165 đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ GD&ĐT nhiệm kỳ 2025 - 2030

GD&TĐ - Ngày 21/8, tại Hà Nội, Đảng bộ Bộ GD&ĐT tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn bỏ phiếu tại Đại hội Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ nhiệm kỳ 2025-2027.
Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn bỏ phiếu tại Đại hội Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ nhiệm kỳ 2025-2027.

Đại hội được tiến hành với phương châm: “Kỷ cương - Sáng tạo - Đột phá - Phát triển”. Tham dự Đại hội có 165 đại biểu đến từ 30 chi bộ, đảng bộ trực thuộc. Dự kiến lãnh đạo Đảng ủy Chính phủ dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ GD&ĐT lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 có nhiệm vụ tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ GD&ĐT nhiệm kỳ 2020 − 2025, quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2025 − 2030.

Đại hội diễn ra hai phiên: phiên trù bị và phiên chính thức.

Tại phiên trù bị (sáng 21/8), Đại hội sẽ tiến hành bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu; thông qua Chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội.

Đoàn Chủ tịch sẽ trình bày trước Đại hội Báo cáo tổng hợp góp ý Dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Báo cáo tổng hợp góp ý Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Tại phiên chính thức (chiều 21/8), Đại hội sẽ nghe Đoàn Chủ tịch trình bày Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu; Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ GD&ĐT nhiệm kỳ 2020-2025 trình Đại hội; Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ GD&ĐT nhiệm kỳ 2020-2025 trình Đại hội và tiến hành tham luận.

Cũng tại phiên này, Đảng ủy Chính phủ công bố Quyết định chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ GD&ĐT khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 và công bố Quyết định chỉ định đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ nhiệm kỳ 2025-2030. Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt nhận nhiệm vụ. Đồng thời, Đại hội biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ GD&ĐT lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 diễn ra trong bối cảnh đất nước có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế bởi sự kết tinh ngàn năm văn hiến của dân tộc, đặc biệt thành quả của 95 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, 80 năm Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 40 năm đổi mới và sự đóng góp, hy sinh to lớn của nhiều thế hệ đảng viên, của lớp lớp quần chúng nhân dân.

Đây cũng là thời điểm đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới − kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam. Đất nước đang đứng trước vận hội lịch sử để phát triển bứt phá, thực hiện thắng lợi hai mục tiêu: 100 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng, 100 năm Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, kỷ niệm 80 năm thành lập Bộ Quốc gia Giáo dục (nay là Bộ GD&ĐT) và trong không khí ngành GD-ĐT đang chuẩn bị Lễ khai giảng năm học mới 2025-2026 với tinh thần đổi mới, sáng tạo, hướng tới một năm học hiệu quả, chất lượng.

Hệ thống giáo dục quốc dân đóng vai trò nòng cốt trong xây dựng thế hệ con người Việt Nam mới có đủ bản lĩnh, trí tuệ, sức khoẻ để kiến tạo nền kinh tế độc lập, tự chủ, hội nhập sâu rộng dựa trên động lực chính là khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và khai thác hiệu quả lợi thế của hội nhập quốc tế sâu rộng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cử tri ở xã Trung Lý (Thanh Hóa) tìm hiểu về người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp tại điểm niêm yết danh sách.

Hiệu trưởng vùng biên băng rừng tuyên truyền bầu cử

GD&TĐ - Từ bản Co Cài của người Thái đến bản Tà Cóm của đồng bào Mông, những ngày này, các tổ công tác xã biên giới Trung Lý (Thanh Hóa) đang miệt mài băng rừng, vượt dốc xuống tận hộ gia đình vận động cử tri.

Nếu không muốn nghèo bền vững, chúng ta phải quản lý tốt dòng tiền. (Ảnh: ITN).

Hai mẹo tích sản an toàn và bền vững

GD&TĐ - Tích lũy tài sản là một phần quan trọng trong hành trình xây dựng sự giàu có. Đây là hành trình dài hạn đòi hỏi chiến lược và tinh thần kỷ luật cao.

Người Ethiopia đón mừng đầu năm mới vào ngày 11/9 với hoa adey abeba mùa Xuân. Ảnh: Bbc.com

Đất nước một năm 13 tháng

GD&TĐ - Thế giới có rất nhiều lịch nhưng hầu hết đều tuân thủ một năm 12 tháng, duy chỉ có Ethiopia, quốc gia ở Đông Phi là khác.

Ứng dụng AI tạo video tuyên truyền bầu cử, phòng cháy chữa cháy.

Luồng gió mới trong tuyên truyền bầu cử

GD&TĐ - Việc tuyên truyền về bầu cử nay trở nên gần gũi, nhanh chóng hơn khi những thông báo từ loa phường được thay thế bằng mã QR, video AI sinh động và các tiện ích trên ứng dụng VNeID.