15 lời khuyên của thầy cô giáo Hệ thống giáo dục Lômônôxốp gỡ rối băn khoăn chọn trường đầu cấp

GD&TĐ - Qua các nguồn thông tin, được biết cha mẹ học sinh có con vào lớp 1, lớp 6 và lớp 10 đang rất băn khoăn việc chọn trường cho con, trong các gia đình cũng có những tình huống dẫn đến khó thống nhất, Hệ thống giáo dục Lômônôxốp đã gửi tới báo Giáo dục và Thời đại 15 lời khuyên khi chọn trường cho con học đầu cấp.

Học sinh Hệ thống Giáo dục Lômônôxốp viết ước mơ lên máy bay giấy trong lễ khai giảng năm học 2017 - 2018
Học sinh Hệ thống Giáo dục Lômônôxốp viết ước mơ lên máy bay giấy trong lễ khai giảng năm học 2017 - 2018

1. Đầu tiên, cần tìm hiểu xem nhà trường đã xây dựng triết lí giáo dục, thiết lập các giá trị cốt lõi trong giáo dục học sinh hay chưa.

2. Xem xét mục tiêu đào tạo của trường: Chỉ chú trọng ôn tập, luyện thi các cấp; hoặc giảm thiểu kiến thức quá mức; hay cân đối giữa dạy kiến thức với kĩ năng, trang bị cho học sinh khả năng hội nhập trong nước và quốc tế.

3. Ban giám hiệu gồm những ai? Các thầy giáo, cô giáo trong Ban giám hiệu quyết định rất lớn đến chất lượng của Nhà trường.

4. Quan tâm tới chất lượng đội ngũ giáo viên ở tất cả các môn, vì họ là những người trực tiếp định hướng và truyền cảm hứng cho con.

Học sinh Trường Tiểu học Lô mônôxốp Mỹ Đình trong Ngày hội đọc sách năm 2018
 Học sinh Trường Tiểu học Lô mônôxốp Mỹ Đình trong Ngày hội đọc sách năm 2018

5. Sự đổi mới và mức độ phù hợp của phương pháp giảng dạy, cách thức kiểm tra, đánh giá cho từng môn học, từng khối lớp song hành với chương trình dạy học.

Chương trình nhà trường đã được thiết kế và triển khai hay chỉ đơn thuần thực hiện cứng nhắc, gò bó theo các bộ sách được viết chung? Đừng quên kiểm tra tính pháp lý và mức độ cần thiết của các chương trình hệ quốc tế nếu muốn cho con tham gia học hệ này.

6. Xem xét đến việc học sinh được chủ động tham gia tổ chức, thực hiện các hoạt động ngoại khoá chứ không phải là số lượng hay cái tên đôi khi được đánh bóng. Chương trình học Kỹ năng sống có thiết thực và hướng tới từng học sinh hay không?

7. Sự minh bạch và khoa học trong tổ chức, quản lí, giám sát chất lượng thực phẩm và quy trình nấu ăn cho học sinh quan trọng hơn tên gọi của món ăn trên thực đơn hàng ngày.

8. Học phí là điều rất đáng lưu tâm, mức học phí cần phù hợp với tình hình tài chính của gia đình trong 5 năm tiếp theo. Lộ trình tăng học phí trong cả cấp học của con cũng là một thông tin cần tìm hiểu từ đầu.

Nên xem mức độ cân đối, phù hợp của các khoản thu với các hoạt động giáo dục mà con nhận được ở trường, tránh phải bỏ ra những khoản tiền lớn không đáng có.

Học sinh Trường THCS&THPT M.V. Lômônôxốp thêm yêu trường, yêu lớp, mỗi ngày đến trường là một ngày vui với các sân chơi tri thức, sáng tạo
Học sinh Trường THCS&THPT M.V. Lômônôxốp thêm yêu trường, yêu lớp, mỗi ngày đến trường là một ngày vui với các sân chơi tri thức, sáng tạo

9. Khoảng cách và các tuyến đường từ nhà đến trường có thuận tiện hay không; nếu xa thì có xe đưa đón hay không, chất lượng xe và sự ổn định trong điều hành các tuyến xe ra sao.

10. Nếu trường có phòng tư vấn tâm lý hỗ trợ học sinh, hãy thêm 1 điểm cộng.

11. Trừ điểm thật nặng trường có hiện tượng tiêu cực trong tuyển sinh, trong thi cử đánh giá hay thiếu minh bạch trong các hoạt động khác.

12. Cùng con đến trường tham quan. Đừng quên vào nhà vệ sinh để biết được nơi con mình sẽ đi vệ sinh hàng ngày. Bớt chút thời gian xem cách con được đón tại cổng trường vào các buổi sáng.

Thử quan sát một buổi tan trường để biết thêm về học sinh và cha mẹ học sinh trường đó. Hãy nói chuyện với nhân viên bảo vệ, vào văn phòng để xem thủ tục hành chính có nhanh gọn hay không. Các yếu tố đảm bảo an toàn cho con khi ở trường cũng không nên bỏ qua.

Học sinh Hệ thống giáo dục Lômônôxốp hào hứng chờ đón mùa hè trải nghiệm
 Học sinh Hệ thống giáo dục Lômônôxốp hào hứng chờ đón mùa hè trải nghiệm

14. Nên tham khảo 3-5 người đã từng cho con học trường đó, và hãy chọn lọc những thông tin phù hợp với gia đình mình nhất.

15. Cuối cùng, bố mẹ và con cần có một “cuộc họp” nhỏ, xét các tiêu chí để chọn lựa trường (có thể là các tiêu chí được nêu ở trên). Nên tôn trọng ý kiến của con trước khi đi đến quyết định cuối cùng.

Chúc các bố mẹ và các con chọn được một ngôi trường phù hợp!

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ