Sáng 22/11, Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị tổ chức Lễ ra quân các đội tuyển tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2025 - 2026.
174 học sinh được lựa chọn tham dự kỳ thi là những cá nhân tiêu biểu, trải qua nhiều vòng tuyển chọn và quá trình bồi dưỡng nghiêm túc.
Đây là lực lượng nòng cốt, đại diện cho chất lượng giáo dục mũi nhọn của Quảng Trị tham gia sân chơi trí tuệ cấp quốc gia THPT năm nay.
Phát biểu tại buổi lễ, bà Lê Thị Hương, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị ghi nhận và biểu dương tinh thần học tập nghiêm túc, ý chí nỗ lực của các em học sinh; đồng thời đánh giá cao sự tâm huyết, trách nhiệm của đội ngũ giáo viên trực tiếp tham gia giảng dạy, bồi dưỡng đội tuyển.
Giám đốc Sở nhấn mạnh, kỳ thi học sinh giỏi quốc gia không chỉ là dịp để học sinh thể hiện năng lực học tập, mà còn góp phần rèn luyện bản lĩnh, tư duy khoa học và khát vọng cống hiến cho quê hương, đất nước.
Đại diện tập thể giáo viên bồi dưỡng, bà Hà Lệ Chi, Phó Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn cho biết, năm học này có ý nghĩa đặc biệt khi ngành giáo dục tỉnh Quảng Trị thực hiện thống nhất tổ chức, quản lý sau sáp nhập.
Công tác tập huấn, bồi dưỡng đội tuyển được triển khai tại hai khu vực phía Bắc và phía Nam của tỉnh, với sự phối hợp chặt chẽ giữa đội ngũ giáo viên nhằm thống nhất nội dung, phương pháp và mục tiêu bồi dưỡng. Trong đó, các đội tuyển khu vực phía Nam có 90 học sinh, khu vực phía Bắc có 84 học sinh tham dự. Các thầy cô giáo ở hai khu vực đã chủ động xây dựng kế hoạch giảng dạy cụ thể, tăng cường trao đổi chuyên môn, qua đó nâng cao chất lượng ôn luyện và tạo sự đồng bộ trong quá trình chuẩn bị cho kỳ thi.
Lễ ra quân diễn ra trong không khí trang trọng, thể hiện sự đồng hành của ngành Giáo dục tỉnh Quảng Trị, gia đình và xã hội đối với các đội tuyển. Các học sinh trong đội tuyển dự thi bày tỏ quyết tâm nỗ lực cao nhất tại kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, dự kiến diễn ra vào ngày 25 và 26/12 tới.
Với sự chuẩn bị chu đáo và quyết tâm của thầy và trò, ngành GD&ĐT tỉnh Quảng Trị kỳ vọng các đội tuyển sẽ đạt kết quả tích cực, tiếp tục khẳng định chất lượng giáo dục mũi nhọn của địa phương trên bản đồ giáo dục cả nước.