17 thí sinh Lai Châu vắng mặt trong ngày làm thủ tục dự thi

GD&TĐ - Chiều 26/6, gần 4.200 thí sinh Lai Châu đến 21 điểm thi để làm thủ tục dự thi. Toàn tỉnh có 17 thí sinh vắng mặt, trong đó có 14 thí sinh tự do.

Các thí sinh ở Lai Châu xem số báo danh trong ngày làm thủ tục dự thi.
Các thí sinh ở Lai Châu xem số báo danh trong ngày làm thủ tục dự thi.

Thầy Trần Văn Tuấn, Trưởng Điểm thi trường PTDTNT THPT Ka Lăng cho biết: “Điểm thi có 142 thí sinh đăng ký dự thi. Đến hết chiều nay (26/6), đã có 141 thí sinh đến làm thủ tục dự thi. Còn 1 thí sinh tự do vắng mặt chưa rõ lý do. Hiện tại, mọi công tác chuẩn bị cho Kỳ thi tại Điểm thi đã hoàn tất, đảm bảo tuyệt đối an toàn, nghiêm túc”.

Thông tin từ Sở GD&ĐT Lai Châu, toàn tỉnh có 4.202 thí sinh đủ điều kiện dự thi. Trong đó, thí sinh đang học THPT là 3.732 em; 129 thí sinh thuộc các Trung tâm GDTX – GDNN và 341 thí sinh tự do.

Thí sinh tại Điểm thi Trường THPT Bình Lư (huyện Tam Đường) kiểm tra lại thông tin.

Thí sinh tại Điểm thi Trường THPT Bình Lư (huyện Tam Đường) kiểm tra lại thông tin.

Chiều 26/6, đã có 4.185 thí sinh (đạt 99,6%) làm thủ tục dự thi. 17 thí sinh chưa đến làm thủ tục dự thi, trong đó, 14 thí sinh tự do vắng chưa rõ lý do; 1 thí sinh ở Điểm thi trường THPT Quyết Thắng đi cấp cứu do đau dạ dày cấp.

Ông Lò Việt Tuyển, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Lai Châu cho biết: “Đối với thí sinh bị đau dạ dày cấp, nếu đảm bảo sức khoẻ trong ngày mai (27/6) thì sẽ tạo điều kiện cho em tiếp tục thi. Còn nếu sức khoẻ không đảm bảo, chúng tôi sẽ dựa vào quy chế để xem xét thí sinh có đủ điều kiện để đặc cách xét tốt nghiệp hay không”.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, tỉnh Lai Châu có 21 điểm thi chính thức với 228 phòng thi, 25 trường được đặt địa điểm thi dự phòng. Toàn tỉnh có 1.219 thí sinh dự thi để xét tốt nghiệp; 2.655 thí sinh xét tốt nghiệp và tuyển sinh đại học; 328 thí sinh đã tốt nghiệp THPT dự thi để lấy kết quả xét tuyển sinh đại học.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Tăng thực hành giúp học viên nâng cao tay nghề, đáp ứng yêu cầu nhà tuyển dụng.

Đào tạo nghề song song học văn hóa: Hướng đi mới

GD&TĐ - Trong bối cảnh nhiều sinh viên đại học tốt nghiệp vẫn loay hoay tìm việc, thì hàng trăm thanh niên dân tộc thiểu số ở Đắk Lắk lại tìm được hướng đi rõ ràng từ sớm nhờ học nghề kết hợp học văn hóa.

Minh họa/INT

Vai trò của đọc hiểu

GD&TĐ - Đọc hiểu giữ vai trò trung tâm, là chiếc cầu nối giúp học sinh tiếp cận, giải mã và cảm nhận sâu sắc các giá trị tư tưởng, nghệ thuật của văn bản.