19 học sinh Hà Tĩnh lọt vào vòng 2 kỳ thi chọn đội tuyển Olympic quốc tế

GD&TĐ - Trong 19 học sinh được gọi vào vòng 2 kỳ thi chọn đội tuyển Olympic quốc tế có 8 học sinh là thành viên của đội tuyển Toán.

Đội tuyển Toán có 8/10 học sinh lọt vào vòng 2 kỳ thi chọn đội tuyển Olympic quốc tế.
Đội tuyển Toán có 8/10 học sinh lọt vào vòng 2 kỳ thi chọn đội tuyển Olympic quốc tế.

Cục Quản lý chất lượng - Bộ GD&ĐT vừa triệu tập các thí sinh tham dự vòng 2 kỳ thi chọn đội tuyển Olympic quốc tế năm 2023 ở 5 môn: Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học và Tin học.

Lãnh đạo UBND tỉnh và Sở GD&ĐT Hà Tĩnh gặp mặt, tặng hoa chúc mừng các đội tuyển tham dự kỳ thi HSG quốc gia 2023. (Ảnh tư liệu).

Lãnh đạo UBND tỉnh và Sở GD&ĐT Hà Tĩnh gặp mặt, tặng hoa chúc mừng các đội tuyển tham dự kỳ thi HSG quốc gia 2023. (Ảnh tư liệu).

Theo quy định, để lọt vào vòng 2, các thí sinh phải đạt từ 23 điểm trở lên ở môn Toán, Vật lý từ 17,25 điểm trở lên, Hóa học từ 26,625 điểm trở lên, Sinh học từ 26 điểm trở lên và Tin học từ 22,60 điểm lên.

Căn cứ vào điểm số này, Hà Tĩnh có 19 học sinh ở 4 bộ môn được gọi vào vòng 2. Đây cũng là năm Hà Tĩnh có nhiều thí sinh lọt vào vòng 2 nhiều nhất từ trước đến nay.

Đặc biệt, đội tuyển Toán có 8/10 HS đạt giải được gọi tên trong danh sách này. Ngoài ra, đội tuyển Vật lý có 6 HS, Tin học 4 HS, Hoá học 1 HS.

Tại kỳ thi học sinh giỏi (HSG) quốc gia năm 2023, Hà Tĩnh có 69/84 học sinh dự thi đoạt giải (chiếm tỷ lệ 82,14%). Trong số 69 học sinh đoạt giải, có 8 giải Nhất, 25 giải Nhì, 19 giải Ba và 17 giải Khuyến khích.

Đặc biệt, có 2 em đạt điểm số thủ khoa đó là Trần Minh Hoàng (lớp 10 Toán 1, Trường THPT chuyên Hà Tĩnh) thủ khoa HSG quốc gia môn Toán với điểm số 32 và Đinh Cao Sơn (lớp 12 Hóa, Trường THPT chuyên Hà Tĩnh) thủ khoa học sinh giỏi quốc gia môn Hóa học với tổng điểm 32,375.

Với thành tích trên, ngành Giáo dục Hà Tĩnh đứng thứ 2 toàn quốc về số lượng học sinh đạt giải nhất (sau Hà Nội) tại kỳ thi HSG quốc gia năm 2023.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Tàu ngầm chiến lược mang và phóng ngư lôi Poseidon của Nga.

Sự ám ảnh mang tên Poseidon

GD&TĐ - Trong những vũ khí Hải quân của Nga, liên minh quân sự NATO ám ảnh nhất là Poseidon - loại vũ khí có thể mang đầu đạn hạt nhân.

Cô Nguyễn Minh Hồng trong giờ lên lớp tại Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng (Thành Vinh, Nghệ An).

Lớp học hạnh phúc bắt đầu từ trái tim người thầy

GD&TĐ - Say mê với con đường sư phạm đã lựa chọn, suốt gần 30 năm nghề giáo, cô Nguyễn Minh Hồng - Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng (Thành Vinh, Nghệ An) luôn trau dồi chuyên môn, sáng tạo đổi mới phương pháp dạy học.

Hình ảnh vi phạm giao thông của phụ huynh khi đưa đón con đến trường. Ảnh: cand.com.vn

Đừng nêu gương xấu

GD&TĐ - Mỗi ngày đến trường, tôi đều gặp những cảnh cha mẹ đưa, đón con cùng nhiều câu chuyện đáng phải suy ngẫm.