1655 Hoa trạng nguyên được tôn vinh năm 2009

1655 Hoa trạng nguyên được tôn vinh năm 2009

(GD&TĐ) - 1655  học sinh xuất sắc nhất các trường THPT, đạt giải nhất quốc gia, đoạt huy chương trong các kỳ thi Olympic Quốc tế và thủ khoa đầu vào các trường đại học, học viện năm 2009 đã được lựa chọn để trao giải Hoa trạng nguyên năm 2009.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tiếp các Hoa trạng nguyên năm 2008
Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tiếp các Hoa trạng nguyên năm 2008


Trong số 1466 học sinh xuất sắc nhất các trường THPT được trao giải Hoa trạng nguyên năm nay, đứng đầu về số lượng là khu vực miền Bắc với 733 em, sau đó là miền Nam 563 em, miền Trung: 170 em. Ngoài ra còn có 120 thủ khoa đầu vào các ĐH, học viện, 43 học sinh đoạt giải Nhất quốc gia, 25 em đoạt Huy chương quốc tế và 1 em là thành viên đội tuyển quốc tế.

Theo Ban tổ chức, nét mới của cơ cấu giải thưởng năm nay là mỗi em học sinh đạt giải huy chương

Nhà báo Nguyễn Thanh Liêm – Trưởng Ban Tổ chức Giải thưởng cho biết “vào lúc 16h ngày 12/09/2009, các Hoa Trạng Nguyên tiêu biểu nhất của giải thưởng 2009 đại diện cho 1655 Hoa Trạng Nguyên trên toàn quốc sẽ vinh dự được tiếp kiến Chủ tịch Nước Nguyễn Minh Triết tại Phủ Chủ tịch. Sáng ngày 13/09/2009, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết sẽ đến dự và trao giải thưởng cho các em tại Lễ trao giải thưởng Hoa Trạng Nguyên 2009 khu vực Phía Bắc tại Thủ đô Hà Nội. Đêm hội và lễ trao giải tại các khu vực sẽ được Đài truyền hình Việt Nam (VTV1, VTV6, VCTV5-RealTV) và Đài truyền hình VTC (VTC1, VTC2)  truyền hình trực tiếp”.

quốc tế sẽ được Tập đoàn Tân Tạo tài trợ 1 bộ máy vi tính xách tay. Đặc biệt, 300 em nhận giải thưởng Hoa Trạng Nguyên 2008 và 2009 sẽ có cơ hội được Hội đồng giải thưởng xét chọn cấp học bổng tiếng Anh và học bổng toàn phần vào Trường Đại học Tân Tạo niên khóa 2010–2011 trị giá 16.000 USD – 27.500 USD/ năm cùng cơ hội học tập tại các trường đại học danh tiếng của Hoa Kỳ liên kết với Trường Đại học Tân Tạo.

Ngày hội Hoa Trạng Nguyên và Lễ trao giải thưởng Hoa Trạng Nguyên 2009 trên toàn quốc được tổ chức như sau:

Miền Bắc: 28 tỉnh, thành phố được tổ chức vào thứ Bảy (12/09/2009) và Chủ nhật (13/09/2009) tại Đại học Quốc gia Hà Nội, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

Miền Nam:  26 tỉnh, thành phố được tổ chức vào thứ Bảy (19/09/)2009 và Chủ nhật (20/09/2009) tại Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh, Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức TP.HCM.

Miền Trung: 9 tỉnh, thành phố được tổ chức vào thứ Bảy (26/09/2009) tại Đại học Bách Khoa Đà Nẵng, 54 Nguyễn Lương Bằng, TP Đà Nẵng.

Trước Lễ trao giải trên toàn quốc đã có nhiều hoạt động ý nghĩa được tổ chức như: Chương trình “Hoa Trạng Nguyên đồng hành mùa thi”  được truyền hình trực tiếp trên Kênh VTC1 ngày 7/6/2009; Hoa Trạng Nguyên với mọi miền tổ quốc,; ra mắt Câu lạc bộ Hoa Trạng Nguyên với hoạt động thuyết trình, tư vấn mùa thi và du học nước ngoài; bồi dưỡng Tiếng Anh cho các thành viên.

Đây là năm thứ hai diễn ra lễ trao giải thưởng “Hoa Trạng Nguyên”, với mong muốn kết nối, tôn vinh truyền thống hiếu học của dân tộc Việt Nam, Chương trình giải thưởng “Hoa Trạng Nguyên” sẽ tiếp tục được tổ chức hàng năm với quy mô toàn quốc. Giải thưởng Hoa Trạng Nguyên do Tập đoàn Tân Tạo sáng lập và phối hợp cùng Ban Tuyên Giáo Trung ương, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Đoàn TNCSHCM, Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng ngoài công lập Việt Nam và các Sở Giáo dục và Đào tạo, các trường Đại học đăng cai tổ chức. 

                                          Cơ cấu giải thưởng 2009
1. Học sinh được xét chọn vào học Đại học Tân Tạo (có quy chế xét chọn riêng gửi kèm)
-    Ngoài các giải thưởng có giá trị được nhận, các Hoa Trạng Nguyên có cơ hội được nhận học bổng vào học Đại học Tân Tạo niên khóa 2010 – 2011 trị giá 16.000 USD – 27.500 USD/ năm.
2. Học sinh dự thi quốc tế
+  Học sinh đoạt Huy chương Vàng, Bạc, Đồng Quốc tế giải thưởng gồm:
-    01 Bộ máy vi tính xách tay
-    Giấy khen của Hội đồng giải thưởng Hoa Trạng Nguyên
-    Kỷ niệm chương của Giải thưởng Hoa Trạng Nguyên
-    Tặng phẩm của Ban Tổ chức và nhà tài trợ.
-    Được gia nhập Câu lạc bộ Hoa Trạng Nguyên toàn quốc với nhiều hoạt động giao lưu khởi nghiệp, học tập bổ ích.
+  Học sinh là thành viên đội tuyển thi quốc tế (không đọat giải) gồm:
-    Giải thưởng trị giá bằng tiền mặt: 1.000.000 VNĐ
-    Giấy khen của Hội đồng giải thưởng
-    Kỷ niệm chương của Giải thưởng Hoa Trạng Nguyên
-    Tặng phẩm của Ban Tổ chức  và nhà tài trợ
-    Được gia nhập Câu lạc bộ Hoa Trạng Nguyên toàn quốc với nhiều hoạt động giao lưu khởi nghiệp, học tập bổ ích.
3. Học sinh đạt giải nhất Quốc gia giải thưởng gồm:
-    Giải thưởng trị giá bằng tiền mặt: 2.000.000 VNĐ
-    Giấy khen của Hội đồng giải thưởng Hoa Trạng Nguyên
-    Kỷ niệm chương của Giải thưởng Hoa Trạng Nguyên
-    Tặng phẩm của Ban Tổ chức và nhà tài trợ
-    Được gia nhập Câu lạc bộ Hoa Trạng Nguyên toàn quốc với nhiều hoạt động giao lưu khởi nghiệp, học tập bổ ích.
4. Học sinh đạt thủ khoa đầu vào các trường Đại học, Học viện gồm:
-    Giải thưởng trị giá bằng tiền mặt: 1.000.000 VNĐ
-    Giấy khen của Hội đồng giải thưởng Hoa Trạng Nguyên
-    Kỷ niệm chương của Giải thưởng Hoa Trạng Nguyên
-    Tặng phẩm của Ban Tổ chức và nhà tài trợ
-    Được gia nhập Câu lạc bộ Hoa Trạng Nguyên toàn quốc với nhiều hoạt động giao lưu khởi nghiệp, học tập bổ ích.
5. Học sinh xuất sắc nhất các trường PTTH giải thưởng gồm:
-    Giải thưởng trị giá bằng tiền mặt: 1.000.000 VNĐ
-    Giấy khen của Hội đồng giải thưởng
-    Tặng phẩm của Ban Tổ chức và nhà tài trợ
-    Được gia nhập Câu lạc bộ Hoa Trạng Nguyên toàn quốc với nhiều hoạt động giao lưu khởi nghiệp, học tập bổ ích.


Hiếu Nguyễn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ