15 người chết trong 3 vụ nổ tại nơi ẩn náu của IS tại Sri Lanka

GD&TĐ - Theo cảnh sát Sri Lanka, ít nhất 3 chiến binh đã kích hoạt 3 vụ nổ tại một nơi ẩn náu của IS, làm chết 3 phụ nữ và 6 trẻ em ở bên trong tòa nhà.  

Lực lượng an ninh trên đường phố Colombo của Sri Lanka.
Lực lượng an ninh trên đường phố Colombo của Sri Lanka.

“3 người đàn ông khác, cũng được cho là những kẻ đánh bom cảm tử, cũng đã chết bên ngoài tòa nhà” – tuyên bố của cảnh sát cho biết và lưu ý rằng những nghi phạm đã bị bắn.

Có tổng số 15 người đã chết trong hoạt động trên và không có thương vong trong lực lượng an ninh – cảnh sát cho biết.

Trước đó có thông tin cho rằng, 3 thường dân bị thương trong 3 vụ nổ trên -  hãng tin AP dẫn lời Thiếu tướng Aruna Jayasekara cho biết.

“3 người đàn ông, được cho là những kẻ đánh bom cảm tử, đã chết bên ngoài tòa nhà” – cảnh sát nói trong một tuyên bố.

Quân đội cho biết các lực lượng an ninh cũng đã tìm thấy chất nổ, “bộ dụng cụ cảm tử”, đồng phục quân đội và cờ của IS trong các cuộc truy quét vào nơi được cho là sản xuất những áo vest cảm tử.

Ngày 21/4, một loạt các vụ nổ đã rung chuyển Sri Lanka, khiến hơn 250 người thiệt mạng trên khắp cả nước. Chính phủ cho rằng các vụ tấn công này có liên quan tới nhóm Thowheeth Jama’th có liên quan tới IS. Ít nhất 2 kẻ khủng bố được cho là đã chạy thoát sau vụ tấn công.

Trước đó trong tuần, đại sứ Mỹ ở Colombo đã cảnh báo khả năng có thêm các vụ đánh bom vào cuối tuần này, thúc giục các cư dân tránh xa những nơi thờ cúng và những đám đông.

Theo Sputnik

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Gần một nửa học sinh Trường Tiểu học 2 xã Viên An đến trường bằng đò.

Lên đò theo đuổi sự học

GD&TĐ - Trường Tiểu học 2 xã Viên An, huyện Ngọc Hiển nằm cách TP Cà Mau hơn 100 km là một trong những ngôi trường khó khăn nhất tỉnh Cà Mau.
Cầu Hiền Lương nối đôi bờ Bến Hải. Ảnh: ITN

Nội sinh từ khát vọng

GD&TĐ - Đất nước mình có rất nhiều dòng sông! Nhưng chắc chắn, không một dòng sông nào phải chứng kiến nỗi đau chia cắt như dòng Bến Hải.