2 đối tượng dùng mũ bảo hiểm tấn công CSCĐ rồi bỏ chạy

Ngày 3/5, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết vừa khởi tố vụ án, tạm giữ 2 đối tượng Trần Đức Hùng (20 tuổi) và Phạm Văn Giang (30 tuổi), cùng quê quán Đông Hưng (Thái Bình) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

2 đối tượng dùng mũ bảo hiểm tấn công CSCĐ rồi bỏ chạy

Trước đó, rạng sáng 28/4, trong quá trình tuần tra kiểm soát trên đường Lê Đức Thọ (Nam Từ Liêm), tổ công tác Đại đội 2, Tiểu đoàn 1 thuộc Trung đoàn Cảnh sát Cơ động (CSCĐ) Công an Hà Nội phát hiện 2 nam thanh niên có hành vi dùng xà beng cố tình để quệt xuống lòng đường tóe lửa, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

2 doi tuong dung mu bao hiem tan cong CSCD roi bo chay - Anh 1

Hai đối tượng Hùng và Giang

Lập tức, tổ công tác đã ra hiệu lệnh yêu cầu dừng xe. Tuy nhiên, bất chấp hiệu lệnh, 2 đối tượng không những không dừng xe mà lao thẳng xe vào tổ công tác. Đối tượng Hùng dùng mũ bảo hiểm tấn công thành viên trong tổ công tác, rồi cả hai phóng xe máy với tốc độ cao bỏ chạy.

Chưa dừng lại ở đó, khoảng 15 phút sau, 2 đối tượng này vòng xe quay lại, cầm một thanh sắt dài vụt vào các chiến sĩ trong tổ công tác nhưng không trúng. Tổ công tác CSCĐ đã triển khai đội hình, bám đuổi theo xe máy của Hùng và Giang suốt 1 km. 2 đối tượng bị bắt giữ cùng tang vật sau đó.

Tiếp nhận bàn giao và tổ chức điều tra, Công an quận Nam Từ Liêm xác định danh tính 2 đối tượng là Trần Đức Hùng và Phạm Văn Giang, cùng quê quán ở huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình, là công nhân đang làm việc tại một dự án xây dựng trên địa bàn quận Nam Từ Liêm.

Hiện, Công an quận Nam Từ Liêm đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo CAND

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cùng lắng lại với những câu chuyện chìm lặng sau dòng status trên mạng xã hội. Ảnh minh họa: ITN

Đứng trước mảnh đời hư vô

GD&TĐ - Tối đó ăn cơm xong, như mọi ngày tôi dành nửa tiếng để truy cập mạng xã hội vừa để có thời gian cho “xuôi cơm” vừa tranh thủ cập nhật xem mạng xã hội đang xảy ra chuyện gì.

Bên ngoài nhà máy khí hóa than tại Thiểm Tây, Trung Quốc.

Khí hóa than: Lời giải cho an ninh năng lượng?

GD&TĐ - Trước biến động của thị trường toàn cầu, nhiều quốc gia châu Á đang hồi sinh công nghệ khí hóa than nhằm tăng cường an ninh năng lượng. Liệu đây có phải là giải pháp bền vững?