14 loài sinh vật ngoại lai đang đe dọa "tấn công" Phong Nha - Kẻ Bàng

Thông qua kết quả điều tra, nghiên cứu, đến thời điểm này Tại Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng đã xác định được 14 loài sinh vật ngoại lai có nguy cơ xâm hại, gây ảnh hưởng đến hệ sinh thái, đa dạng sinh học và sản xuất ở đây.

14 loài sinh vật ngoại lai đang đe dọa "tấn công" Phong Nha - Kẻ Bàng
14 loài sinh vật ngoại lai đang đe dọa "tấn công" Phong Nha - Kẻ Bàng ảnh 1
VQG Phong Nha - Kẻ Bàng

Theo Ban quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng, cụ thể 14 loài sinh vật ngoại lai được nêu ở trên có 2 loài xâm hại nghiêm trọng là Trinh nữ thân gỗ (tên khoa học Mimosa pigra) và Bìm bôi hoa vàng (tên khoa học Merremia sp).

3 loài xâm hại cao là Ốc bươu vàng (tên khoa học Pomacea canaliculata), Ốc sên châu phi (tên khoa học Achatina fulica) và Trinh nữ móc (tên khoa học Mimosa diplotricha)

1 loài xâm hại vừa là Cá rô phi đen (tên khoa học Oreochromis mossambicus)

4 loài ít xâm hại gồm: Cỏ lào (tên khoa học Chromolaena odorata), cây ngũ sắc (tên khoa học Lantana camra), bèo tây (tên khoa học Eichhornia crassipes), cây keo dậu (tên khoa học Leucaena leucocephala)

Có 4 loài rất ít xâm hại đó là: Cây lược vàng (tên khoa học Callisia fragrans), cây cứt lợn (tên khoa học Ageratum conyzoides), cúc liên chi (tên khoa học Parthenium hysterophorus) và cá trê phi (tên khoa học Oreochromis mossambicus)…

14 loài sinh vật ngoại lai đang đe dọa "tấn công" Phong Nha - Kẻ Bàng ảnh 2
Đa dạng sinh thái của Phong Nha - Kẻ Bàng đang bị đe dọa bởi các loài sinh vật ngoại lai

Theo Thạc sỹ Võ Văn Trí, Trưởng phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng thì qua kết quả điều tra, nghiên cứu, Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng đã xây dựng được bộ tiêu chí về mức độ xâm hại của các loài sinh vật ngoại lai.

Đáng chú ý là xác định được loài Bìm bôi hoa vàng có mức độ xâm hại nghiêm trọng lên thảm thực vật mà trong Thông tư liên tịch số 27/2013/TTLT-BTNMT-BNNPTNT ngày 26/9/2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chưa đưa vào danh mục các loài ngoại lai xâm hại.

Bìm bôi vàng có nguồn gốc ở vùng khí hậu nhiệt đới đảo Hải Nam và khu tự trị dân tộc Choang (Quảng Tây- Trung Quốc). Đây là loại cây có sức sống cao, lây lan nhanh và thường bao trùm lên tất cả các loài thực vật, gây khó khăn cho quá trình phát triển của cây chủ.

Tại vùng lõi Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng bìm bôi vàng phát triển mạnh ở đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, đường 20-Quyết Thắng. Điều tra, khảo sát cho thấy trên diện tích 500 m2, trung bình có khoảng 9 gốc, 17 thân cây bìm bôi. Ở vùng đệm của Vườn, Bìm bôi vàng phát triển, xâm hại nhiều nhất ở xã Thượng Trạch, huyện Bố Trạch với diện tích ước tính khoảng trên 30 ha….

Từ kết quả điều tra, nghiên cứu được ở trên, Ban quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng đang có kế hoạch đẩy mạnh tuyên truyền, phối hợp với các tổ chức đoàn thể, chính quyền địa phương và đặc biệt là với cộng đồng dân cư trên địa bàn để cùng tham gia diệt trừ các loài sinh vật có nguy cơ xâm hại nhằm giữ gìn hệ sinh thái, đa dạng sinh học và sản xuất ở đây…

Theo TTXVN/thethaovanhoa

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Các thành viên Ban tổ chức dự án Libreria Project chụp ảnh lưu niệm tại sự kiện

'Dệt Sắc Đan Mây' - khi những con chữ trở thành nhịp cầu sẻ chia

GD&TĐ - Với mong muốn đưa tri thức đến gần hơn với trẻ em và khơi dậy tinh thần sẻ chia từ những hành động giản dị, dự án giáo dục Libreria Project đã tổ chức sự kiện “Dệt Sắc Đan Mây” tại trường tiểu học Vĩnh Phúc (phường Ngọc Hà, TP Hà Nội) vào thứ sáu ngày 16/10 vừa qua, chính thức đánh dấu bước khởi đầu cho mùa 8.