2 cha con bị xe tải cán chết thương tâm ở Hà Tĩnh

GD&TĐ - Trên đường chở con đi thăm bà ngoại về nhà, đến khu vực ngã tư cầu vượt Bến Thủy 2 (bắc qua sông Lam, nối hai tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh) thì 2 cha con ông Hội bất ngờ bị xe tải đâm mạnh khiến ông Hội tử vong tại chỗ, con gái tử vong sau đó.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Đại đoàn kết.
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Đại đoàn kết.

Thông tin ban đầu, 2 cha con đi thăm bà ngoại ở Nghệ An và trên đường trở về nhà thì xảy ra vụ tai nạn thương tâm. Nguyên nhân do xe máy đi thẳng còn xe tải đang chuyển hướng rẽ phải.

Vụ tai nạn xảy ra vào sáng 29/10, ông Trần Quốc Hội (64 tuổi, trú xã Đức Quang, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) đi xe máy mang BKS 38H2-4809 chở theo con gái là cháu Trần Thị Kim Thoa (8 tuổi, học lớp 3) chạy hướng Hà Nội-TP.HCM đến khu vực trên thì bị xe tải đâm cuốn vào gầm.

Cú đâm mạnh khiến ông Hội chết tại chỗ, cháu Thoa bị thương nặng nhưng sau đó đã tử vong trên đường được người dân đưa đi cấp cứu.

Xe tải gây tai nạn được xác định mang BKS 37C-180.21 do Nguyễn Văn Dũng (27 tuổi, trú phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) điều khiển chạy cùng chiều.

Ngay khi nhận đượng thông tin, Công an huyện Nghi Xuân đã có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông và lập biên bản làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ