải, bởi trong 90 năm có hơn 20 cặp sinh đôi.

22 cặp song sinh mang cùng họ trong con hẻm nửa km
22 cặp song sinh mang cùng họ trong con hẻm nửa km

Trong thôn Chu Giảng ở thị trấn Mã Liên Trang (Lai Tây, Sơn Đông), có một con hẻm nhỏ được mệnh danh "làng song tử". Con hẻm chỉ dài 400-500 m, nhưng có 22 cặp sinh đôi. Một số trường hợp sinh đôi ngoại lệ cũng cách con hẻm này chỉ 30 m.

22 cặp song sinh mang cùng họ trong con hẻm nửa km

Xu Chunke và Xu Chunzheng, 69 tuổi, là một trong những cặp song sinh lớn tuổi nhất hiện đang sống trong làng này.

"Tôi và em tôi không thể nói giống nhau như đúc, nhưng cũng không khác biệt bao nhiêu. Chiều cao tương đối như nhau, sống với nhau từ nhỏ, làng xóm láng giềng cũng khó phân biệt được ai là ai", ông Xu Chunke nói.

22 cặp song sinh mang cùng họ trong con hẻm nửa km

Hai chị em 5 tuổi Xu Danfeng và Xu Daning là cặp song sinh nhỏ tuổi nhất trong làng. Xu Mingzhi, cha của hai đứa trẻ cho biết các con là thai đôi hoàn toàn tự nhiên.

22 cặp song sinh mang cùng họ trong con hẻm nửa km

Ông Xu Chuntian, kế toán của thôn cho biết: "Trong thôn hiện có 461 hộ và 1.368 người dân. Trừ mấy hộ mới chuyển đến, còn lại đều họ Xu. 22 cặp sinh đôi của làng cũng đều họ Xu".

Đỉnh điểm nhất là vào năm 1996, làng có 18 đứa trẻ được sinh ra thì có tới 4 cặp sinh đôi.

22 cặp song sinh mang cùng họ trong con hẻm nửa km

"Sau năm ấy có rất nhiều người đến xin chúng tôi "phương pháp" sinh đôi", ông Xu Chun Tian, trưởng thôn, vừa nói vừa lấy ra cuốn "Thôn chí", trong đó viết rằng từ năm 1928, làng đã có hồ sơ sinh đôi, tính đến nay đã 90 năm.

22 cặp song sinh mang cùng họ trong con hẻm nửa km

Chinanews còn phát hiện những con gia súc được người dân nuôi trong con hẻm này từng nhiều lần xảy ra hiện tượng sinh đôi. Điều này khá bất thường, vì các vật nuôi phổ biến như bò, ngựa và lừa hầu hết đều đẻ một con. 

22 cặp song sinh mang cùng họ trong con hẻm nửa km

Nhiều dân làng nghi ngờ hiện tượng này có liên quan đến nguồn nước bắt nguồn từ con suối cao ở phía tây bắc của làng, có tên "Linh Thần Tuyền" (suối linh thiêng).

22 cặp song sinh mang cùng họ trong con hẻm nửa km

Vào năm 2001, làng đã gửi các mẫu nước của con suối tới các sở liên quan của Thanh Đảo và thấy rằng nước ở đây hơi khác so với các vùng nước khác, nhưng sự khác biệt không lớn. Trong làng cũng có rất nhiều cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi, không khí vô cùng trong lành.

22 cặp song sinh mang cùng họ trong con hẻm nửa km

Các chuyên gia đã kết luận rằng nếu cặp song sinh ở thôn được sinh ra bởi cùng một gia tộc thì chủ yếu liên quan đến yếu tố di truyền.

Tuy nhiên, nếu những cặp song sinh này tập trung quanh cùng một con hẻm, chứ không được phân bố rộng rãi và đồng đều khắp làng thì còn phải dựa vào những yếu tố như nguồn nước, điều kiện sống...

Theo Vnexpress

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ